Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số ở Hà Nội:

Bài 2: Thiếu nguồn “rào cản” trong phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số ở Hà Nội

Trong công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng bộ các cấp; các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, bình đẳng giới tại địa phương. Tuy nhiên, hiện nay việc thiếu nguồn đảng viên, đặc biệt là đảng viên nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang trở thành “rào cản” chính trong việc tìm “hạt giống đỏ” tại các vùng nông thôn ở Hà Nội.
Bài 1: Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số: Những bông hoa đẹp từ cơ sở Huyện Đan Phượng: Chú trọng phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước Bài cuối: Phải tạo động lực để phấn đấu

“Thiếu nguồn” bài toán nan giải

Đến thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì (huyện Ba Vì, Hà Nội) đúng vào dịp sinh hoạt định kỳ chi bộ; chúng tôi không quá ngạc nhiên khi trong hội trường số lượng đảng viên là nam lại chiếm số đông. Thực tế Chi bộ thôn Hợp Sơn hiện có tổng số 35 đảng viên, trong đó số lượng đảng viên là nữ chỉ có có 11 đồng chí. Mặc dù có sự chênh lệch về giới, nhưng không vì thế buổi sinh hoạt chi bộ trở nên tẻ nhạt hay cứng nhắc. Ngược lại, buổi sinh hoạt diễn ra rất nhanh gọn, đúng quy trình và không kém phần sôi nổi. Đặc biệt là phần thảo luận, nhận xét về từng đảng viên diễn ra nghiêm túc, với nhiều ý kiến đóng góp thiết thực hướng đến xây dựng chi bộ đảng vững mạnh.

bai-2-giai-nut-that-thieu-nguon-phat-trien-dang-vien-nu-tai-xa-ba-vi
Buổi sinh hoạt chi bộ thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho thấy số lượng đảng viên nữ khá khiêm tốn

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì Dương Trung Tuấn, xã Ba Vì hiện có 3 thôn là Hợp Sơn, Yên Sơn và Hợp Nhất, với 2.329 nhân khẩu trong đó 98% là người đồng bào dân tộc Dao. Nhưng không vì dân số ít, người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số đông mà các buổi sinh hoạt đảng, đặc biệt là tại các chi bộ ở nông thôn kém phần hiệu quả. Để có được các buổi sinh hoạt chi bộ sôi nổi, chất lượng như vậy, nhiều năm qua Đảng bộ xã Ba Vì luôn xác định xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Đặc biệt, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Ba Vì luôn quan tâm, chú trọng đến công tác quy hoạch cán bộ, phát triển nguồn đảng viên mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đảng viên nữ ở khu vực nông thôn. Nhờ đó, đến nay toàn xã Ba Vì đã có 166 đảng viên, trong đó có 62 đảng viên là nữ, đây đều là những cán bộ, đảng viên có uy tín, phát huy được vai trò của mình trong công việc và trong cộng đồng. Trong đó, đảng viên nữ người dân tộc thiểu số tại các thôn, bản luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ở một số thôn, bản, nhiều đảng viên nữ đã trở thành “điểm tựa” góp phần quan trọng cùng chi bộ, cấp ủy, chính quyền xã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, từ năm 2017 trở về trước, Đảng bộ xã Ba Vì luôn là một trong những Đảng bộ hoàn thành và vượt chỉ tiêu về phát triển đảng viên so với tiêu chí đề ra. Tuy nhiên, thời gian qua việc phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên nữ tại các chi bộ đảng trên địa bàn xã gặp không ít khó khăn. Và một trong những nguyên nhân được chỉ ra đó chính là việc “thiếu nguồn” đảng viên trẻ; cùng với đó là việc thiếu sự chia sẻ, đồng thuận của gia đình, khi đảng viên nữ vừa phải đảm nhiệm công việc gia đình, chia sẻ kinh tế với chồng, lại vừa phải tham gia công tác xã hội…

“Nguồn phát triển đảng viên mới tại địa phương hiện chủ yếu vẫn dựa vào lực lượng đoàn thành niên. Tuy nhiên, lực lượng này gần đây luôn có sự biến động bởi thanh niên đi làm ăn xa, khiến nguồn kết nạp đảng viên ngày càng ít đi. Việc tìm nguồn kết nạp đảng viên đã khó, phát triển đảng viên nữ còn khó khăn hơn nhiều. Thực tế, nhiều em nữ sau khi đi học thì ở lại thành phố làm việc luôn, hoặc có những em đi làm công nhân tại các khu công nghiệp ở xa, hay nhiều em đến tuổi xây dựng gia đình lại lấy chồng ở địa phương khác khiến nguồn đảng viên bị thiếu hụt…”, Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì Dương Trung Tuấn bày tỏ.

“Điểm sáng” hiếm hoi

Xác định công tác phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số là một nhiệm vụ trong tâm, đặc biệt là phát triển đảng viên nữ. Tuy nhiên, việc “thiếu nguồn” đảng viên trẻ từ lực lượng đoàn thanh niên đã và đang là “rào cản” khiến Đảng bộ xã Ba Vì trong 2 năm trở lại đây không hoàn thành chỉ tiêu về việc phát triển đảng viên. Nhưng, một trong những “điểm sáng” hiếm hoi được Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì Dương Trung Tuấn chia sẻ, đó là trong năm 2019, lượng đảng viên là nữ được bồi dưỡng, kết nạp đảng lại chiếm số lượng áp đảo so với đảng viên là nam.

Cụ thể, trong 5 đảng viên mới được kết nạp năm 2019, thì có đến 4 đảng viên là nữ. Đặc biệt, tuy Đảng bộ xã Ba Vì không đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên nữ trong chỉ tiêu phát triển đảng, nhưng với số lượng trên cho thấy, hiện vấn đề phát triển, bồi dưỡng nữ đảng viên đang được các chi bộ triển khai rất tốt. Điều đó cho thấy, nhận thức của người dân về đảng, nhất là đối với nữ đã được nâng lên rõ rệt.

Bài 2: Thiếu nguồn “rào cản” trong phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số ở Hà Nội
Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất, Hà Nội) chia sẻ về những khó khăn trước mắt trong việc phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên nữ tại khu vực nông thôn

Chưa rơi vào tình trạng “thiếu nguồn” phát triển đảng viên như ở xã Ba Vì (huyện Ba Vì), nhưng những năm gần đây tại xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất) bắt đầu phải đối mặt với những khó khăn trong công tác phát triển đảng, trong đó vướng mắc được nhắc đến và cũng là thực trạng mà xã Tiến Xuân đang phải đối diện, đó chính là nguồn thanh niên địa phương đi làm ăn xa ngày một nhiều và nhiều nữ thanh niên chưa mặn mà, hoặc chưa nhận được sự chia sẻ của gia đình mỗi khi được bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp đảng.

Theo chia sẻ của đồng chí Quách Hữu Nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Xuân, hiện tại xã đang làm rất tốt việc phát triển đảng viên tại nông thôn, đặc biệt là đảng viên nữ người dân tộc thiểu số và đó cũng được xem là điểm sáng so với nhiều xã có số đông người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, một trong những bất cập trong phát triển đảng viên nói chung, đảng viên nữ nói riêng tại địa phương, đó chính là vướng mắc trong việc phối hợp giữa địa phương với các doanh nghiệp.

Thực tế, một số em được xã phát hiện, bồi dưỡng cảm tình đảng, nhưng khi đi làm thì doanh nghiệp lại không có chi bộ đảng để các em sinh hoạt, hay kết nạp; trong khi đó, số doanh nghiệp có chi bộ thì nhiều em chưa được ký hợp đồng chính thức, hoặc còn phải có thời gian theo dõi, phấn đấu...Trong khi đó, để tiếp tục sinh hoạt tại địa phương lại gặp khó do các em không có thời gian, vì vừa phải đi làm, vừa phải chăm lo gia đình.

“Địa phương cũng muốn tạo điều kiện để giới thiệu và kết nạp đảng cho các em, nhưng lại bị vướng mắc do cơ chế, đó là vướng mắc chéo giữa hai đơn vị đã có chi bộ đảng...Vì thế, thời gian tới nếu không giải được bài toán này thì việc thiếu nguồn phát triển đảng tại cơ sở ở các đảng bộ vùng sâu, vùng xa của Thủ đô là khó tránh khỏi”, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Xuân Quách Hữu Nghiệp cho hay.

Còn nữa...!

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động