Bộ Tài chính hoàn tất lấy ý kiến Luật Thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính đã hoàn tất tổng hợp, giải trình và tiếp thu ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế).
Bộ Tài chính không đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tiết kiệm Đề xuất lược bỏ ưu đãi thuế thu nhập cá nhân tại trung tâm tài chính Các bước hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động mới nhất

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với thực tế

Hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh đang là 11 triệu đồng/tháng với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc. Mức này được áp dụng từ năm 2020, nhưng nhiều ý kiến cho rằng đã lạc hậu so với tốc độ tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Các đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh

UBND tỉnh Ninh Thuận: Đề xuất nâng lên 16 triệu đồng/tháng với người nộp thuế và 6 triệu đồng/tháng với người phụ thuộc.

UBND tỉnh Hà Tĩnh: Kiến nghị tăng lên 18 triệu đồng/tháng với người nộp thuế và 8 triệu đồng/tháng với người phụ thuộc.

Bộ Tài chính đang nghiên cứu các đề xuất này, đồng thời xem xét giao Chính phủ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh hàng năm hoặc hai năm một lần, thay vì chờ CPI tăng 20% mới điều chỉnh như hiện nay.

Bộ Tài chính hoàn tất lấy ý kiến Luật Thuế thu nhập cá nhân
Một số địa phương đề xuất xem xét lại thuế suất thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản để phù hợp với thực tế thị trường, tránh gây khó khăn cho người dân. (Ảnh minh hoạ)

Sửa đổi biểu thuế lũy tiến để giảm áp lực cho người lao động

Hiện nay, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được tính theo biểu thuế lũy tiến 7 bậc, trong đó mức cao nhất lên tới 35%. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức thuế này chưa hợp lý, gây áp lực lớn cho người lao động, đặc biệt là những người có thu nhập trung bình khá ở thành phố lớn.

Các đề xuất về biểu thuế mới

Cục Thuế Thái Nguyên: Đề xuất giảm số bậc thuế xuống 5 bậc để đơn giản hóa hệ thống thuế.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đề xuất giảm thuế suất đối với người có thu nhập thấp, tăng thuế với nhóm thu nhập cao hơn để đảm bảo công bằng.

Cộng đồng doanh nghiệp: Kiến nghị cân nhắc điều chỉnh thuế suất với lao động có thu nhập từ 10 - 30 triệu đồng/tháng, vì đây là nhóm bị ảnh hưởng lớn nhất bởi thuế lũy tiến.

Bộ Tài chính đang xem xét điều chỉnh biểu thuế này theo hướng giảm áp lực cho nhóm thu nhập thấp, mở rộng khoảng cách giữa các bậc thuế để đảm bảo công bằng và phù hợp với thực tiễn.

Sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý, Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp thu các đề xuất hợp lý để hoàn thiện dự thảo Luật Thuế TNCN (thay thế).

Nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 200 triệu đồng/năm

Một trong những nội dung quan trọng nhất của dự thảo là điều chỉnh các quy định về thu nhập chịu thuế và thu nhập miễn thuế, đặc biệt đối với hộ kinh doanh, chứng khoán, bất động sản, thừa kế, quà tặng.

Theo quy định hiện hành, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế TNCN. Tuy nhiên, nhiều địa phương như Quảng Nam, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Trà Vinh, Đà Nẵng đã kiến nghị nâng mức này lên 200 triệu đồng/năm để đồng bộ với Luật Thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính đã tiếp thu đề xuất này, cho rằng việc tăng ngưỡng doanh thu chịu thuế sẽ giúp giảm áp lực cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương, đồng thời phản ánh đúng thực tế chi phí kinh doanh ngày càng tăng.

Miễn thuế cho một số nhóm thu nhập đặc thù

Bộ Quốc phòng đề nghị miễn thuế cho thu nhập từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất vũ khí, trang thiết bị phục vụ quốc phòng, an ninh nhằm khuyến khích nhân lực chất lượng cao tham gia vào lĩnh vực này.

Bộ Ngoại giao kiến nghị không tính thuế đối với sinh hoạt phí, phụ cấp của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, vì đây là khoản hỗ trợ cần thiết để đảm bảo đời sống cho lực lượng công tác tại nước ngoài.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất miễn thuế TNCN đối với lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân đầu tư vào cánh đồng lớn, trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản để khuyến khích phát triển nông nghiệp bền vững.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản

Bộ Tài chính khẳng định sẽ nghiên cứu điều chỉnh cách tính thuế đối với chứng quyền, cổ phiếu ESOP, thu nhập từ đầu tư tài chính nhằm đảm bảo tính công bằng, tránh tình trạng người đầu tư bị đánh thuế bất hợp lý.

Một số địa phương cũng đề xuất xem xét lại thuế suất thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản để phù hợp với thực tế thị trường, tránh gây khó khăn cho người dân.

H.P - C.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Đề xuất mức phạt tối đa 200 triệu đồng đối với vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Đề xuất mức phạt tối đa 200 triệu đồng đối với vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Trong dự thảo này, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức vi phạm được đề xuất lên tới 200 triệu đồng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc siết chặt quản lý đối với lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động