Bí quyết đơn giản để ngủ sâu, tiêu hóa tốt mỗi đêm

Trong nhịp sống hiện đại, mất ngủ và rối loạn tiêu hóa là hai vấn đề phổ biến ảnh hưởng đến chất lượng sống của nhiều người. Các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe cho rằng, những thói quen tưởng chừng đơn giản vào buổi tối lại có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hệ tiêu hóa cũng như chất lượng giấc ngủ.
Một ly nước chanh gừng trước khi ngủ: Thói quen nhỏ, lợi ích lớn cho sức khỏe Tỏi ngâm mật ong - sự kết hợp vàng cho sức khỏe toàn diện

Việc duy trì một số thói quen lành mạnh trước giờ đi ngủ không chỉ giúp hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả hơn mà còn tạo điều kiện để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi toàn diện. Dưới đây là những thói quen buổi tối được các chuyên gia khuyến nghị, giúp bạn có đường ruột khỏe mạnh và giấc ngủ sâu, trọn vẹn.

Lựa chọn thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa và giấc ngủ

Chế độ ăn buổi tối đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa và hỗ trợ giấc ngủ sâu. Một số loại thực phẩm chứa các dưỡng chất tự nhiên như melatonin, tryptophan, magie... đã được chứng minh có khả năng kích thích quá trình thư giãn và thúc đẩy giấc ngủ.

Melatonin là hormone điều hòa giấc ngủ, có nhiều trong quả anh đào, cà chua, quả óc chó. Tryptophan - một axit amin tiền thân của serotonin và melatonin - có trong sữa, trứng, chuối, yến mạch. Magie giúp thư giãn cơ bắp và ổn định thần kinh, có trong hạt bí, hạnh nhân, rau xanh đậm.

Chọn lựa thực phẩm dễ tiêu, giàu dinh dưỡng, ít béo và vừa phải về khẩu phần vào buổi tối sẽ giúp giảm gánh nặng cho dạ dày, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Gợi ý bữa tối nhẹ: Cháo yến mạch với hạt chia và chuối cắt lát. Súp rau củ với ức gà hoặc đậu lăng. Trứng luộc, bánh mì nguyên cám và ly sữa ấm ít béo.

Ăn tối đúng giờ và đi ngủ đúng giấc

Một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng đầy bụng, khó tiêu và mất ngủ là thói quen ăn tối muộn, rồi đi ngủ ngay sau đó. Theo chuyên gia dinh dưỡng được báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời từ Hindustan Times, lý tưởng nhất là bạn nên ăn tối trước giờ đi ngủ từ 2 - 3 tiếng. Khoảng thời gian này đủ để dạ dày bắt đầu xử lý thức ăn mà không gây áp lực quá lớn cho hệ tiêu hóa khi bạn nằm nghỉ.

Ngoài ra, đi ngủ đúng giờ mỗi ngày cũng là một trong những nền tảng quan trọng giúp thiết lập chu kỳ sinh học ổn định. Khi cơ thể quen với lịch trình nghỉ ngơi cố định, hệ thần kinh và tiêu hóa cũng hoạt động điều độ, từ đó giảm các rối loạn liên quan đến giấc ngủ và chức năng tiêu hóa.

Mẹo áp dụng: Đặt chuông nhắc ăn tối lúc 18h - 19h. Hạn chế ăn sau 21h, đặc biệt tránh thức ăn cay, nhiều dầu mỡ hoặc giàu caffeine.

Tư thế ngủ nghiêng bên trái - Hỗ trợ tiêu hóa tự nhiên

Tư thế ngủ không chỉ ảnh hưởng đến cột sống, hơi thở mà còn tác động đến hệ tiêu hóa, đặc biệt là ở người thường xuyên bị đầy hơi, trào ngược dạ dày hoặc táo bón. Theo các chuyên gia, ngủ nghiêng bên trái là tư thế tối ưu cho hoạt động của dạ dày và ruột.

Nguyên nhân là vì cấu trúc giải phẫu của hệ tiêu hóa khiến việc nằm nghiêng trái giúp lợi dụng trọng lực để đưa chất thải di chuyển dễ dàng từ dạ dày đến ruột già, hỗ trợ đào thải vào sáng hôm sau.

Ngoài ra, tư thế này cũng giúp giảm nguy cơ trào ngược acid, đặc biệt ở những người có tiền sử viêm loét dạ dày hoặc ăn tối gần giờ đi ngủ.

Lưu ý: Sử dụng gối ôm hoặc gối định hình để giữ ổn định tư thế. Tránh nằm nghiêng phải sau ăn vì có thể gây trào ngược.

Bí quyết đơn giản để ngủ sâu, tiêu hóa tốt mỗi đêm
Giảm căng thẳng - Chìa khóa cho hệ tiêu hóa và giấc ngủ chất lượng.

Giảm căng thẳng - Chìa khóa cho hệ tiêu hóa và giấc ngủ chất lượng

Áp lực công việc, căng thẳng tâm lý, lo âu kéo dài đều là nguyên nhân sâu xa gây mất ngủ, đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Theo VnExpress dẫn nguồn từ Livestrong, khi căng thẳng, hệ thần kinh trung ương phản ứng bằng cách làm co thắt cơ trơn ruột, giảm lưu lượng máu và oxy đến hệ tiêu hóa, gây ra các triệu chứng như khó tiêu, trào ngược, thậm chí viêm loét.

Để cải thiện điều này, bạn nên duy trì các hoạt động thư giãn nhẹ nhàng trước khi ngủ như: Đọc sách giấy thay vì dùng điện thoại. Nghe nhạc nhẹ hoặc thiền định trong 10 - 15 phút. Viết nhật ký hoặc liệt kê điều tích cực trong ngày. Tâm lý thoải mái là nền tảng vững chắc cho cả giấc ngủ chất lượng lẫn hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Tập thở sâu - Giúp cơ thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi

Thở đúng cách là công cụ đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả trong việc thư giãn thần kinh, giảm stress và kích hoạt hệ tiêu hóa. Cụ thể, thở cơ hoành (diaphragmatic breathing) giúp kích thích dây thần kinh phế vị - cơ quan chủ chốt kết nối não với hệ tiêu hóa.

Một trong những bài tập thở phổ biến nhất là kỹ thuật 4-4-6: Hít vào bằng mũi 4 giây. Giữ hơi 4 giây. Thở ra bằng miệng 6 giây.

Lặp lại 5 - 10 lần trước khi đi ngủ sẽ giúp cơ thể giảm nhịp tim, hạ huyết áp, thư giãn cơ bắp và kích thích tiêu hóa nhẹ nhàng, tạo điều kiện thuận lợi cho giấc ngủ sâu hơn.

Sức khỏe hệ tiêu hóa và chất lượng giấc ngủ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khi dạ dày hoạt động êm ái, hệ thần kinh dễ đạt trạng thái thư giãn, từ đó giấc ngủ cũng sâu và phục hồi tốt hơn. Ngược lại, rối loạn tiêu hóa vào buổi tối là nguyên nhân tiềm ẩn gây mất ngủ mạn tính.

Việc duy trì 5 thói quen đơn giản - từ ăn tối đúng giờ, chọn thực phẩm thông minh, duy trì tư thế ngủ phù hợp, giảm căng thẳng, đến tập thở sâu - chính là bước khởi đầu để xây dựng một chu kỳ ngủ - tiêu hóa tối ưu, cải thiện chất lượng sống mỗi ngày.

Hãy bắt đầu từ tối nay, cơ thể bạn sẽ cảm ơn bạn vào sáng mai!

QN (th)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin khác

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng vi rút hợp bào hô hấp (RSV) công nghệ mới. Vắc xin do Tập đoàn dược phẩm GSK (Anh) nghiên cứu sản xuất, kịp thời bổ sung giải pháp hiệu quả cao giúp phòng ngừa chủ động, kịp thời cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh mạn tính, nguy cơ cao trước các bệnh hô hấp nguy hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động