Cần rà soát tổng thể để giải quyết khó khăn cho lĩnh vực bất động sản

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, giải quyết được điểm nghẽn cho lĩnh vực bất động sản sẽ giúp ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông được vấn đề tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ...
Áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm từ 6,5-7% rất lớn Những kiến nghị tâm huyết của cử tri Thủ đô gửi tới Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV Chiều nay (24/10), Quốc hội thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ sáu, sáng 24/10, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15; Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15.

Cần rà soát tổng thể để giải quyết khó khăn cho lĩnh vực bất động sản
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng cần sớm giải quyết điểm nghẽn cho lĩnh vực bất động sản.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) nhìn nhận, tuy tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra, GDP chỉ đạt 5% nhưng so với bức tranh chung của nền kinh tế thế giới thì rất đáng ghi nhận. Sau đại dịch có làn sóng nợ rất mạnh, cả khu vực công và doanh nghiệp, nhưng chúng ta kiểm soát nợ công khá tốt; nợ doanh nghiệp là yếu tố đe dọa an toàn, cuối năm 2022 rất đáng báo động, nhưng với các chính sách điều hành linh hoạt, thích nghi, nguy cơ vỡ nợ của doanh nghiệp đã vượt qua, đây là thành công khá ấn tượng, tạo niềm tin cho doanh nghiệp.

“Dự báo kết quả tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 5%, tôi cho rằng có thể đạt con số cao hơn”, đại biểu Hoàng Văn Cường nói.

Tuy nhiên, đại biểu Hoàng Văn Cường cũng quan ngại về những đình trệ đang diễn ra phổ biến, đó là tình trạng không dám nghĩ, dám làm không chỉ ở khu vực công mà cả các doanh nghiệp. Trong bối cảnh các yếu tố nguồn vào sẵn có như nguồn vốn được hỗ trợ, sẵn sàng cho vay, nhưng khả năng hấp thụ vốn, lao động và chính sách hỗ trợ gần như bão hòa.

Theo đại biểu, đây là điểm rất đáng suy nghĩ, nếu không có chính sách và giải pháp tạo ra sự đột phá mới thì sẽ có nguy cơ giẫm chân tại chỗ, không tạo ra sự chủ động, phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, thì khó vượt qua được.

Cần rà soát tổng thể để giải quyết khó khăn cho lĩnh vực bất động sản
Đại biểu Hoàng Văn Cường phát biểu thảo luận.

Dự báo năm 2024 sẽ tiếp tục khó khăn, kinh tế chưa có sự phục hồi, hầu hết các tổ chức kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng thấp hơn 2023, nên mục tiêu tăng trưởng 6,6%, tuy thấp hơn so với nhiệm vụ của nhiệm kỳ nhưng đại biểu cho rằng là mục tiêu cần nỗ lực phấn đấu mới đạt được.

Đồng tình với các giải pháp Chính phủ dự kiến, đại biểu Hoàng Văn cường đề nghị cần thực hiện tiếp chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%, nghĩa vụ tài chính, thuế đất cho doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện hiệu quả chính sách bổ trợ, khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp cao hơn sẽ tạo động lực phát triển.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) cho rằng, khi báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã rất thẳng thắn chỉ ra các tồn tại như tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra; ổn định kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc do phải chịu nhiều áp lực từ bên ngoài; hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Báo cáo cũng cho thấy trong 9 tháng vừa qua kinh tế đất nước vẫn có những điểm sáng như: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Tăng trưởng GDP quý III đạt 5,33%, tính chung 9 tháng đạt 4,24%... Đại biểu Nguyễn Anh Trí bày tỏ đồng tình với 5 bài học được Thủ tướng nêu, trong đó nhấn mạnh lấy yếu tố con người làm động lực cho phát triển.

Cần rà soát tổng thể để giải quyết khó khăn cho lĩnh vực bất động sản
Đại biểu Nguyễn Anh Trí phát biểu thảo luận.

Về các tồn tại, hạn chế, đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu hai vấn đề là tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị vật tư y tế chưa được khắc phục và cải cách sách giáo khoa chưa đạt yêu cầu. Theo đại biểu, hơn 2 năm vừa qua, Chính phủ tập trung sửa đổi rất nhiều văn bản để tháo gỡ, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đề cập vấn đề này, những tưởng đã khắc phục được nhưng trong thực tế tình trạng này vẫn còn, thậm chí nghiêm trọng hơn. Do đó, cần có cuộc giám sát về vấn đề này.

“Chữa bệnh không có thuốc, lấy máu không có túi thì sao mà làm được. Tôi mong Quốc hội có ý kiến để Chính phủ giải quyết bằng được, vì đây là vấn đề sống còn của người bệnh”, đại biểu nói.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí cũng đề nghị dành nguồn lực hợp lý đầu tư cho các vùng còn nhiều khó khăn, để đảm bảo an sinh xã hội.

Phát biểu thảo luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhìn nhận, tăng trưởng kinh tế từ giờ đến cuối năm và cả năm sau tiếp tục khó khăn; đầu tư công, giải ngân so với năm trước cao hơn, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; xuất khẩu suy giảm. Doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng khó khăn.

Cần rà soát tổng thể để giải quyết khó khăn cho lĩnh vực bất động sản
Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội thảo luận tại tổ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho hay, tín dụng đang rất khó khăn, ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp thiếu tiền do không tiếp cận được. Nếu tháo gỡ được vấn đề này này sẽ kích thích sản xuất, trong khi lạm phát đang thấp so với kế hoạch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh là cần sớm tháo gỡ thị trường bất động sản, vì cả nước không biết bao nhiêu dự án bất động sản đang bất động. Riêng tại Hà Nội có 712 dự án chậm triển khai lâu năm, nhiều dự án đã 10 năm, 20 năm rồi, người dân thì bức xúc. Vừa rồi Thành phố đã xử lý được hơn 100 dự án, thu lại để đấu thầu, đấu giá.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, nếu giải quyết được khó khăn cho thị trường bất động sản thì sẽ khơi thông được nhiều vấn đề khác như thị trường vật liệu xây dựng, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Đồng thời, việc giải quyết được điểm nghẽn với bất động sản cũng sẽ giúp ổn định vĩ mô, thông được vấn đề tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, Quốc hội nên sớm có chỉ đạo, chủ trương rà soát tổng thể, ban hành nghị quyết để giải quyết những khó khăn cho lĩnh vực bất động sản, bởi vướng mắc ở đây chủ yếu là liên quan đến Luật Đất đai, Luật Đầu tư. Với các dự án chậm triển khai cần tính đúng, tính đủ giá đất, phù hợp với quy định hiện hành và thị trường. Đối với chủ đầu tư nào không còn khả năng phải có giải quyết dứt điểm, không để các dự án chậm triển khai kéo dài nhiều năm.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động