Hà Nội sẵn sàng cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội HANIFF VII

Sáng 5/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan phim quốc tế Hà Nội HANIFF VII.
Hà Nội bình dị, cổ kính qua triển lãm về bối cảnh quay phim tại Thủ đô Gắn kết các nền văn hóa qua điện ảnh Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2024: Nơi điện ảnh sáng tạo cất cánh

Chủ trì họp báo có ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII; ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII; ông Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Chỉ đạo Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII; bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII.

Hà Nội sẵn sàng cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội HANIFF VII
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII là sự kiện văn hóa nghệ thuật, tôn vinh các tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo nổi bật, độc đáo của quốc tế và Việt Nam. Liên hoan phim là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024 và kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

"Thành phố Hà Nội đã sẵn sàng tiếp đón các đại biểu, khách quý, các nghệ sĩ tham dự Liên hoan phim. Các rạp chiếu phim có chất lượng tốt nhất và địa điểm chiếu phim ngoài trời tại Hà Nội đã được chọn lựa kỹ lưỡng để chiếu các bộ phim tham dự Liên hoan phim, nhằm phục vụ khán giả một cách tốt nhất.

Tôi tin rằng, với kinh nghiệm tổ chức và sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, đặc biệt sự phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Sở, Ban, Ngành, của Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII sẽ được tổ chức thành công", Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Theo ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 7 đến ngày 11/11/2024 tại Thủ đô Hà Nội, với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng.

Hà Nội sẵn sàng cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội HANIFF VII
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại họp báo.

Sự kiện sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 7/11 tại Nhà hát Hồ Gươm và được truyền hình trực tiếp trên HTV1. Bộ phim "Ngày xưa có một chuyện tình" của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh được chọn làm phim khai mạc, với buổi công chiếu đặc biệt diễn ra vào chiều cùng ngày tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan phim, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức 85 buổi chiếu phim tại 3 cụm rạp lớn của Hà Nội gồm Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, BHD Star Cineplex Vincom và CGV Mipec Tower. Đặc biệt, Ban Tổ chức còn tổ chức các buổi chiếu phim lưu động ngoài trời miễn phí tại nhiều quận huyện, tạo điều kiện cho đông đảo người dân Thủ đô được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh chất lượng. Nhiều buổi giao lưu giữa các nghệ sĩ và khán giả cũng sẽ được tổ chức sau các suất chiếu.

Song song với hoạt động chiếu phim, Liên hoan phim còn có nhiều sự kiện đặc sắc khác. Chợ Dự án làm phim sẽ diễn ra từ ngày 8 - 10/11 tại Khách sạn Daewoo với 8 dự án vào vòng chung tuyển, trong đó có 4 dự án quốc tế đến từ Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Bangladesh và 4 dự án của Việt Nam. Hai hội thảo chuyên đề về "Tiêu điểm Điện ảnh Đức" và "Phát triển sản xuất phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học" sẽ lần lượt được tổ chức vào ngày 8 và 9/11.

Triển lãm với chủ đề "Các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận - Trải nghiệm qua các thước phim điện ảnh" sẽ được tổ chức tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia từ ngày 7-10/11. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng sắp xếp các chương trình tham quan hấp dẫn cho khách mời tới các địa điểm như di tích Hỏa Lò, Tháp nước Hàng Đậu, Nhà hát Lớn Hà Nội và Chùa Tam Chúc tại Hà Nam.

Hà Nội sẵn sàng cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội HANIFF VII
Poster Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII.

Liên hoan phim dự kiến đón tiếp khoảng 800 đại biểu và khách mời, trong đó có hơn 100 khách quốc tế và 400 đại biểu trong nước. Sự kiện sẽ kết thúc bằng Lễ Bế mạc và Trao giải được tổ chức vào tối 11/11 tại Nhà hát Hồ Gươm và được truyền hình trực tiếp trên VTV2.

Liên hoan phim sẽ trao 11 giải thưởng chính thức, trong đó giải cao nhất dành cho Phim dài xuất sắc nhất trị giá 125 triệu đồng. Các hạng mục giải thưởng khác bao gồm: Phim ngắn xuất sắc nhất; Đạo diễn xuất sắc nhất; Diễn viên nam/nữ chính xuất sắc nhất; Đạo diễn trẻ triển vọng và Giải thưởng của Ban giám khảo.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, đến nay, thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác để đón tiếp các đại biểu, khách quý, nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên của Liên hoan phim đến Hà Nội. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền trực quan trên nhiều tuyến phố, các địa điểm chính thức của Liên hoan phim như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tuyến phố Hàng Bài - nơi có Nhà hát Hồ Gươm.

Trước và trong thời gian diễn ra Liên hoan phim, thành phố Hà Nội sẽ tăng cường trình chiếu trailer của Liên hoan phim trên hệ thống màn hình LED của Thủ đô. Đồng thời, thành phố Hà Nội sẽ đảm bảo về công tác an ninh, trật tự cho các các hoạt động chính, bên lề của Liên hoan phim. Tại các di tích, danh thắng, Hà Nội đã tổ chức đón tiếp các đại biểu, khách quý, đạo diễn, diễn viên như khu vực cụm di tích quanh Hồ Gươm; di tích Nhà tù Hoả Lò. Mặt khác, trong thời gian diễn ra Liên hoan phim, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hoạt động chiếu phim lưu động ngoài trời, phục vụ miễn phí nhân dân các quận, huyện trên địa bàn.

Thông qua đó, thu hút sự quan tâm của khán giả Thủ đô Hà Nội và đại biểu quốc tế, góp phần quảng bá Thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, Thủ đô Hà Nội có truyền thống văn hóa lâu đời, có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, thành phố đang phát triển mạnh mẽ được UNESCO bình chọn là Thành phố Sáng tạo.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

Chiều ngày 22/2, trong tiết trời mưa phùn của những ngày đầu xuân, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của người yêu nhạc khi chương trình “Âm nhạc cuối tuần” được diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng thức.
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Tối ngày 22/2, khi sắc xuân còn vương trên khắp phố phường Hà Nội, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đã mang đến cho công chúng một đêm nghệ thuật đậm chất truyền thống.
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với 2 phiên bản trải nghiệm ngày và đêm trong cùng một không gian đã chính thức khép lại vào tối 22/2/2026, chào đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan thưởng lãm.
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mỗi dịp đầu xuân năm mới, cùng với các hoạt động văn hóa - lễ hội, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi. Không chỉ là nghi lễ chúc thêm một tuổi mới cho người cao tuổi, mừng thọ còn là phong tục truyền thống giàu ý nghĩa, thể hiện đạo hiếu và sự gắn kết bền chặt của gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), phường Xuân Đỉnh long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Sóc trong không khí trang nghiêm, thành kính và rộn ràng sắc xuân.
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, xã Đông Anh đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Ngày 21/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, xã Yên Bài long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và các lực lượng tham gia, tạo nên một bức tranh mùa xuân tươi vui, đậm đà bản sắc truyền thống.
Xem thêm
Phiên bản di động