Chợ nhân đạo và Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020: Nhân lên những hành động nhân văn

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Nhân đạo năm 2020, và chung tay phòng chống dịch Covid-19, sáng ngày 16/5, tại Trung tâm văn hóa quận Bắc Từ Liêm, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình “Chợ nhân đạo” và Ngày hội hiến máu  tình nguyện “Trao đi yêu thương” năm 2020.
cho nhan dao va ngay hoi hien mau tinh nguyen nam 2020 nhan len nhung hanh dong nhan van Đồng hành với người lao động vượt qua mùa dịch
cho nhan dao va ngay hoi hien mau tinh nguyen nam 2020 nhan len nhung hanh dong nhan van Nghĩa cử đẹp của người Hà Nội

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố; Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Thành ủy cùng đông đảo các em học sinh, sinh viên, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, những năm vừa qua, thành phố Hà Nội luôn coi trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo, người dễ bị tổn thương, người chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh.

cho nhan dao va ngay hoi hien mau tinh nguyen nam 2020 nhan len nhung hanh dong nhan van
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch danh dự Hội Chữ Thập đỏ thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Trong các hoạt động an sinh xã hội của Thủ đô, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố có vai trò quan trọng, luôn tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào mang ý nghĩa nhân đạo. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Chương trình “Chợ nhân đạo” và Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Trao đi yêu thương” năm 2020 là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nhân ái tốt đẹp.

Thông qua những hoạt động nhân văn, Hội Chữ thập đỏ Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của thành phố, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Để công tác nhân đạo tiếp tục phát triển, lan tỏa theo cả chiều rộng và bề sâu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào tương thân, tương ái gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng trong công tác nhân đạo.

Tại chương trình, các cấp Hội Chữ thập đỏ Thành phố cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã trao tặng 500 suất quà là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; 80 chiếc xe đạp và 80 suất học bổng trị giá 300.000.000 đồng cho học sinh, sinh viên nghèo, giúp các em có điều kiện, cơ hội vươn lên trong học tập.

Trong dịp này, quận Bắc Từ Liêm cũng trao tặng 200 suất quà cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng và 80 suất quà cho học sinh, sinh viên mỗi suất trị giá 200.000 đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại chương trình.

cho nhan dao va ngay hoi hien mau tinh nguyen nam 2020 nhan len nhung hanh dong nhan van
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà cho các học sinh tại chương trình.
cho nhan dao va ngay hoi hien mau tinh nguyen nam 2020 nhan len nhung hanh dong nhan van
Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu trao quà hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
cho nhan dao va ngay hoi hien mau tinh nguyen nam 2020 nhan len nhung hanh dong nhan van
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tham quan và động viên người dân tại Chợ nhận đạo
cho nhan dao va ngay hoi hien mau tinh nguyen nam 2020 nhan len nhung hanh dong nhan van
cho nhan dao va ngay hoi hien mau tinh nguyen nam 2020 nhan len nhung hanh dong nhan van
Với những tấm phiếu mà Ban tổ chức tặng, người dân có thể đổi quà miễn phí tại các gian hàng.
cho nhan dao va ngay hoi hien mau tinh nguyen nam 2020 nhan len nhung hanh dong nhan van
Hoạt động hiến máu thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân.
cho nhan dao va ngay hoi hien mau tinh nguyen nam 2020 nhan len nhung hanh dong nhan van
Ban tổ chức dự kiến tiếp nhận được 300 đơn vị máu phục vụ cho công tác điều trị tại các cơ sở y tế.
Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động