Bất chấp gió rét, lực lượng 141 vẫn đảm bảo an toàn trên các tuyến phố

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp cuối năm... mặc dù thời tiết mưa rét, lực lượng 141 - Công an thành phố Hà Nội vẫn huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân.
Quyết liệt xử lý thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng Lực lượng 141 phát hiện 27 đối tượng gây rối trật tự công cộng Xử lý 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu tháng 12
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Những ngày qua, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc bước vào đợt rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay khiến nền nhiệt giảm sâu dưới 10 độ C kèm theo mưa. Bất chấp điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng 141 và Công an các địa phương trên địa bàn Hà Nội vẫn bố trí quân số, xuống đường tuần tra, xử lý vi phạm, phân luồng giao thông.
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Theo thông lệ hằng năm, cứ đến những ngày sát Tết, nhu cầu đi lại, mua sắm tăng cao, gây áp lực giao thông trên nhiều tuyến đường. Đây cũng là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng phương tiện giao thông để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Ttình trạng nhiều nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm lái xe máy độ pô, lạng lách, đánh võng, hú còi inh ỏi... tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã chủ động nắm tình hình, lên phương án trập trung xử lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Ghi nhận trong khung giờ từ 20h ngày 27/1 đến 0h ngày 28/1, Tổ công tác Y3/141 tiến hành lập chốt trên tuyến đường Đào Tấn (quận Ba Đình) chốt trực, tuần tra, mật phục trên đường để xử lý các vi phạm pháp luật. Trong đó, lực chức năng tập trung phát hiện ngăn chặn các thanh thiếu niên ngổ ngáo, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, đua xe trái phép…
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Chỉ sau 2 giờ đồng hồ thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã dừng hàng trăm phương tiện, trong đó phát hiện và xử lý nhiều tài xế vi phạm giao thông. Đơn cử như: Khoảng 20h30, tổ công tác phát hiện nhóm thanh thiếu niên đi xe kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm. Thấy lực lượng chức năng, nhóm này quay đầu xe bỏ chạy. Trong khi bỏ chạy, một xe trong nhóm bị đổ giữa đường.
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Quá trình xử lý, tổ công tác xác định hai người điều khiển phương tiện là L.T.V (sinh năm 2010) và L.V.A.(sinh năm 2007) cùng trú tại quận Ba Đình, V phân trần: "Tối nay đi chơi em bị mất mũ bảo hiểm, khi thấy lực lượng chức năng do sợ quá nên em đã quay đầu xe định bỏ chạy nhưng bị ngã". Do chưa đủ tuổi lái xe nên V bị lập biên bản phạt cảnh cáo. Tuy nhiên, thiếu niên này cố chấp không chịu kí vào biên bản xử phạt. Tổ công tác đã tạm giữ xe, giấy tờ xe và mời phụ huynh của V lên làm việc.
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Thời điểm cuối năm, các kỳ cuộc liên hoan, tổng kết, hội họp diễn ra nhiều, người dân có xu hướng sử dụng rượu bia tăng cao. Trong khi đó vi phạm nồng độ cồn là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Tổ công tác cũng tăng cường các biện pháp, giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế tối đa tình trạng vi phạm nồng độ cồn, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông do rượu bia gây ra.
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Với những kết quả đạt được, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn của các Tổ công tác 141 đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Bất chấp gió rét lực lượng 141 vẫn bám đường đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, thời gian tới, đặc biệt từ nay đến hết Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn trên tinh thần không có ngoại lệ, không vùng cấm, thay đổi liên tục thời gian và địa điểm. Để hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông do rượu bia gây ra, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân tự giác chấp hành luật giao thông.
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Những đột phá nâng tầm giao thông Thủ đô

Những đột phá nâng tầm giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Bên cạnh đầu tư phát triển hạ tầng, thời gian qua ngành Giao thông Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số gắn với phát triển giao thông thông minh (TOD), trong đó lấy giao thông công cộng làm trung tâm là một trong những giải pháp căn cơ để giảm thiểu ùn tắc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

(LĐTĐ) Kết thúc buổi làm việc cuối cùng, người dân ùn ùn rời Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch. Từ đầu giờ chiều, đường vành đai, đã chật cứng phương tiện. Nhiều người chấp nhận nắng nóng gần 40 độ để ra bến xe về quê sớm...
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động