Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba Vì

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 15/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khánh Chúc Đồi, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Tóm tắt tiểu sử Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đếm ngược từng ngày để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành mục tiêu năm 2025

Tới dự có bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Cùng dự còn có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Vì; đại diện các ban, ngành, đoàn thể; bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Khánh Chúc Đồi và các thôn trên địa bàn; đại diện các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn và đại biểu đại diện cho 162 hộ gia đình trong xã.

Làng quê ngày càng khang trang

Trình bày báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Khánh Chúc Đồi Nguyễn Tiến Sinh cho biết: Thôn Khánh Chúc Đồi có 162 hộ với 640 nhân khẩu, không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Hệ thống chính trị hoạt động ổn định, nhân dân đoàn kết và chấp hành tốt chủ trương, chính sách.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba Vì
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo Thành phố tặng hoa, quà chúc mừng Ngày hội đại đoàn kết tại xã Ba Vì.

Năm 2025, kinh tế - xã hội của thôn tiếp tục phát triển. Thôn có 22,3ha đất nông nghiệp, năng suất cây trồng bình quân đạt 66 tạ/ha; chăn nuôi duy trì ổn định với 55 con bò, 1.610 con lợn và 6.780 con gia cầm; thu nhập bình quân đạt 71 triệu đồng/người/năm. Toàn bộ đường làng, ngõ xóm được cứng hóa; nhiều mô hình tự quản về môi trường xanh - sạch - đẹp được duy trì hiệu quả.

Đời sống văn hóa được nâng cao: 100% đám cưới thực hiện nếp sống văn minh, các đám tang đều được hỏa táng; phong trào thể dục thể thao sôi nổi với nhiều câu lạc bộ hoạt động thường xuyên. 93% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 98,8% người dân tham gia bảo hiểm y tế, trẻ em được tiêm chủng đầy đủ. Thôn vận động tốt các loại quỹ nhân đạo và các hoạt động từ thiện.

Công tác môi trường được chú trọng: duy trì vệ sinh môi trường vào thứ Bảy hằng tuần; 92% hộ sử dụng nước RO; 100% hộ có công trình phụ hợp vệ sinh; 70 hộ chăn nuôi có hầm biogas. Thôn đã trồng 751m đường hoa, 35 cây xanh, chỉnh trang hàng trăm mét tường bao.

An ninh trật tự được giữ vững, không để xảy ra tội phạm, tệ nạn xã hội hay vi phạm an toàn giao thông. Công tác hòa giải hiệu quả, các dòng họ phát huy vai trò tự quản, bảo đảm an toàn thực phẩm trong các dịp lễ, Tết. Thôn thực hiện nghiêm việc nhận xét đảng viên nơi cư trú, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba Vì
Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng hoa chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết.

Năm 2026, thôn đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao thu nhập, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất, phát triển chăn nuôi và dịch vụ; duy trì 100% trẻ đến trường, 100% đám tang hỏa táng; giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; triển khai phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” và chuẩn bị tốt cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Lng nghe tâm tư, nguyn vng ca Nhân dân

Phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba Vì, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ niềm xúc động khi về dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Ba Vì, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và bản sắc của đồng bào Mường, Dao, Kinh. Đồng chí gửi lời chúc mừng tới Nhân dân và khẳng định đây là dịp quan trọng để tôn vinh tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia trong cộng đồng.

Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh đại đoàn kết dân tộc là giá trị thiêng liêng, được bồi đắp qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, trở thành sức mạnh quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 95 năm qua, kể từ khi Mặt trận Dân tộc Thống nhất ra đời, tinh thần đoàn kết đã trở thành “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, gắn bó Đảng với Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba Vì
Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc thăm hỏi, động viên các cụ, các bà và Nhân dân xã Ba Vì.

Bí thư Thành ủy dẫn lại thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Ngày hội Đại đoàn kết trước đó ở phường Thượng Cát: Đoàn kết bắt đầu từ những điều rất bình dị; là niềm tin, sự sẻ chia, tình người và khi đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, mọi khó khăn đều có thể được giải quyết.

Về tình hình địa phương, Bí thư biểu dương sự phát triển của xã Ba Vì và thôn Khánh Chúc Đồi, nơi hội tụ ba dân tộc cùng sinh sống hài hòa; đời sống kinh tế - xã hội được cải thiện; không còn hộ nghèo, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt cao; bản sắc văn hóa được gìn giữ; môi trường, an ninh trật tự được bảo đảm.

Đồng chí đánh giá Ba Vì có vị trí đặc biệt của Thủ đô với thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa phong phú và là địa bàn quan trọng trong chiến lược phát triển Hà Nội. Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư cho hạ tầng, dịch vụ, du lịch sinh thái, chuyển đổi số và bảo tồn văn hóa dân tộc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cấp ủy, chính quyền và Mặt trận xã Ba Vì đổi mới phương thức hoạt động, gần dân hơn, lắng nghe dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết và vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc, bảo đảm an ninh trật tự.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba Vì
Bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng quà tại Ngày hội Đại đoàn kết.

Bí thư Thành ủy khẳng định: Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII; toàn hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô cần đoàn kết, đồng lòng, phát huy văn hóa và sức mạnh của “ý Đảng - lòng dân” để xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Cuối bài phát biểu, Bí thư gửi lời chúc sức khỏe, đoàn kết và thành công đến toàn thể Nhân dân xã Ba Vì và thôn Khánh Chúc Đồi, mong muốn cộng đồng tiếp tục chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Dịp này, lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã tặng hoa, trao quà chúc mừng thôn; bàn giao nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo xã Ba Vì cũng tặng hoa, quà và biểu dương, khen thưởng các gia đình tiêu biểu năm 2025.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động