Huyện Sóc Sơn:

Chủ động, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng luôn được huyện Sóc Sơn quan tâm chú trọng, có sự sáng tạo, đổi mới, bước đầu bắt kịp yêu cầu của tình hình mới. Qua đó đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.
Hơn 10.000 sản phẩm Pate Minh Chay được bán online
Nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế giai đoạn 2015- 2020

Báo cáo của Huyện ủy Sóc Sơn về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) cho thấy, trong 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được huyện coi là nhiệm vụ then chốt bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xā hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Cụ thể, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã đi vào chiều sâu. Huyện đã ban hành Đề án số 01-ĐA/HU ngày 05/4/2016 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020”, quá trình triển khai đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận… của Trung ương Đảng và cấp ủy các cấp được đẩy mạnh, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Theo đó, có gần 156.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học nghị quyết, đạt tỷ lệ 88% (nhiệm kỳ trước là 133.900 lượt cán bộ, đảng viên, tỷ lệ 87%).

Huyện đã triển khai có chất lượng chương trình bồi dưỡng chính trị hè đến 24.000 lượt giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn. Thông qua việc xây dựng kế hoạch cá nhân tu dưỡng, rèn luyện hàng năm và ghi sổ đảng viên tiêu biểu, bước đầu đã kịp thời ghi nhận, động viên, từ đó góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trên nguyên tắc, dân chủ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với phương châm “Chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt”, Đảng bộ huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, phát huy tiềm năng, thế mạnh, vượt lên những khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, trước hết là người đứng đầu. Tăng cường nắm bắt, sâu sát cơ sở, kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, nổi cộm phát sinh và chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân.

Chủ động, sáng tạo trông tác xây dựng Đảng
Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, công tác xây dựng Đảng ở huyện Sóc Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Thường trực Huyện ủy đã chủ động đối thoại định kỳ và đột xuất khi có các vụ việc phức tạp phát sinh để kịp thời giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị và nhân dân, qua đó ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Huyện đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ khó, phát sinh đột xuất trong công tác giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, nông thôn mới, môi trường...

Bên cạnh đó, công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình số 01-CTr/HU của Huyện ủy về “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội”... qua đó thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả vượt chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”, huyện đã thành lập được 28 chi bộ với 168 đảng viên; 98 tổ chức công đoàn với 4.636 đoàn viên; 16 tổ chức đoàn thanh niên với 962 đoàn viên; 3 tổ chức hội phụ nữ với 112 hội viên.

Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc việc tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách. Huyện đã kiện toàn, sắp xếp 17 đơn vị hành chính sự nghiệp xuống còn 9 đơn vị; sáp nhập 30 thôn, tổ dân phố để thành lập 14 thôn, tổ dân phố mới; sắp xếp từ 827 xuống còn 591cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Việc sắp xếp, kiêm nhiệm đã góp phần tích cực vào việc tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi ngân sách và tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giảm bớt khâu trung gian, đẩy nhanh việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Ngoài ra, để đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và được thực hiện đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch trên tất cả các khâu: Công tác đào tạo, công tác quy hoạch, công tác luân chuyển...

Bên cạnh đó, công tác dân vận có nhiều đổi mới, nội dung phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở và có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc. Toàn huyện đã tổ chức 487 hội nghị đối thoại với 2.435 ý kiến được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu và trả lời. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực, với 1.069 mô hình, điển hình được công nhận và phát huy, nhân rộng ở các cấp.

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được huyện mở rộng và tập trung chỉ đạo. Huyện ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ đối với 100% các chi, Đảng bộ khối xã, thị trấn, 14 trường học và 14 đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp; chỉ đạo bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy chế, quy ước theo quy định; ban hành quy chế dân chủ trên nhiều lĩnh vực. Qua đó phát huy tối đa được quyền làm chủ của nhân dân.

Chia sẻ rõ hơn về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn (nhiệm kỳ 2015-2020) Phạm Quang Thanh cho biết, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI đã chú trọng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng theo chương trình, kế hoạch của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, trọng tâm là kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát theo chuyên đề.

Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy đã kiểm tra 259 tổ chức đảng, 07 đảng viên; giám sát 14 tổ chức Đảng, 11 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 34 tổ chức Đảng, 20 đảng viên, trong đó kiểm tra dấu hiệu vi phạm 7 tổ chức Đảng; giám sát 11 tổ chức Đảng, 29 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu trên các lĩnh vực: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài chính, đầu tư, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, công tác tổ chức, cán bộ... Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật đối với 14 tổ chức Đảng và 387 đảng viên (tăng 9 tổ chức Đảng, 255 đảng viên so với nhiệm kỳ trước).

Qua công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động