Bước chạy đà quyết liệt cho tăng trưởng

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang tiếp tục đối mặt với những bất ổn, xung đột thương mại, biến đổi khí hậu và xu hướng bảo hộ gia tăng, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 133/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 là một động thái thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, hướng tới một nền kinh tế Việt Nam tự chủ, bền vững và thích ứng linh hoạt với biến động toàn cầu.
Tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới Đà tăng trưởng mới cho TP.HCM “bứt phá” Mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% năm 2025 không phải là "mục tiêu bất khả thi"

Điểm đáng chú ý nhất trong Công điện là mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 lên tới 8,3-8,5%, với tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 12% và xuất siêu 30 tỷ USD. Đây là con số đầy tham vọng, song không phải là không có cơ sở nếu nhìn vào những bước chuẩn bị về thể chế, hạ tầng và chuyển đổi chiến lược đang được triển khai đồng bộ trong thời gian qua.

Trong một nền kinh tế mở như Việt Nam, xuất khẩu không chỉ đơn thuần là đầu ra cho sản phẩm mà còn là đầu vào cho tăng trưởng, tạo việc làm và thúc đẩy đầu tư. Mục tiêu tăng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2025 tương đương với việc Việt Nam sẽ cần đạt mức kim ngạch khoảng 460 tỷ US, nếu lấy mốc xuất khẩu năm 2024 là khoảng 410 tỷ USD.

Con số này đồng nghĩa với việc mỗi ngành hàng, mỗi doanh nghiệp, mỗi chuỗi sản xuất, từ điện tử, dệt may đến nông, lâm, thủy sản, đều phải chuyển mình, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động tìm kiếm và khai phá thị trường mới. Đặc biệt, việc duy trì xuất siêu ở mức 30 tỷ USD không chỉ phản ánh năng lực sản xuất, mà còn là chỉ dấu quan trọng thể hiện vị thế của Việt Nam trong cán cân thương mại toàn cầu.

Bước chạy đà quyết liệt cho tăng trưởng
Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất, nhằm tạo ra những sản phẩm “Make in Vietnam” có giá trị gia tăng cao, sức cạnh tranh dài hạn.

Một điểm nhấn quan trọng trong chỉ đạo của Thủ tướng là yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cơ cấu lại thị trường, đa dạng hoá chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, đây là bước chuyển từ tư duy khai thác thị trường sang chủ động định hình thị trường.

Việt Nam không thể tiếp tục phụ thuộc vào một vài thị trường lớn hay làm gia công đơn thuần. Để đạt mục tiêu xuất siêu 30 tỷ USD, doanh nghiệp Việt buộc phải tiến sâu hơn vào khâu thiết kế, thương hiệu, logistics, những phần chiếm tỷ trọng lợi nhuận lớn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất, nhằm tạo ra những sản phẩm “Make in Vietnam” có giá trị gia tăng cao, sức cạnh tranh dài hạn.

Thủ tướng Chính phủ đã đặt mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 65 tỷ USD vào năm 2025, con số thể hiện kỳ vọng rất lớn vào trụ đỡ truyền thống của nền kinh tế. Tuy nhiên, để nông nghiệp thực sự là trụ cột phát triển bền vững, chúng ta cần giải quyết dứt điểm những tồn tại cố hữu: quy mô sản xuất manh mún, công nghệ lạc hậu, thiếu liên kết chuỗi.

Cùng với việc kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh chuyển đổi số sang chuyển đổi xanh, đồng thời xây dựng thương hiệu và mở rộng hệ thống phân phối toàn cầu. Bài học từ việc nhiều mặt hàng bị rút khỏi thị trường do không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hay môi trường đang nhắc chúng ta rằng, sản xuất để xuất khẩu không thể theo kiểu “ăn xổi” mà cần chiến lược dài hơi, gắn với nghiên cứu thị trường và quy chuẩn quốc tế.

Cùng với xuất khẩu, khu vực dịch vụ - du lịch được xác định là mũi nhọn tăng trưởng mới. Mục tiêu đạt 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 lượt khách nội địa năm 2025 không chỉ là cơ hội để kích thích tiêu dùng, mà còn là bàn đạp để phục hồi và mở rộng các ngành liên quan như vận tải, bán lẻ, ẩm thực, logistics, công nghệ…

Tuy nhiên, muốn đạt được mục tiêu này, ngành du lịch cần đổi mới từ tư duy đến hành động. Từ việc xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, đến nâng cấp hạ tầng, số hóa trải nghiệm du lịch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam cần đi xa hơn mô hình du lịch đại trà, giá rẻ, chuyển sang làm du lịch có chiều sâu, dựa trên bản sắc văn hóa, sinh thái và công nghệ.

Bên cạnh các mục tiêu ngành, Công điện 133 nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, đặc biệt là đường cao tốc, đường sắt, đường biển. Việc hoàn thành ít nhất 3.000 km đường cao tốc và 1.700 km đường ven biển trong năm 2025 sẽ không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế trọng điểm.

Chính phủ đang đặt kỳ vọng rất lớn vào đầu tư công như “đòn bẩy kép”, vừa hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn, vừa tạo nền tảng phát triển dài hạn. Song, điều quan trọng là vốn đầu tư phải đi kèm với hiệu quả sử dụng và giám sát minh bạch, tránh tình trạng vốn “nằm chờ” hoặc “chảy sai chỗ”.

Công điện 133 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là bản kế hoạch cho một năm tăng tốc, mà còn là thông điệp rõ ràng: Muốn tăng trưởng bền vững, không thể “ăn may” mà cần chủ động thích ứng, sáng tạo và quyết liệt hành động.

Việc đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% năm 2025, xuất siêu 30 tỷ USD và phát triển đồng đều trên các trụ cột nông - công - thương - dịch vụ là một hành trình đầy chông gai. Nhưng nếu các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay, cùng nhìn về một hướng, thì “giấc mơ tăng trưởng hai con số” trong giai đoạn 2026 - 2030 không phải là điều quá xa vời.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Mặc dù Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp đã kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhưng trên không gian mạng, một số thế lực xấu vẫn cố tình xuyên tạc. Họ thậm chí sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra và lan truyền những hình ảnh không có thật, nhằm câu view, kiếm lợi bất chính và nguy hiểm hơn là phục vụ ý đồ chính trị, gây mất đoàn kết trong xã hội.
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Cách đây khoảng 5 thế kỷ, Thân Nhân Trung, một danh sĩ đời nhà hậu Lê từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh". Tiếp nối truyền thống của tiên tổ, trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp “trồng người” gắn với công tác cán bộ, sử dụng hiền tài.
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

Thời gian qua, không gian mạng đã trở thành nơi để kiếm tiền của một số thế lực “giấu mặt”. Lợi dụng lòng tin, sự hiếu kỳ của một bộ phận không nhỏ người dân về công tác cán bộ, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, các thế lực này đã dàn dựng nên những kịch bản nhân sự cấp cao, nhưng lại thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân.
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Không ảnh hưởng của hoàn lưu bão hay áp thấp nhiệt đới, song những ngày qua ở các tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng… mưa đặc biệt lớn. Hiện tượng này các nhà khí tượng học gọi là “tai biến” thời tiết.
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được các đại biểu cho ý kiến tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV. Trong đó, một số đại biểu đề xuất nên bổ sung thêm 2 đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập mô hình “tổ hợp báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện” hoặc “Trung tâm báo chí”.
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Chiều nay (25/10), trên mặt báo điện tử của các hãng thông tấn lớn thế giới như Reuter, AFP, BBC, Tân Hoa Xã, AP, NHK...; các trang tin quốc tế từ châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi đều đưa tin đậm nét về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội) tại Hà Nội. Thật tự hào, hai từ “Hà Nội” xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế - một thời khắc quan trọng, một sự kiện trọng đại của nhân loại đương đại được đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ cùng nhau ký kết tại Thủ đô Hà Nội - “Thành phố vì hoà bình” với cùng một mục tiêu và thông điệp chung: Chống lại tội phạm mạng để góp phần làm cho nhân loại bình yên.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Dù bận trăm công nghìn việc, song sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Những chỉ đạo, lời căn dặn của Người luôn và mãi là kim chỉ nam để Đảng bộ Thành phố hướng đi.
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Chỉ còn gần một tuần nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức diễn ra. Trong không khí phấn khởi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô đều hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn lao: Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó người dân thực sự là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu thụ hưởng của mọi chính sách phát triển; hạnh phúc, ấm no của Nhân dân được coi là thước đo cho năng lực lãnh đạo và hiệu quả điều hành của hệ thống chính trị Thủ đô.
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Tăng nguồn thu ngân sách bền vững dựa vào sản xuất - kinh doanh và các lĩnh vực đổi mới, sáng tạo khác đang là hướng đi trong phát triển kinh tế của các địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030
Xem thêm
Phiên bản di động