Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới

(LĐTĐ) Sáng 29/5, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp về phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các tác động tiêu cực ảnh hưởng tới công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.
bao dam quoc phong an ninh trat tu an toan xa hoi trong tinh hinh moi Quận Đống Đa: Đảm bảo trật tự an toàn xã hội để phát triển
bao dam quoc phong an ninh trat tu an toan xa hoi trong tinh hinh moi Đảm bảo an ninh chính trị địa phương
bao dam quoc phong an ninh trat tu an toan xa hoi trong tinh hinh moi Ổn định tình hình an ninh chính trị

Tham luận tại Hội thảo, Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, để phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các tác động tiêu cực đến công tác quốc phòng, trong thời gian tới và những năm tiếp theo, Thành ủy, HĐND, UBND TP sẽ giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền đối với công tác quốc phòng.

bao dam quoc phong an ninh trat tu an toan xa hoi trong tinh hinh moi
Quang cảnh hội thảo

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc phòng. Xây dựng, phát triển Thủ đô giàu mạnh kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng và phát huy sức mạnh, vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang Thủ đô. Thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách hậu phương quân đội, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và người có công...

Theo Thiếu tướng Bạch Thành Định - nguyên Phó Giám đốc Công an Thành phố, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện “diễn biến hòa bình”, hậu thuẫn cho các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, các đối tượng trong nước,... hoạt động chống đối nhằm thúc đẩy quá trình “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, tiến hành cuộc “cách mạng màu”, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hà Nội vẫn là địa bàn trọng điểm về hoạt động thu thập tình báo của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, các đoàn lâm thời.

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tuy giảm nhưng số người bị chết, bị thương còn lớn; công tác phối hợp lực lượng, sẵn sàng các điều kiện phục vụ đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô còn nhiều hạn chế. Tội phạm về ma túy có tính tổ chức cùng các yếu tố liên quan đến nước ngoài ngày càng rõ nét.

Trước tình hình nêu trên, lực lượng Công an Thành phố đã tập trung xây dựng, triển khai một số giải pháp nhằm chủ động bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó sẽ tham mưu xây dựng Đảng bộ Thành phố và Công an Thành phố trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, trong đó then chốt nhất là công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Quán triệt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, những dự án lớn của Thủ đô. Tăng cường rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với thực tiễn, tạo hành lang pháp lý cần thiết về công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Phát huy vai trò nòng cốt của Công an Thủ đô trong tổ chức, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô vững mạnh toàn diện, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Thủ đô,...

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền cho hay, ngành đã chủ động, kịp thời tham mưu thành phố trong ban hành các quy hoạch, kế hoạch; cơ chế, chính sách cũng như trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn, TP sẽ tiếp tục xin ý kiến thẩm định, góp ý của Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị chức năng về nội dung liên quan đến đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình an ninh quốc phòng đã được phê duyệt đầu tư, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đối với các công trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo đúng quy định của pháp luật để đưa vào vận hành, khai thác, sẵn sàng cho mọi tình huống. Quan tâm đầu tư, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án lĩnh vực quốc phòng an ninh của Thành phố khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025,...

Trân trọng cảm ơn các ý kiến tham luận tại Hội thảo, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy đánh giá, các ý kiến mà các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đưa ra có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn hết sức quý báu đối với Đề tài số 06 thuộc Chương trình số 20-CTr/TU của Thành ủy về “Đánh giá công tác quốc phòng, an ninh của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020), định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”, có nhiệm vụ đóng góp một phần cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để Ban Chủ nhiệm Đề tài làm luận cứ khoa học đánh giá chính xác tình hình, kết quả công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2015-2020.

Hoàng Phúc - Huy Kiên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động