Chứng khoán "đỏ lửa" để chờ cơ hội bứt tốc?
| Thị trường chứng khoán tháng 6 sẽ phục hồi theo mô hình "chữ V"? Chứng khoán cuối tuần nhuộm đỏ, chuyên gia nhận định thị trường đang rẻ |
Chứng khoán hôm nay 13/6, VN-Index có thanh khoản ở mức tương đối, với 733,4 triệu đơn vị, tương đương 18.523,2 tỷ đồng. Tuy nhiên việc chỉ có 38 mã tăng, 4 mã trần, 16 mã đứng giá, nhiều nhà đầu tư phải chứng kiến khối tài sản của mình tiếp tục sụt giảm chỉ trong vài giờ. Hiện, VN-Index đang ở mức 1.227,04 điểm cùng 458 mã giảm với 163 mã giảm sàn.
![]() |
| Chứng khoán đỏ lửa phiên giao dịch đầu tuần 13/6. |
Trong rổ VN30 có duy nhất POW (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam) tăng 0,25 điểm tương đương 1,7%, còn lại 29 mã giảm mạnh, 7 mã giảm sàn. HNX-Index giảm 18,07 điểm (-5,9%) xuống 288,37 điểm.
Nhìn chung, các cổ phiếu giảm mạnh hầu hết thuộc nhóm tài chính, như VPBank, TPBank, Vietinbank, Bảo Việt, SSI đều giảm sàn. Một số cổ phiếu ngân hàng khác giảm sàn như LienVietPostBank, MSB, VIB, OCB, MB...
Nhóm cổ phiếu bất động sản với 4 mã tăng, bao gồm: HD8 tăng 7,8%, HU6 tăng 6%, SZG tăng 1,6%, V21 tăng 2,6% còn lại giảm mạnh. Nhóm bảo hiểm có duy nhất PGI tăng 0,5%, BMI, BVH, PTI lần lượt giảm sàn, còn lại chìm trong sắc đỏ. Ở nhóm dầu khí, OIL giảm đến 11,3%, 3 mã không có giao dịch và 3 mã giảm sàn lên đến âm 10%.
Trong báo cáo mới công bố của ACBS cho rằng, VN-Index tiếp tục lao dốc trong tháng 5 và giảm về mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 ở mức 1.156 điểm (giảm 15% so với đầu tháng) trước khi phục hồi trong những tuần cuối cùng và đóng cửa tháng giảm 5,4%.
Thanh khoản tổng thể trên các thị trường sụt giảm sâu trong tháng 5 với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày giảm 32% so với tháng trước, mặc dù có một điểm sáng là thanh khoản của các quỹ ETF trong nước tăng 40% so với tháng trước. Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trên VN-Index tháng thứ 2 liên tiếp với giá trị 137 triệu USD (giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài từ đầu năm chỉ còn 7,6 triệu USD).
Trong đợt đánh giá thường niên chỉ số MSCI Equity vào tháng 5, có 6 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào rổ, bao gồm DIG, DGC, KDH, DPM, SSI và VND, phản ánh sự phát triển không ngừng của thị trường và doanh nghiệp Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư toàn cầu.
Theo đó, P/E của VN-Index đã giảm về 13,9 từ mức 14,9 của tháng 4 trước đó, đem đến mức giá hấp dẫn cho các nhà đầu tư nắm giữ tiền mặt có thể tích lũy cổ phiếu ở mức định giá tương đối thấp.
![]() |
Hiện, P/E của VN-Index vẫn thấp hơn mức trung bình của các thị trường ASEAN và duy trì mức định giá hấp dẫn với P/E dự phóng là 12,3 và tăng trưởng thu nhập ở mức 21,2%, cao hơn nhiều so với các thị trường ngang hàng khác.
Cùng với đó, ROE hiện tại của VN-Index khoảng 15,9%, nằm trong số các thị trường có tỷ suất sinh lợi cao nhất. Với mức tăng EPS dự kiến 21,2% cho năm 2022 của, ACBS dự đoán tỷ suất sinh lợi kép dự kiến cho giai đoạn 2020-2022 của VN-Index sẽ đạt khoảng 18,2%.
Từ đó cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam đã vượt qua cơn bão đại dịch rất tốt so với các nước cùng khu vực. Cùng với P/E kỳ vọng ở mức 12,3, thị trường Việt Nam hiện tương đối hấp dẫn để đầu tư trong dài hạn so với các thị trường ngang hàng.
Dựa trên P/E trung bình 3 năm gần nhất là 15,8 lần và kỳ vọng thu nhập, ACBS xây dựng kịch bản chỉ số VN-Index sẽ kết thúc năm ở mức gần 1.660 điểm, tương đương với mức F.P/E là sấp xỉ 12,3 lần vào cuối tháng 5/2022.
Việc nối lại các chuyến bay quốc tế trên toàn thế giới; kết hợp với tác động tích cực từ gói tài khóa và tiền tệ của Chính phủ Việt Nam, thu nhập doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tăng và bội số thu nhập sẽ quay trở lại ở mức 16,2 lần, kết quả chỉ số VN-Index sẽ đạt mức 1.800-1.900 điểm, tương ứng với F.P/E 2022 là 11,3 lần vào cuối tháng 5/2022.
Trong khi đó, tại kịch bản kém tích cực hơn, lo ngại gia tăng về lạm phát, các ngân hàng trung ương sẽ phản ứng nhanh và mạnh trước áp lực lạm phát bằng cách tăng lãi suất và việc tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
Điều này có thể dẫn đến thu nhập giảm so với kỳ vọng và định giá thị trường giảm do sự thờ ơ của nhà đầu tư. Kết quả, VN-Index sẽ giao dịch quanh mức 1.450 điểm, tương đương F.P/E là 12,7 lần vào cuối tháng 4/2022.
Nên xem
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Tin khác
Từ chuyển đổi số đến thiết kế sáng tạo: Hướng đi mới cho sản phẩm làng nghề Hà Nội
Thị trường 25/12/2025 12:36
Giá vàng hôm nay (25/12): Vàng nhẫn tăng tới 1 triệu đồng/lượng
Kinh tế 25/12/2025 09:17
Tỷ giá USD hôm nay (25/12): Giá USD tự do tăng nhẹ chiều mua vào
Thị trường 25/12/2025 09:16
Đón đầu xu thế thị trường cho sản phẩm thiết kế sáng tạo của Thủ đô
Kinh tế 24/12/2025 11:57
Thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động dịp Giáng sinh
Kinh tế 24/12/2025 10:22
Siết quản lý tài khoản ngân hàng: Có “chặn” được chiêu giấu doanh thu, né thuế?
Thị trường 24/12/2025 06:16
Giá vàng hôm nay (24/12): Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng
Thị trường 24/12/2025 06:12
Tỷ giá USD hôm nay (24/12): Giá USD thị trường tự do giảm sâu, ngân hàng điều chỉnh trái chiều
Thị trường 24/12/2025 06:11
Trung tâm thiết kế sáng tạo - động lực nâng tầm sản phẩm OCOP, làng nghề Thủ đô
Thị trường 23/12/2025 22:21
TP.HCM: Xử phạt vi phạm hành chính hơn 21.000 vụ việc
Thị trường 23/12/2025 10:40

