CĐ ngành Y tế Hà Nội: 55 năm một chặng đường

Năm 2014, ngành Y tế Hà Nội triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 ngày thành lập Công đoàn ngành Y tế Hà Nội (1959 – 2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tiền thân với  26 công đoàn cơ sở trực thuộc, đến nay, công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã trải qua 15 kỳ Đại hội, số lượng công đoàn cơ sở, đoàn viên, CNVCLĐ cũng không ngừng tăng lên. Chất lượng tổ chức các hoạt động của các cấp Công đoàn trong toàn ngành cũng ngày càng được đổi mới, sáng tạo và  hiệu quả. Đặc biệt, kể từ ngày mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (1/8/2008),  Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã hợp nhất với Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hà Tây (cũ), số công đoàn cơ sở đã tăng lên rất nhiều. Hiện nay, Công đoàn ngành ngành Y tế Hà Nội đang quản lý 90 Công đoàn cơ sở với gần 20 nghìn đoàn viên CNVCLĐ.

 Những phần thưởng mà Công đoàn ngành Y tế thủ đô được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2001 – 2006); Huân chương Lao động hạng Nhì (giai đoạn 2008 – 2013); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2008 – 2010); Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013 và nhiều Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam và Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang,  dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể hơn nửa thế kỷ qua, Công đoàn ngành Y tế thủ đô đã luôn đồng hành cùng cán bộ, viên chức, người lao động.  Nhiều phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tiêu biểu như các phong trào: “Người tốt, việc tốt”, "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo”, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Nụ cười bệnh nhân – niềm vui người thầy thuốc”… Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", người thầy thuốc ngành Y tế thủ đô không những giỏi về chuyên môn, tay nghề mà còn có tấm lòng nhân hậu, góp phần gìn giữ và xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thông qua các phong trào thi đua do Công đoàn phát động đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến, nhiều tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng. Công đoàn các cấp đã khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, thu hút ngày càng đông đảo công nhân, viên chức, người lao động; đội ngũ đoàn viên và cán bộ công đoàn ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng. Hiện nay trong toàn ngành có tổng số gần 20 nghìn đoàn viên CNVCLĐ với 90 Công đoàn cơ sở. Tổ chức thực hiện nhiều chương trình xã hội lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: Chương trình “Mái ấm Công đoàn” giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên xây dựng, sửa chữa nhà ở; chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa và gần đây là chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” đã thu hút động đảo đoàn viên CNVCLĐ tham gia…

Chặng đường 55 xây dựng và trưởng thành đã chứng minh rằng đội ngũ cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngành Y tế thủ đô luôn là hạt nhân tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động của ngành Y tế. Thời gian tới, tổ chức Công đoàn ngành Y tế  thủ đô sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, góp phần quan trọng trong xây dựng nền Y học tiên tiến, hiện đại với những thành tựu nổi bật bằng chính nội lực của mình vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ ngành Y tế thủ đô đã và đang nêu cao tinh thần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, “Thầy thuốc như mẹ hiền”. Đó cũng chính là nguyện vọng của đông đảo đội ngũ những người mặc áo Blu trắng phấn đấu làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang và phẩm chất của người Thầy thuốc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Trịnh Huy Toàn
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động