Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025

Ngày 25/11, Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation Now” chính thức mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.
Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Thụy Sỹ (SVEF): Mở ra nhiều triển vọng hợp tác thương mại, đầu tư TP.HCM tổ chức Đối thoại Hữu nghị và Diễn đàn Kinh tế năm 2024: Tập trung vào chuyển đổi công nghiệp T&T Group đề xuất 3 kiến nghị quan trọng tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

Sự kiện do Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chỉ đạo, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM thực hiện, phối hợp với các bộ, ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tham dự sự kiện.

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Talkshow "Intelligent Generation Now”.

Phát biểu tại sự kiện talkshow, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết: Giới trẻ không chỉ là những người thụ hưởng thành quả phát triển, mà còn là trung tâm của quá trình chuyển đổi, là nguồn lực quan trọng của Thành phố và của đất nước, không chỉ trong tương lai mà ngay ở thời điểm hiện tại. TP.HCM cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ. Cụ thể, Thành phố sẽ đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng băng thông rộng, phủ sóng 5G và xây dựng nền tảng dữ liệu mở (Open Data).

Đầu tư vào nguồn nhân lực, hợp tác với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu để đào tạo ra đội ngũ chuyên gia công nghệ cao, kỹ sư AI, và các nhà khoa học dữ liệu, đảm bảo các bạn có đủ kỹ năng để dẫn dắt nền kinh tế số. Cùng với đó, Thành phố sẽ hoàn thiện hệ sinh thái sáng tạo; cung cấp các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đột phá; xây dựng các không gian sáng tạo (Innovation Hubs) nhằm tạo ra một môi trường pháp lý thông thoáng, chấp nhận thử nghiệm (sandbox) để các ý tưởng mới được bay cao.

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội thảo.

Tại sự kiện talkshow, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên biến động sâu sắc nhất trong lịch sử nhân loại. Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, và sự trỗi dậy của kinh tế tri thức đang định hình lại bản đồ quyền lực, kinh tế và xã hội toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đứng trước một cơ hội lịch sử để bứt phá, vươn lên, "theo kịp, tiến cùng và đồng kiến tạo" và hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao, hùng cường và thịnh vượng vào năm 2045.

Chính phủ nhận thức rõ, con đường duy nhất để hiện thực hóa khát vọng đó là dựa vào trí tuệ, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Chính phủ Việt Nam đang hành động quyết liệt để kiến tạo nền tảng cho một quốc gia số, một xã hội số và một nền kinh tế xanh. Đây không chỉ là xu thế, mà đây là mệnh lệnh của tương lai.

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025
Các đại biểu tham gia Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025.

“Chính phủ luôn xác định TP.HCM là đầu tàu kinh tế, là trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất của cả nước. Sứ mệnh của Thành phố không chỉ là phát triển cho riêng mình, mà còn là thử nghiệm những mô hình mới, cơ chế mới để nhân rộng ra cả nước. Chính phủ tin tưởng vào sự năng động, sáng tạo vốn có của người dân Thành phố; trao cho Thành phố những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội (như Nghị quyết 98) để "cởi trói" và "trao quyền" cho Thành phố được sáng tạo, được dám làm, được chấp nhận rủi ro vì mục tiêu phát triển chung”, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Thông minh không chỉ là thông minh về công nghệ, về AI, về lập trình. Thông minh mà Chính phủ và đất nước cần ở các bạn, là thông minh trong tư duy phản biện, là khả năng giải quyết vấn đề của xã hội, là trí tuệ cảm xúc để hợp tác và kiến tạo giá trị nhân văn. Các bạn trẻ hãy học, học để hiểu, nhưng cũng hãy học để hành động; hãy sáng tạo, nhưng cũng hãy kỷ luật và kiên trì; hãy khởi nghiệp, nhưng đừng chỉ khởi nghiệp để làm giàu – hãy khởi nghiệp để giải quyết vấn đề của xã hội, của đất nước; hãy dấn thân, đồng hành cùng Nhà nước và doanh nghiệp tham gia vào quá trình kiến tạo tương lai đất nước - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, hạ tầng số không chỉ là cáp quang, là 5G, mà chính là "con đường cao tốc" cho trí tuệ của người Việt vươn ra toàn cầu. Hệ sinh thái sáng tạo không chỉ là các khu công nghệ cao, mà là "mảnh đất lành" để những ý tưởng, dù là nhỏ nhất, cũng có cơ hội được nảy mầm. Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ mọi rào cản về thể chế, đảm bảo một môi trường pháp lý minh bạch, công bằng để TP.HCM và thế hệ trẻ của Thành phố được tự do sáng tạo.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi gắm thông điệp: Các bạn trẻ là tài sản quý giá nhất, là động lực chính và là chủ nhân thực sự của một Việt Nam hùng cường. Lợi thế lớn nhất của Việt Nam không gì khác, chính là gần 100 triệu con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ – thông minh, sáng tạo và đầy khát vọng. Chúng ta may mắn có “cửa sổ dân số vàng”, nhưng dân số vàng không tự chuyển hóa thành “tư duy vàng” hay “năng lực vàng” nếu người trẻ không chủ động vươn lên, tự trang bị tri thức và kỷ luật để dẫn dắt thời đại. Không ai có thể chuẩn bị tương lai cho người trẻ tốt hơn chính các bạn trẻ.

Chính phủ chỉ có thể mở đường - bằng thể chế, bằng hạ tầng số, bằng chính sách khuyến khích đổi mới. Nhưng thành công hay không - không chỉ dựa vào chính sách của Nhà nước, mà quan trọng hơn cả là tinh thần tự học, tự đổi mới, tự chịu trách nhiệm và dám hành động ngay hôm nay của mỗi người trẻ Việt Nam. Chính phủ cam kết mở mọi cánh cửa - nhưng người bước qua cánh cửa đó phải là chính các bạn. Các bạn có quyền đòi hỏi ở Chính phủ, ở chính quyền TP.HCM một môi trường tốt hơn nhưng cũng mong các bạn ý thức được trách nhiệm của mình. Chính phủ và Thành phố cam kết tạo ra "sân chơi". Nhưng chính các bạn mới là những người kiến tạo nên cuộc chơi và quyết định sự thắng lợi của quốc gia.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Hoàn thiện thể chế, loại bỏ thủ tục rườm rà, xây dựng đội ngũ công vụ chuyên nghiệp

Hoàn thiện thể chế, loại bỏ thủ tục rườm rà, xây dựng đội ngũ công vụ chuyên nghiệp

Quyết định 282/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành xác định rõ lộ trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, lấy cải cách thể chế làm “đột phá của đột phá”. Kế hoạch tập trung sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch; cắt giảm mạnh thủ tục chồng chéo, dễ phát sinh tiêu cực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Xem thêm
Phiên bản di động