Chiều 11/11, phát hiện thêm 26 ca mắc mới Covid-19

(LĐTĐ) Bản tin 18h ngày 11/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 26 ca mắc mới Covid-19 là người nhập cảnh từ Rumani và Mỹ được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.252 bệnh nhân.
Sáng 10/11, thêm 1 ca mắc Covid-19 nhập cảnh từ Angola, Việt Nam có 1.216 bệnh nhân Ngày 9/11, thêm 17 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Cụ thể, ca bệnh 1.227, bệnh nhân là nam, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Ca bệnh 1.228, bệnh nhân là nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ca bệnh 1.229, bệnh nhân là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Chiều 11/11, phát hiện thêm 26 ca mắc mới Covid-19
Việt Nam ghi nhận thêm 26 ca mắc mới Covid-19, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh (Ảnh minh họa)

Ca bệnh 1.230, bệnh nhân là nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ca bệnh 1.231, bệnh nhân là nam, 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Ca bệnh 1.232, bệnh nhân là nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ca bệnh 1.233, bệnh nhân là nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ca bệnh 1.234, bệnh nhân là nam, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ca bệnh 1.235, bệnh nhân là nam, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Ca bệnh 1.236, bệnh nhân là nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ca bệnh 1.237, bệnh nhân là nam, 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ca bệnh 1.238, bệnh nhân là nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Ca bệnh 1.239, bệnh nhân là nam, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ca bệnh 1.240, bệnh nhân là nam, 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Ca bệnh 1.241, bệnh nhân là nam, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ca bệnh 1.242, bệnh nhân là nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Ca bệnh 1.243, bệnh nhân là nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ca bệnh 1.244, bệnh nhân là nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ca bệnh 1.245, bệnh nhân là nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Ca bệnh 1.246, bệnh nhân là nam, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ca bệnh 1.247, bệnh nhân nam, 53 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Ca bệnh 1.248, bệnh nhân nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ca bệnh 1.249, bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Ca bệnh 1.250, bệnh nhân nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ca bệnh 1.251, bệnh nhân là nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 8/11, các bệnh nhân trên từ Rumani nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN82, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 11/11, kết quả xét nghiệm có 25 người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 25 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 1.252, bệnh nhân là nữ, 18 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 8/11, bệnh nhân từ Hoa Kỳ, quá cảnh Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311, được cách ly ngay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngày 9/11, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 10/11, bệnh nhân có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xét nghiệm lần 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng (1 ca) và Quảng Nam (1 ca).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: bệnh nhân 1.096, bệnh nhân 1.154, bệnh nhân 1.139, bệnh nhân 1.140.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.091 bệnh nhân/1.252 bệnh nhân Covid-19. Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân Covid-19 nào nặng.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 19 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 12 ca, số ca âm tính lần 3 là 11 ca. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng.

Trong thời gian qua, số ca mắc mới tại Việt Nam đều là những ca nhập cảnh, đã được cách ly ngay từ khi vào Việt Nam. Để phòng ngừa dịch Covid-19 xâm nhập, các cơ quan chức năng khu vực cửa khẩu cần siết chặt các biện pháp kiểm soát, xét nghiệm, cách ly phòng dịch nghiêm ngặt, quyết không để dịch bệnh xâm nhập. Nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh ở cộng đồng bằng các biện pháp cá nhân và tự phòng bệnh, không chủ quan, duy trì nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế.
K.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động