Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số ở Hà Nội:

Bài 1: Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số: Những bông hoa đẹp từ cơ sở

Sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng... đặc biệt, đẩy mạnh việc phát triển Đảng vào các vùng xung yếu, các cơ sở còn ít đảng viên”, từ lời căn dặn đó, nhiều năm nay công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là nữ đảng viên người dân tộc thiểu số luôn được Cấp ủy đảng xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất (Hà Nội) quan tâm, bồi dưỡng…
Huyện Đan Phượng: Chú trọng phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước Bài cuối: Phải tạo động lực để phấn đấu Góp phần tăng thêm sức mạnh cho tổ chức Đảng

Từ cán bộ thôn năng nổ

Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Xuân Quách Hữu Nghiệp cho biết, những năm gần đây, tỷ lệ đảng viên nói chung, nữ đảng viên người dân tộc thiểu số nói riêng tại địa phương ngày càng được nâng lên và chiếm tỷ lệ khá trong tổng số đảng viên toàn xã. Trong đó, nhiều đảng viên nữ đã, đang góp phần quan trọng giúp Đảng bộ, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, đi đầu trong các phong trào và trở thành tấm gương tiêu biểu cho bà con dân bản, nhất là chị em học tập, noi theo.

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp Quách Thị Hạnh – người dân tộc Mường và cũng là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 4, xã Tiến Xuân là một cô gái nhỏ bé nhưng gần gũi và cởi mở. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ (sinh năm 1985), nhưng với sự nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, Hạnh đã được người dân tin yêu và bầu giữ chức vụ Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 4, đến nay vừa tròn 10 năm.

Bài 1: Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số: Những bông hoa đẹp từ cơ sở
Nữ đảng viên trẻ Quách Thị Hạnh và Đinh Thị Phương Thảo tại Đại hội Đảng bộ xã Tiến Xuân nhiệm kỳ 2020 -2025

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cũng như bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, 10 năm qua Hạnh thường xuyên sâu sát với các hội viên. Nhiều phong trào thi đua cô gái nhỏ bé này phải đến gõ cửa từng nhà, vận động từng chị em tham gia. Nhờ đó, các phong trào do Hạnh phát động, triển khai đã diễn ra sôi nổi, không chỉ có chị em trong Chi hội tham gia, mà còn thu hút đông đảo bà con địa phương hưởng ứng, tiêu biểu như các phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới như: 5 không, 3 sạch; chỉnh trang nhà cửa, trồng hoa…

Không chỉ là người phụ nữ năng động, nhiệt huyết, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ở địa phương Quách Thị Hạnh còn được biết đến là một Chi hội trưởng sống có trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động; đóng góp tích cực vào công tác xã hội của địa phương, công tác phát triển giới vì sự bình đẳng của phụ nữ...Nhờ những nỗ lực phấn đấu, sau một thời gian được bồi dưỡng, rèn luyện, năm 2017 Quách Thị Hạnh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng.

Là nữ đảng viên ở nông thôn, lại đảm đương chức vụ Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, với Hạnh, để hoàn thành tốt công việc thì ngoài sự nỗ lực, nhiệt huyết của bản thân thì rất cần sự cảm thông, chia sẻ từ gia đình. May mắn, Hạnh lại luôn nhận được sự đồng thuận của cha mẹ, của chồng trong mọi công tác xã hội. Tuy nhiên theo Hạnh chia sẻ, ở Chi hội thôn 4, nhiều chị em phụ nữ không được may mắn như Hạnh, họ thiếu sự đồng thuận của gia đình khi thấy vợ, hoặc con cái tham gia quá nhiều vào công tác xã hội. Những lúc ấy, Hạnh lại phải đến từng nhà, chia sẻ ngày này qua ngày khác để mong gia đình thấu hiểu, đồng thuận với công việc của người phụ nữ hơn.

“Phụ nữ sinh hoạt trong Chi hội đã khó khăn, nhưng khi được phát hiện, bồi dưỡng và chuẩn bị kết nạp đảng thì khó khăn gấp bội. Bởi ở Tiến Xuân, đại đa số người dân là đồng bào dân tộc Mường, đời sống còn khó khăn, nhiều chị em vừa sinh hoạt, vừa lo vun vén gia đình…Vì thế, không ít chị em tham gia sinh hoạt với Chi hội không nhận được sự chia sẻ từ gia đình. Nhưng không vì thế mà tôi nản lòng, mình phải có cách tuyên truyền, giải thích để gia đình các hội viên hiểu và cảm thông với phụ nữ. Từ đó, tạo được sự gắn kết, trợ giúp lẫn nhau để phát triển kinh tế, huy động được đông đảo chị em tham gia các phong trào, hoạt động của Chi hội”, Hạnh chia sẻ.

…đến những đảng viên được tin yêu

Năng động và nhiệt huyết như Quách Thị Hạnh, cô gái trẻ người dân tộc Mường Đinh Thị Phương Thảo – Bí thư Chi đoàn thôn 4, xã Tiến Xuân cũng là một trong những nữ đảng viên luôn nhận được sự tin yêu của người dân địa phương. Tốt nghiệp Cao Đẳng sư phạm, như bao cô gái khác Phương Thảo trở về địa phương xây dựng quê hương. Với sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ, Phương Thảo nhanh chóng được bầu làm phó Bí thư Chi đoàn tại thôn 4, sau đó đảm nhiệm chức Bí thư Chi đoàn.

Bài 1: Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số: Những bông hoa đẹp từ cơ sở
Các phong trào do Hạnh và Thảo phát động luôn nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các hội viên, cũng như đoàn viên thanh niên tại cơ sở

Là người năng động, bởi thế không khó hiểu vì sao mọi phong trào, hoạt động tại địa phương được Phương Thảo triển khai luôn được các đoàn viên hưởng ứng nhiệt tình, đồng thời phát huy được vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc giúp bà con nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật…Là một đảng viên trẻ, lại là nữ, do đó khi đảm nhận chức Bí thư Chi đoàn thôn 4, Phương Thảo cũng gặp không ít khó khăn. Khó khăn nhất đó chính là việc nhiều thanh niên tại địa phương không muốn tham gia hoạt động đoàn thể, hay nhiều bạn lại đi làm ăn xa, không muốn sinh hoạt tại địa phương…Nhưng với sự kiên trì, khéo léo Phương Thảo đã khơi dậy được nhiệt huyết của các đoàn viên, thanh niên địa phương, từ đó xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh tại cơ sở.

Chia sẻ về quá trình tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tại địa phương tham gia các phong trào đoàn thể Phương Thảo cho biết, trước tiên muốn các bạn tham gia nhiệt tình thì mình phải là người đi trước, phải truyền được ngọn lửa nhiệt huyết cho các bạn. Ngoài ra, để thuận tiện hơn trong các buổi sinh hoạt Thảo đã đề xuất chuyển thời gian sinh hoạt vào buổi tối, hay các buổi tuyên truyền, vận động thường sẽ lồng ghép thêm các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, vận động, tuyên truyền đoàn viên thanh niên tham gia làm đường, nạo vét kênh mương tại thôn…Thông qua các phong trào xuất hiện nhiều gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu. Không chỉ vậy, Phương Thảo còn luôn quan tâm, chia sẻ với các đoàn viên, gia đình các đoàn viên thanh niên mỗi khi có công việc, hay có người đau ốm; nhờ đó, mỗi việc Thảo làm, mỗi lời nói của Thảo đều được các đoàn viên và người dân tại thôn 4 tin tưởng, hưởng ứng.

Từ những tấm gương đảng viên nữ tiêu biểu như Quách Thị Hạnh, Đinh Thị Phương Thảo ở Tiến Xuân, có thể thấy trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên tại khối nông thôn luôn được Đảng bộ xã Tiến Xuân chú trọng tạo nguồn. Cụ thể, hiện xã Tiến Xuân có 7 chi bộ nông thôn với 271 đảng viên, trên tổng số 337 đảng viên toàn xã. 5 năm qua, số lượng đảng viên là nữ người dân tộc thiểu số được kết nạp tại các thôn là 16 đảng viên, chiếm hơn 30% tổng số đảng viên mới được kết nạp.

Để tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là đảng viên nữ người dân tộc thiểu số, theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Xuân Quách Hữu Nghiệp, những năm qua, Đảng bộ xã luôn phân công các đồng chí đảng viên, trưởng các đoàn thể quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện giúp đỡ các đoàn viên, hội viên ưu tú có lý tưởng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng; từ đó có những ưu đãi, cởi mở hơn với những quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là những hội viên, quần chúng ưu tú là nữ để giới thiệu và kết nạp vào đảng.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động