Cần xử lý nghiêm tình trạng thu tiền trông xe trái quy định

(LĐTĐ) Thời gian qua, báo Lao động Thủ đô liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng lộn xộn tại các điểm trông, giữ xe ở đầu ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Qua tìm hiểu, phản ánh của bạn đọc là có cơ sở.
Loạn phí trông, giữ xe ở nội thành Hà Nội: Cơ quan quản lý ở đâu? Hà Nội: Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

Theo ghi nhận vào chiều 18/3, khu vực đầu ngõ 72 đường Nguyễn Trãi (gần Khu đô thị Royal City) có 3 điểm trông giữ xe máy, xe đạp. Anh Trần Tuấn Dũng, người dân sống ở khu vực này, cho biết, các điểm trông giữ xe đã tồn tại trong một thời gian dài, ước tính mỗi ngày có hàng trăm lượt khách ra vào gửi xe.

Đáng chú ý, một số điểm trông xe đã tự ý in vé trông giữ xe ghi tên cơ sở của mình nhưng không công khai giá theo quy định mà tự ý thu số tiền 20.000 đồng/lượt trông giữ xe máy. Vé gửi xe không ghi ngày tháng, phí dịch vụ và không có dấu của đơn vị đăng ký kinh doanh. Có trường hợp gửi xe máy qua đêm phải trả 50.000 đồng…

Điểm trông giữ xe ngang nhiên "móc túi" khách hàng
Điểm trông giữ xe, khu vực đầu ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chị Mai Thu Lệ (trú tại quận Hà Đông) cho biết: “Hôm nay tôi có việc cần gửi xe tại điểm trông giữ xe đầu ngõ 72 đường Nguyễn Trãi. Tôi phải trả số tiền 20.000 đồng cho khoảng 1 giờ đồng hồ gửi xe. Khi hỏi nhân viên trông xe sao thu tiền vượt quá quy định cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tôi biết, nhiều người sau khi gửi xe tại đây cũng đều phải trả 20.000 đồng cho một lượt, họ cũng bức xúc”.

Chưa biết những bãi trông, giữ xe nêu trên có giấy phép hay không nhưng việc sử dụng vé xe tự in, thu tiền trái quy định đã là phạm pháp. Bên cạnh đó, việc nhiều nhân viên chèo kéo, mời mọc người đi đường gây phản cảm, mất an toàn giao thông khu vực…

Cần xử lý nghiêm tình trạng thu tiền trông xe trái quy định
Vé gửi xe không ghi ngày tháng, phí dịch vụ và không có dấu của đơn vị đăng ký kinh doanh

Xin được nói thêm, vi phạm về trông, giữ xe tại 72 Nguyễn Trãi không phải bây giờ bạn đọc mới phản ánh. Từ cuối tháng 9/2016, báo Lao động Thủ đô cũng đã có bài viết phản ánh về những bãi xe trái phép quanh khu vực Trung tâm Thương mại Royal thường xuyên thu tiền vượt quá quy định, gây bức xúc cho người dân.

Sau khi báo phản ánh, ngày 7/10/2016, Sở Tài chính Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra điểm trông giữ xe đầu ngõ 72 Nguyễn Trãi. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bãi trông xe với các lỗi vi phạm: Không có bảng niêm yết mức thu phí theo quy định; không sử dụng chứng từ thu phí theo quy định; mức thu phí cao hơn quy định…

Đề nghị các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm tại các điểm trông xe tại ngõ 72 Nguyễn Trãi theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến quy định giá vé gửi xe, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo Quyết định, giá dịch vụ trông giữ xe tại địa bàn các quận vào ban ngày và ban đêm lần lượt với xe đạp từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng, xe máy là 5.000 đồng - 8.000 đồng/lượt.
Anh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động