Ấm áp nghĩa tình biên phòng

Những ngày cuối năm 2014, cùng đoàn nhà báo Hà Nội đến thăm một số đồn biên phòng của hai tỉnh Kiên Giang và Tây Ninh, điều ai cũng nhận thấy, đó là không chỉ làm tròn nhiệm vụ chính trị được giao, giữ gìn biên giới quốc gia, tham gia chống buôn lậu, lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) còn xây dựng nhiều chương trình giúp đỡ người dân sống trên địa bàn giáp ranh, với những việc làm mang đậm tính nhân văn, được dân tin yêu.

Nâng bước em đến trường

Bất kể đến đồn biên phòng nào, sau khi nghe về những khó khăn, vất vả  với nhiều chiến công của các anh để giữ yên biên giới và chống buôn lậu, chúng tôi đều được chứng kiến những việc làm đầy nghĩa tình của BĐBP đối với nhân dân và đồng đội. Một trong những việc làm tình nghĩa ấy là các anh đã góp phần cùng địa phương phổ cập tiểu học qua chương trình nâng bước em đến trường. 

58679

58678

Tại đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà  Tiên, trung tá Phạm Quảng Ngãi, chính trị viên không nói nhiều về những gì mà các chiến sĩ ở đây đã làm được, mặc dù chúng tôi biết với đặc thù là một đồn cửa khẩu có 25 km bờ biển, việc hoàn thành  nhiệm vụ chính trị bảo vệ biên giới và chống buôn lậu đối với các anh là cả sự nỗ lực lớn. Tên là Quảng Ngãi nhưng quê anh lại ở Hải Phòng,  được điều động vào cửa khẩu Hà Tiên từ năm 1993. Hà Tiên đối với anh đã thực sự là quê hương thứ hai với bao nhiêu tình cảm thân thương. Anh cho biết, hiện đồn đang nuôi dưỡng 2 cụ già và nâng bước cho 5 cháu đến trường. Đặc biệt trong đó có 2 cháu được các anh nuôi ăn học và ở cùng trong đơn vị. Tất cả tiền chi phí cho 2 cụ và 5 cháu đều là tiền đóng góp hằng tháng của cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra với tư cách là Phó ban chỉ đạo phổ cập giáo dục tiểu học, trung học của thị xã Hà Tiên, anh Ngãi còn cùng đồng đội thường xuyên tuyên truyền, động viên các gia đình cho con em đi học; xin việc làm cho cha mẹ các cháu, nhằm có thêm thu nhập cho các cháu đến trường, không để cháu nào tự ý bỏ học.

Đoàn nhà báo Hà Nội làm việc tại đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên

58679

Hỏi chuyện về 2 cháu được nuôi dưỡng ngay trong đơn vị, chúng tôi được biết Nguyễn Văn Lập (lớp 8) và Nguyễn Văn Nghiệp (lớp 7) là hai anh em ruột không có nhà cửa, bố mất sớm, mẹ bỏ đi, hai cháu ở với bà nội nhưng bà già yếu không nuôi được nên các cháu thường lang thang lêu lổng dở dang học hành. Cách đây 3 năm, thấy hoàn cảnh các cháu như vậy, đồn đã quyết định đưa hai cháu về nuôi dưỡng và tu sửa căn nhà cho bà nội các cháu ở. Lập và Nghiệp được bố trí ở cùng thượng úy Danh Xinh để anh vừa chăm sóc vừa kèm các cháu học hàng ngày. Thăm phòng ở của hai cháu, chúng tôi thực sự cảm động khi chứng kiến hình ảnh thượng úy Danh Xinh đang hướng dẫn các cháu làm bài tập như một người thầy thực thụ. Bên góc phòng là hai chiếc xe đạp các chiến sĩ mua cho các cháu dùng để đi học; giường chiếu chăn màn gọn gàng đúng tác phong quân đội. Từ hai đứa trẻ lang thang, Lập và Nghiệp đã có một mái ấm lớn, không chỉ được học chữ mà còn được học làm người.Tâm sự với chúng tôi, Lập và  Nghiệp đều có chung mơ ước được trở thành chiến sĩ biên phòng.

Nhớ lại năm 2012, cũng trong chuyến thực tế tại một số đồn biên phòng của tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi đã được gặp thượng úy Nguyễn Văn  Tưởng, quê ở Hà Nam, cán bộ vận động quần chúng của biên phòng Cầu Bóng, người được dân địa phương gọi là thầy giáo bởi Tưởng đã hơn 10 năm liên tục duy trì lớp học tình thương cho các cháu lang thang trên địa bàn. Lớp học của Tưởng gồm các cháu từ lớp 1 đến lớp 5, lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất 9 tuổi, hơn 10 năm vừa tổ chức lớp học vừa trực tiếp là thầy giáo, Tưởng không bỏ một buổi dạy nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hỏi động cơ nào khiến Tưởng có một quyết tâm và nghị lực phi thường như thế, Tưởng cho biết: Qua những lần tuần tra tại địa bàn, thấy nhiều cháu lang thang có hoàn cảnh khó khăn, lại là nơi có nhiều tệ nạn, Tưởng đã xin phép chỉ huy mở lớp học cho các cháu, được chỉ huy đồng ý và lớp học ra đời, càng dạy càng thương, càng gần gũi các cháu hơn. Chính điều đó đã thôi thúc Tưởng gắn bó với lớp học.

Câu chuyện nuôi dưỡng các cháu ăn học ở đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và tâm sự của thượng úy Nguyễn Văn Tưởng, đồn biên phòng Cầu Bóng, Khánh Hòa chính là nét đặc trưng rất đỗi nhân văn mà chúng tôi đã được chứng kiến tại tất cả các đồn biên phòng trong đợt thực tế này. Nâng bước em đến trường chính là thương hiệu đậm nét nhân văn của BĐBP

Những mái ấm biên cương

Đại tá Nguyễn Trường Giang, Phó chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang , cho biết “Mái ấm biên cương” là chủ trương mang đậm tình người của  Bộ tư lệnh Biên phòng. Từ năm  2009 đến nay, BĐBP tỉnh Kiên Giang đã vận động cán bộ chiến sĩ và các nhà hảo tâm đóng góp công của xây dựng gần 100 mái ấm biên cương cho người dân nghèo nơi biên giới. Hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng, phấn đấu đến hết năm 2015  hoàn thành và vượt chỉ tiêu hơn 30 “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Thượng úy Danh Xinh hướng dẫn hai cháu Lập và Nghiệp học bài

 Thượng tá Hoàng Minh Phụng, quê Quảng Trị, chính trị viên đồn biên phòng Gềnh Dầu (Phú  Quốc – Kiên Giang)  cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ tư lệnh BĐBP, bên cạnh việc vận động cán bộ chiến sĩ quyên góp tiền lương mỗi tháng, anh em còn góp hàng trăm ngày công  xây dựng mái ấm cho đồng bào và đồng đội có hoàn cảnh khó khăn; tham gia cứu nạn, cứu hộ nhiều trường hợp bà con ngư dân bị nạn, được nhân dân địa phương tin yêu, coi như người thân trong gia đình. Trong câu chuyện về tình quân dân, thượng úy Nguyễn Đình Thành, quê Nghệ An, đội trưởng đội vận động quần chúng, vốn có ước mơ học ngành báo chí, không giấu được niềm vui khi gặp đoàn nhà báo  Hà Nội. Thành tâm sự: Đời sống của nhân dân trên biên giới còn gặp nhiều khó khăn, qua “mái ấm biên cương” cùng với việc giúp bà con làm mùa, làm đường giao thông, sửa chữa trường học… nhân dân đã tự nguyện ủng hộ bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, hưởng ứng nhiệt tình phong trào nhân dân tự bảo vệ đường biên giới cột mốc.

Bên cạnh việc xây dựng mái ấm biên cương, từ năm 2012 đồn biên phòng cửa cảng Dương Đông (Phú Quốc – Kiên Giang) đã thực hiện  mô hình “Xây dựng ngư dân ra khơi đánh bắt an toàn” nhằm hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển. Đến nay đã có 100% phương tiện tham gia mô hình với tiêu chí: Ngư dân đăng ký, đăng kiểm khi đóng tàu mới, ra khơi phải có bằng lái tàu, đảm bảo các thiết bị an toàn, đánh bắt đúng giấy phép, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đánh bắt trên biển…để kịp thông báo cho lực lượng biên phòng mỗi khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Từ khi mô hình đi vào hoạt động tình hình tranh chấp khai thác nguồn lợi trên biển giảm đáng kể; các rủi ro được ứng cứu kịp thời, tránh thiệt hại về người và của cho ngư dân.

Quỹ hiếm muộn, ấm tình đồng đội

Trước khi đến làm việc với Bộ chi huy BĐBP tỉnh  Tây Ninh, chúng tôi được biết  Tây Ninh là tỉnh nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm của miền Đông Nam Bộ; với 20 xã, thuộc 5 huyện biên giới, tiếp giáp với 22 xã thuộc 3 tỉnh: Svây-riêng, Prây-ven và Công-pông-chàm của Vương quốc Cam-pu-chia. Trên tuyến biên giới có 2 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát), 14 cửa khẩu phụ và nhiều đường tiểu ngạch, lối mòn qua lại giữa hai nước. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nên đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh nói chung, trên khu vực biên giới nói riêng, đã có bước cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, Tây Ninh vẫn còn nhiều khó khăn: cơ sở hạ tầng phát triển chưa đồng bộ; đời sống của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa chưa thực sự ổn định; Cơ sở chính trị ở một số xã biên giới chưa thật vững chắc. Các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, xuất- nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, ngoại tệ, chất ma túy,... qua biên giới có chiều hướng gia tăng. Do đó để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bộ đội biên phòng tỉnh rất coi trọng công tác vận động quần chúng khu vực biên giới, phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Từ trụ sở Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, thượng tá Hồ Ngọc Hệ, quê Nghệ An, Phó chủ nhiệm chính trị dẫn chúng tôi đến thăm Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát. Tiếp chúng tôi, trung tá Triệu Ngọc  Am, quê Nam Định, chính trị viên và trung tá Lê  Văn Thao, quê Ninh Bình, đồn phó cho biết, Đồn được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng  vũ trang nhân dân từ năm 1978. Phát huy truyền thống đó Đồn Xa Mát luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác.  Trò chuyện với chúng tôi về những việc làm nghĩa tình, các anh cho biết ngoài việc giúp đỡ nhân dân địa phương tăng gia sản xuất, học nghề cải thiện đời sống, giúp  các em nhỏ đến trường …cán bộ chiên sĩ của đồn hằng tháng đều trích lương quyên góp cho các quỹ “Nâng bước em đến trường”, “Mái ấm biên cương”, “Ngân hàng bò” và “Quỹ hiếm muộn”.

Chiến sĩ đồn biên phòng Xa Mát đọc báo trong giờ nghỉ

Như hiểu được những thắc mắc của chúng tôi, thượng tá Hồ Ngọc Hệ giải thích: “Ngân hàng bò” là chương trình do Vietel phối hợp với BĐBP tạo quỹ từ việc sử dụng mạng di động Vietel để mua bò tặng bà con phát triển kinh tế gia đình. Còn Quỹ hiếm muộn là câu chuyện đậm tính nhân văn, thắm tình đồng đội. Cách đây gần hai năm, Bộ tư lệnh BĐBP tổ chức gặp mặt các đối tượng quân nhân hiếm muộn để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc, khó khăn trong công tác cũng như quá trình điều trị hiếm muộn. Hầu hết các trường hợp hiếm muộn con đều đã kết hôn nhiều năm, có những trường hợp hơn 10 năm, đã điều trị nhiều lần, nhưng chưa có kết quả. Các trường hợp hiếm muộn hầu hết tuổi đời còn trẻ, địa bàn công tác xa nhà, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, trong khi việc điều trị hiếm muộn đòi hỏi sự kiên trì và chi phí tốn kém. Những khó khăn đó làm cho không ít quân nhân hiếm muộn rơi vào trạng thái bi quan, thậm chí có trường hợp buông xuôi. Tử thực tế đó Bộ tư lệnh BĐBP đã ban hành quy chế quản lý và sử dụng “Quỹ hiếm muộn con”. Theo đó, quỹ hỗ trợ quân nhân hiếm muộn với mức cao nhất là 30 triệu đồng/trường hợp/lần; mỗi quân nhân hiếm muộn nhận được hỗ trợ tối đa hai lần điều trị đầu tiên. Đối với các gia đình quân nhân hiếm muộn nhận con nuôi là trẻ sơ sinh, có đầy đủ thủ tục pháp lý, được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Nhằm chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần đối với những gia đình quân nhân hiếm muộn, Bộ tư lệnh BĐBP đã có nhiều cách làm thiết thực, tạo điều kiện hỗ trợ các quân nhân hiếm muộn bằng những chính sách cụ thể. Đó là, không điều động các đồng chí thuộc diện hiếm muộn đi công tác ở các đơn vị xa nhà; sớm điều chuyển các đồng chí đang công tác xa về đơn vị gần gia đình; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị BĐBP ưu tiên sắp xếp, bố trí cho các đồng chí hiếm muộn được nghỉ phép dài ngày hơn so với quy định để có thời gian đi điều trị tại các trung tâm lớn ở Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh. Các cơ quan hành chính-hậu cần thuộc BĐBP ở hai thành phố này bảo đảm chỗ ở miễn phí; quân y giúp liên hệ các cơ sở điều trị kỹ thuật cao cho các đồng chí hiếm muộn… Những chính sách cụ thể đó đã góp phần củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho các gia đình quân nhân hiếm muộn trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc làm cha, làm mẹ. Đến nay, sau hơn một năm thực hiện, đã có 60 cặp quân nhân hiếm muộn trong lực lượng BĐBP có tin vui, khẳng định chủ trương, cách làm  hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc của quỹ.

Vĩ thanh

Hầu hết cán bộ tại các đồn biên phòng chúng tôi gặp tại Kiên Giang và Tây Ninh  đều quê ở phía  Bắc, lại mùa xuân nữa các anh xa nhà vì sự bình yên của Tổ quốc. Xa nhà,  nhưng chúng tôi hiểu, với những việc làm nghĩa tình đậm chất nhân văn, bên các anh luôn có sự yêu thương, đùm bọc của người dân địa phương, và một khi tình quân dân đã hòa quyện thì mùa xuân luôn nở sắc hồng, là niềm vui, là sức mạnh giúp các anh vượt qua mọi khó khăn vất vả hoàn thành sứ mệnh “Anh bộ đội cụ Hồ”.

Chia tay các anh, với những cái bắt tay thật chặt, chúng tôi như được truyền thêm sức mạnh từ các anh để vững vàng với ngòi bút của mình trên từng trang viết, cùng nhau góp phần xây đựng quê hương, đất nước hòa bình, giàu đẹp. Chúng tôi cùng vui chung niềm tự hào với các anh khi đến đâu cũng thấy khẩu hiệu lớn “ Tự hào là người chiến sĩ quân hàm xanh”. Để có niềm tự hào này là cả một sự nỗ lực phấn đấu và tu dưỡng không ngừng với tình yêu Tổ quốc, yêu nhân dân luôn thường trực trong các anh.

Hẹn gặp lại các anh để lại được cùng các anh tự hào với những gì các anh đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Nguyễn Mẫn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành lập mới nhiều Công đoàn cơ sở để chăm lo tốt hơn cho người lao động

Thành lập mới nhiều Công đoàn cơ sở để chăm lo tốt hơn cho người lao động

(LĐTĐ) Với phương châm “Ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức Công đoàn”, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Chính vì vậy, số lượng đoàn viên được kết nạp và số công đoàn được thành lập mới đã tăng đáng kể, quyền lợi của người lao động ngày càng được đảm bảo.
Đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động

Đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đang được các cấp Công đoàn Thủ đô tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động bằng nhiều hình thức, nhằm giúp đoàn viên, người lao động nắm vững các quy trình an toàn và các biện pháp bảo vệ bản thân để giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn lao động và chấn thương trong quá trình làm việc.
Sân chơi thể thao sôi động, bổ ích của đoàn viên, người lao động quận Đống Đa

Sân chơi thể thao sôi động, bổ ích của đoàn viên, người lao động quận Đống Đa

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa năm 2024, những ngày vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao quận tổ chức các giải: Bơi, Bóng bàn, Bóng đá, Kéo co và Cầu lông. Các Giải thi đấu đã và đang diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thực sự là sân chơi bổ ích của đoàn viên, người lao động.
Sôi nổi Hội thi Tiếng hát CNVCLĐ ngành Công Thương Nghệ An năm 2024

Sôi nổi Hội thi Tiếng hát CNVCLĐ ngành Công Thương Nghệ An năm 2024

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/5, tại Khách sạn Sài Gòn – Kim Liên, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi Tiếng hát Karaoke công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương năm 2024.
Nâng cao kiến thức về an toàn trong quá trình làm việc cho đoàn viên, người lao động

Nâng cao kiến thức về an toàn trong quá trình làm việc cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Gần đây, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm trang bị thêm kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho đoàn viên, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, nhằm giúp đoàn viên, người lao động nắm vững các quy trình an toàn và các biện pháp bảo vệ bản thân để giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn lao động và chấn thương trong quá trình làm việc.
Dự báo đêm nay và sáng sớm mai có nơi mưa to đến rất to

Dự báo đêm nay và sáng sớm mai có nơi mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm.
Nhà ga T2 Nội Bài sẽ đạt công suất 15 triệu khách/năm khi đầu tư gần 5.000 tỷ đồng

Nhà ga T2 Nội Bài sẽ đạt công suất 15 triệu khách/năm khi đầu tư gần 5.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Dự lễ khởi công mở rộng Nhà ga hành khách T2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quy hoạch phát triển Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phát triển theo hướng xanh, thông minh, hiện đại...

Tin khác

Siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44

Siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44

(LĐTĐ) Chiều 19/5, bạn bè, đồng nghiệp của diễn viên, người mẫu Đức Tiến chia sẻ trên trang cá nhân về sự ra đi của anh. Theo lời bạn bè chia sẻ, nguyên nhân nam nghệ sĩ ra đi đột ngột là do bệnh nhồi máu cơ tim.
20 đội bóng tham gia Giải bóng đá Nam Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương

20 đội bóng tham gia Giải bóng đá Nam Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Thông qua Giải Bóng đá Nam Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô - năm 2024, Ban Tổ chức mong muốn tiếp lửa cho tình yêu, niềm đam mê bóng đá trong đội ngũ công nhân trẻ; đồng thời phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong thanh niên công nhân.
Đồng loạt tổ chức Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Đồng loạt tổ chức Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).
Thủ môn huyền thoại Manuel Neuer trở thành Đại sứ toàn cầu của Hisense

Thủ môn huyền thoại Manuel Neuer trở thành Đại sứ toàn cầu của Hisense

(LĐTĐ) Tập đoàn điện tử gia dụng toàn cầu Hisense vừa ra mắt chiến dịch “Dẫn đầu công nghệ, bùng nổ EURO” (BEYOND GLORY) thông qua ký kết hợp tác với Manuel Neuer - thủ môn người Đức đã từng vô địch World Cup và hiện là Đội trưởng đội bóng Bayern Munich của Bundesliga.
Sân khấu thiếu nhi rộn ràng chào hè

Sân khấu thiếu nhi rộn ràng chào hè

(LĐTĐ) “Bữa tiệc của Elsa”, “Vị vua không ngai”, “Giải cứu bà nội”, “Zorba - chú mèo thám tử” là những vở diễn mới của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ ra mắt khán giả nhỏ tuổi trong dịp hè này, hứa hẹn sẽ mang đến cho các em cùng các bậc phụ huynh những trải nghiệm nghệ thuật đầy hào hứng và ý nghĩa.
American Idol tìm giám khảo thay thế Katy Perry

American Idol tìm giám khảo thay thế Katy Perry

(LĐTĐ) American Idol tiếp tục gia hạn thực hiện mùa 8 trên đài ABC và là mùa thứ 23 tính từ khi chương trình ra mắt. Nữ giám khảo Katy Perry sẽ không tiếp tục đồng hành.
Arsenal sẽ thắng Manchester Utd để Giải Ngoại hạng Anh hồi hộp đến vòng cuối

Arsenal sẽ thắng Manchester Utd để Giải Ngoại hạng Anh hồi hộp đến vòng cuối

(LĐTĐ) Với việc Man City thắng trận đấu sớm để chiếm đỉnh bảng, Arsenal không còn cách nào khác phải chiến thắng Manchester Utd (MU) để đòi lại ngôi đầu từ Man City và để Giải Ngoại hạng Anh tranh đua đến vòng cuối cùng.
Đội bóng của Ronaldo mất cơ hội vô địch Saudi Arabia

Đội bóng của Ronaldo mất cơ hội vô địch Saudi Arabia

(LĐTĐ) Dù Ronaldo không ngừng tỏa sáng nhưng Al Nassr vẫn không thể đuổi kịp Al Hilal. Họ vừa chính thức hết hy vọng vô địch, nhìn đối thủ đăng quang vào đêm qua (11/5).
Đêm nhạc Westlife - The Hits Tour 2024 được tổ chức vào tháng 6

Đêm nhạc Westlife - The Hits Tour 2024 được tổ chức vào tháng 6

(LĐTĐ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đồng ý cấp phép tổ chức biểu diễn cho nhóm nhạc Westlife tại Hà Nội vào tháng 6 năm nay.
Dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng đảm nhận vai chính trong “Những nẻo đường gần xa”

Dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng đảm nhận vai chính trong “Những nẻo đường gần xa”

(LĐTĐ) Chiều 10/5, tại Hà Nội, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) họp báo ra mắt bộ phim “Những nẻo đường gần xa” về khát vọng, hoài bão lập nghiệp của những người trẻ.
Xem thêm
Phiên bản di động