Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến:

Các cấp công đoàn tập trung cao độ cho công tác bầu cử

Sáng nay 8.4, LĐLĐ TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2016, nhằm đánh giá kết quả công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thủ đô quý I, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016. Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị. 
cac cap cong doan tap trung cao do cho cong tac bau cu Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến tiếp Đoàn đại biểu TW Liên hiệp CĐ Lào
cac cap cong doan tap trung cao do cho cong tac bau cu Đẩy mạnh phong trào thi đua “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”
cac cap cong doan tap trung cao do cho cong tac bau cu Công đoàn cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động
cac cap cong doan tap trung cao do cho cong tac bau cu
Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất, quý I năm 2016, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của các cấp công đoàn Thủ đô đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Riêng đối với chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn Thủ đô đã có rất nhiều hoạt động cụ thể. Trong đó ngay từ những tháng cuối năm 2015, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo tết cho CNVCLĐ. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chi trả lương, thưởng tết và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Qua khảo sát, các doanh nghiệp tuy còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng đã cố gắng thưởng Tết đúng với cam kết đã thông báo cho người lao động.

Do triển khai sớm kế hoạch chăm lo Tết cho CNVCLĐ nên các cấp Công đoàn đã chủ động tập hợp danh sách, phân loại các đối tượng CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi kịp thời. Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở đã đa dạng hình thức công tác xã hội hướng về người lao động.

 Kết quả, các cấp công đoàn từ thành phố đến công đoàn cơ sở đã hỗ trợ trên 13,272 tỷ đồng cho hoạt động chăm lo Tết: Trợ cấp 28.706 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thăm, tặng quà các gia đình chính sách; tổ chức trên 600 chuyến xe đưa trên 28.000 CNLĐ các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Cụm Công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình.

cac cap cong doan tap trung cao do cho cong tac bau cu
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Đặc biệt tính đến hết tháng 4.2016, đa số doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị định số 122/2015/NĐ-CP, ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2016.

Cùng với đó các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp đôn đốc chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở thông qua việc chỉ đạo, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động năm 2016; hướng dẫn các đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động, quy định đối thoại trong doanh nghiệp.

 Đến hết tháng 3 năm 2016, đã có 5.396 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động đạt tỷ lệ 78,8%, trong đó có 3.526 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, đạt 99,75%; 1.870 đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động, đạt tỷ lệ 56,43%. Có 47,4% số đơn vị xây dựng được quy chế Hội nghị người lao động và gần 39% số đơn vị xây dựng được quy chế và tổ chức đối thoại định kỳ...

Trong quý, trên địa bàn Thành phố xảy ra 04 vụ tranh chấp lao động, song LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương và chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp kịp thời giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

LĐLĐ Thành phố cũng tổ chức sơ kết công tác cho vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm trong CNVCLĐ năm 2015. Trong năm 2015, LĐLĐ Thành phố đã cho 160 dự án vay vốn với 1.730 hộ vay, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động, tăng thêm thu nhập từ 1 đến 1,7 triệu đồng/hộ/tháng.

Đồng thời LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục triển khai hướng dẫn CNVCLĐ lập dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình và phân bổ nguồn vốn vay năm 2016 cho các đơn vị. Trong Quý I có 718 người thuộc 29 CĐCS vay vốn từ nguồn Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình với số tiền 7,91 tỷ đồng.

Ngoài công tác chăm lo cho CNVCLĐ, các cấp công đoàn Thủ đô còn thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, như công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sơ; công tác tài chính công đoàn…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và điểm lại những kết quả đã đạt được trong quý I của các cấp công đoàn Thủ đô.Về nhiệm vụ quý II năm 2016, Chủ tịch yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho NLĐ; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cũng như công tác tài chính công đoàn. Chủ tịch lưu ý những đơn vị chưa đạt được chỉ tiêu công tác này phải có giải pháp báo cáo cấp ủy, thường trực LĐLĐ TP để thực hiện.

Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các cấp công đoàn căn cứ vào kết hoạch của LĐLĐ TP triển khai kế hoạch kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886- 1.5.2016) và Tháng công nhân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.   

Đồng thời các cấp công đoàn cần tập trung cao độ vào công tác bầu cử. Trong đó tổ chức tuyên truyền về Luật bầu cử tới CNVCLĐ. “Các đồng chí Chủ tịch CĐ cấp trên cơ sở, Chủ tịch CĐCS cùng  chính quyền địa phương tham gia giám sát, lập danh sách cử tri là công nhân lao động, để đảm bảo mọi CNVCLĐ đều được thực hiện quyền công dân của mình”, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động