Biến đá cuội thành tiểu cảnh "xương rồng" độc lạ

(LĐTĐ) Không bằng lòng cuộc sống nhàn hạ với công việc làm giờ hành chính, bà mẹ trẻ Vũ Hải Vân quyết định gắn bó với việc tạo hình đá cuội thành xương rồng và kinh doanh các sản phẩm handmade. Những sản phẩm đá cuội handmade của Vân được mọi người yêu thích vì chúng khá độc lạ và dễ thương.
Biến rác thải thành tài nguyên
Nữ kiến trúc sư trẻ khởi nghiệp với đồ gỗ tái chế
Độc đáo con đường nghệ thuật làm từ vật liệu tái chế

Bằng niềm đam mê hội họa và sự sáng tạo của mình, bà mẹ trẻ Vũ Hải Vân (tỉnh Hải Dương) đã biến những viên đá cuội vô tri thành những cây xương rồng handmade được nhiều người yêu thích. Với tinh thần dám nghĩ dám làm, bà mẹ trẻ đã từ bỏ công việc hành chính với thu nhập ổn định để được sống cùng đam mê của mình.

Biến đá cuội thành tiểu cảnh
Những viên sỏi với đủ kích cỡ, hình dạng được Vân rửa sạch trước khi "biến hóa" thành những cây xương rồng. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với phóng viên về ý tưởng tạo ra những sản phẩm, Hải Vân cho biết, khoảng tháng 5/2020, trong một lần xem youtube, cô tình cờ thấy một clip chia sẻ cách vẽ đá cuội của bạn nước ngoài. Vốn yêu thích vẽ nên khi xem clip đó, niềm đam mê vẽ của Vân lại trỗi dậy. Ngay trong ngày hôm sau, Vân đi tìm mua sỏi, màu, cọ vẽ và bắt tay vào thực hiện ý tưởng tạo ra những cây xương rồng đáng yêu từ đá cuội.

Để tạo ra những tiểu cảnh từ đá cuội, Vân phải trải qua khá nhiều công đoạn. Công đoạn đầu tiên là lựa chọn đá. Để thỏa sức sáng tạo, Vân chọn những viên đá có hình dạng to nhỏ khác nhau, bề mặt hơi nhám để dễ ăn màu, rửa sạch phơi khô.

Tiếp đó là công đoạn trang trí cho những viên đá cuội. Ở bước này, Vân dùng cọ mềm và quét màu trực tiếp lên đá sau đó chờ khô từng mặt rồi quét tiếp mặt còn lại. Vân cũng bật mí, loại sơn cô sử dụng để vẽ lên các viên đá là sơn acrylic, đây là loại sơn được dùng để vẽ tranh bích họa ngoài trời nên rất bền màu.

Biến đá cuội thành tiểu cảnh
Đá cuội được tạo hình thành những cây xương rồng khá dễ thương. Ảnh: NVCC

Cuối cùng là bước đổ keo cho sản phẩm. Với bước này, cô pha keo sữa cùng với nước sao cho dung dịch vẫn còn độ sệt; tiếp đó rải sỏi răm vào chậu, cắm "xương rồng" và nhẹ nhàng đổ keo che phủ toàn bộ phần đá răm. Lúc này keo vẫn trắng, cô phải chờ từ 1 đến 2 ngày để keo khô và chuyển màu trong suốt.

Trong quá trình thực hiện đam mê, bà mẹ 2 con cũng gặp một số khó khăn. “Khó khăn nhất với mình là tìm nguồn cung cấp đá. Đá cuội muốn vẽ được phải đến tận nơi chọn từng viên, có khi chọn mang về lại không ưng, không thể dùng.

Có những hôm khách đặt nhiều đơn mà mình lại hết đá, nơi cung cấp cũng tạm hết, mình đành phải để khách chờ. Mình cũng thử mua online nhưng chỉ dùng được 1/4 số đá đó. Một khó khăn nữa là về quỹ thời gian. Mình có 2 bé nhỏ (4 tuổi và 2 tuổi), do đó mình chỉ làm được vào ban ngày, còn từ sau 16h chiều đón con về thì mình dành toàn bộ thời gian cho con.”- Vân chia sẻ.

Biến đá cuội thành tiểu cảnh
Tiểu cảnh được hoàn thành dưới bàn tay khéo léo của Vân. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, Vân cũng cảm thấy may mắn khi nhận được sự ủng hộ của cả nhà, nhất là sự giúp sức của bố mẹ. Khi Vân bắt đầu thực hiện ý tưởng, bố mẹ cô khá lo lắng và mong muốn cô có được công việc hành chính ổn định. Tuy nhiên khi thấy những sản phẩm handmade của con gái được nhiều khách hàng yêu mến, thấy cô không quá vất vả thì bố mẹ đều ủng hộ, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để Vân làm việc.

Để vừa được thỏa sức sống cùng đam mê, vừa đảm bảo thu nhập cho mình, Vân bắt đầu kinh doanh bằng cách đăng các sản phẩm bán trên trang cá nhân. Với những tạo hình dễ thương, sản phẩm xương rồng bằng đá cuội của Hải Vân được khách hàng khá ưa chuộng. Không chỉ mua trang trí phòng và bàn làm việc của mình, nhiều khách hàng còn đặt Vân làm riêng để tặng cho người thân trong những ngày kỷ niệm.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Điều ít biết về bộ ba trụ cột công nghệ thông minh tại Ocean City

Điều ít biết về bộ ba trụ cột công nghệ thông minh tại Ocean City

(LĐTĐ) Ocean City với bộ ba trụ cột An ninh thông minh - Vận hành thông minh - Căn nhà thông minh đã phá vỡ chuẩn mực về nơi an cư lý tưởng, trở thành “nơi đáng sống bậc nhất hành tinh”.
Chuỗi nhà hàng, cửa hiệu tại Grand World bất ngờ vì lợi nhuận trong mơ

Chuỗi nhà hàng, cửa hiệu tại Grand World bất ngờ vì lợi nhuận trong mơ

(LĐTĐ) Tiềm năng kinh doanh vượt trội tại Grand Word (Ocean City) cùng chính sách ưu đãi đặc biệt của chủ đầu tư đã mang tới những bất ngờ vượt kỳ vọng cho các chuỗi thời trang, nhà hàng, quán cà phê sớm mở hàng tại đây.
Người nước ngoài “mê” không gian sống tại khu Đông TP.HCM

Người nước ngoài “mê” không gian sống tại khu Đông TP.HCM

(LĐTĐ) Không chỉ “hút hồn” người Việt, Vinhomes Grand Park đang là lựa chọn định cư hàng đầu của nhiều công dân quốc tế đến sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), hình thành một cộng đồng dân cư trí thức, văn minh và đa dạng...
Lợi thế nhân đôi của bất động sản gần sông, hồ

Lợi thế nhân đôi của bất động sản gần sông, hồ

(LĐTĐ) Khi quá trình đô thị hóa ngày càng phát triển, quỹ đất trở nên hạn hẹp hơn thì các dự án gần sông, hồ với cảnh quan xanh mát sẽ ngày càng trở nên khan hiếm.
Gỡ “nút thắt” cải tạo chung cư cũ

Gỡ “nút thắt” cải tạo chung cư cũ

(LĐTĐ) Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị bằng việc xây dựng lại chung cư cũ, nhà ở cũ, chỉnh trang phố cổ, phố cũ là yêu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, việc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua kết quả còn hạn chế, đòi hỏi cần những cơ chế, chính sách để gỡ “nút thắt”.
Đâu là những yếu tố khiến người mua nhà quyết xuống tiền?

Đâu là những yếu tố khiến người mua nhà quyết xuống tiền?

(LĐTĐ) Sau giai đoạn thị trường gặp biến động, khách hàng ngày càng khắt khe hơn trong các tiêu chí chọn mua nhà. Các tiêu chí cần và đủ khi quyết định “xuống tiền” phải kể đến vị trí đắc địa, pháp lý đầy đủ, chủ đầu tư uy tín, tiến độ đảm bảo và chính sách hỗ trợ thiết thực cho người mua.
Đến năm 2030 Đồng Nai sẽ có thêm 6 đô thị mới

Đến năm 2030 Đồng Nai sẽ có thêm 6 đô thị mới

(LĐTĐ) Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh này đạt khoảng 75-80% và có 17 đô thị, trong đó hình thành 6 đô thị mới.
Áp dụng triết lý sống cân bằng của người Nhật vào thiết kế căn hộ

Áp dụng triết lý sống cân bằng của người Nhật vào thiết kế căn hộ

(LĐTĐ) Nhật Bản nổi tiếng với lối sống chữa lành và nuôi dưỡng nội tại với thói quen thiền định, hòa mình trong không gian sống tối giản nhưng tràn ngập thiên nhiên. Phong cách và triết lý sống này không chỉ giúp người Nhật hạnh phúc bền vững mà còn truyền cảm hứng cho lối sống cân bằng của nhiều gia đình Việt.
Bùng nổ xu hướng Shoppertainment, Mega Grand World hứa hẹn sôi động bậc nhất tại phía Bắc

Bùng nổ xu hướng Shoppertainment, Mega Grand World hứa hẹn sôi động bậc nhất tại phía Bắc

(LĐTĐ) Shoppertainment - Xu hướng mua sắm kết hợp giải trí đang bùng nổ trên toàn cầu đã được hiện thực hóa tại điểm đến Ocean City, với tên gọi Mega Grand World Hà Nội. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm hẹn giao thương đẳng cấp quốc tế với những trải nghiệm mua sắm, vui chơi, ẩm thực, thưởng thức văn hóa nghệ thuật, kiến trúc thế giới “độc nhất vô nhị”.
Sống chan hòa giữa đa thế hệ như người Nhật

Sống chan hòa giữa đa thế hệ như người Nhật

(LĐTĐ) Xu hướng “bỏ nhà phố lên chung cư” ngày càng phổ biến tại các đô thị lớn, song một câu hỏi cũng được đặt ra: Làm sao để các gia đình đa thế hệ có thể chung sống chan hòa trong căn hộ với không gian riêng tư có hạn?
Xem thêm
Phiên bản di động