Xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư tại Australia và New Zealand

Được phép của Thủ tướng chính phủ, nhân dịp tham gia lễ ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã dẫn đầu đoàn công tác xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp và thương mại tại Sydney (Australia) và Auckland (New Zealand) từ ngày 30/1 – 5/2/2016.
Hà Nội mạnh tay chi hỗ trợ xúc tiến thương mại
Đào tạo nghiệp vụ xúc tiến thương mại khu vực phía bắc
Hội chợ Thực phẩm Hàn Quốc tại Hà Nội: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại
Ra mắt chương trình truyền hình thương hiệu quốc gia
Hội thảo xúc tiến thương mại vào Nga: cú hích cho doanh nghiệp

Phái đoàn bao gồm lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công Thương (Tổng Cục Năng lượng, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Điều tiết điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, Vụ Công nghiệp Nặng, Vụ Hợp tác quốc tế, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, Văn phòng Bộ) và 06 tập đoàn, tổng công ty hàng đầu quốc gia hoạt động trong lĩnh vực cung cấp khoáng sản, năng lượng và hàng tiêu dùng.

Xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư tại Australia và New Zealand

Ngày 1/2/2016, tại thành phố Sydney, Bộ Công Thương đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Cơ quan Phát triển Thương mại và Đầu tư Australia (AUSTRADE) tổ chức “Diễn đàn Hợp tác Công Thương Việt Nam – Australia” với chủ đề “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Các cơ hội xúc tiến thương mại và đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam và Australia”. Trước đó, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã tiếp ông Justin Brown - Quyền Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và ông Bruce Gosper - Tổng Giám đốc AUSTRADE cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp Australia như Tập đoàn Dầu khí Woodside, Công ty khai thác mỏ và năng lượng Rio Tinto.

Ngày 3/2/2016 tại thành phố Auckland, “Diễn đàn hợp tác Công Thương Việt Nam – New Zealand” cũng đã diễn ra trên cơ sở sự phối hợp tổ chức giữa Bộ Công Thương Việt Nam với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand và Hội đồng Kinh doanh ASEAN – New Zealand (ANZBC). Bộ trưởng Bộ Thương mại New Zealand là khách mời danh dự đã tham gia đồng chủ trì Diễn đàn cùng với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng.

Các diễn đàn tại Australia và New Zealand đã thu hút trên 80 đại diện các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam và quốc gia đối tác cùng tham dự.

Phát biểu tại các diễn đàn, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng TPP đóng vai trò hết sức quan trọng trong khuôn khổ quan hệ thương mại giữa Australia và Việt Nam vì TPP sẽ bổ sung cho Hiệp định Tự do thương mại ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) đang thực thi, giúp cho mức độ mở cửa thị trường của của hai nước này đối với hàng hóa Việt Nam sẽ cao hơn.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bày tỏ hy vọng khi TPP được ký kết và có hiệu lực, các cơ hội đầu tư và kinh doanh ở mỗi nước được nâng cao, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Việt Nam, Australia và New Zealand có thế mạnh như công nghiệp khai khoáng, dầu khí, than, khí hóa lỏng, nông nghiệp, thủy sản, các loại hình dịch vụ...

Theo Bộ trưởng, Việt Nam cũng sẽ có thêm cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có tiềm năng như dệt may, giầy dép, nông sản và thủy sản. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía Chính phủ và doanh nghiệp Australia, New Zealand trong các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu lớn như cung cấp dài hạn than nhiệt, khí hóa lỏng. Bộ trưởng cũng đề nghị các cơ quan chức năng Australia và New Zealand tạo điều kiện thuận lợi để tăng lượng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các nước này, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản.

Tại các diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã thảo luận sôi nổi về nhiều vấn đề cùng quan tâm như môi trường đầu tư nước ngoài và kinh doanh ở Việt Nam; các kinh nghiệm, cơ hội đầu tư và làm ăn tại Việt Nam và Australia.

Ngoài ra, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng giải đáp thỏa đáng nhiều thắc mắc của các doanh nghiệp Australia và New Zealand đang kinh doanh hoặc có ý định đầu tư ở Việt Nam về các chính sách đầu tư, tham gia đấu thầu xây dựng cảng trung chuyển than, nhà máy điện, các vấn đề về kiểm dịch hàng nhập khẩu tươi sống từ Australia, việc hỗ trợ các doanh nghiệp New Zealand về thủ tục đầu tư tại Việt Nam... Đa số các doanh nghiệp Australia và New Zealand đều bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam có những chính sách ổn định lâu dài giúp các nhà đầu tư yên tâm làm ăn.

Trong khuôn khổ các Diễn đàn, Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE) đã ký 05 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội đồng doanh nghiệp Australia-Việt Nam, Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia, Cục Phát triển Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand (NZTE), Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand (ANZBC) và Hiệp hội Xuất khẩu New Zealand (NZExports).

Các thỏa thuận này sẽ đóng vai trò nền tảng góp phần vào sự hợp tác tốt đẹp giữa VIETRADE và các tổ chức đối tác, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, Australia và New Zealand tăng cường mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư thông qua các hoạt động cung cấp thông tin, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh từ việc trao đổi các phái đoàn xúc tiến thương mại, tổ chức các sự kiện hội nghị, hội thảo, giao thương, xúc tiến các dự án phát triển khoa học công nghệ.

Tại các Diễn đàn, ông Phan Đăng Tuất, Vụ trưởng thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp cũng đã giới thiệu tới các nhà đầu tư tiềm năng Australia và New Zealand tham gia mua cổ phần của các doanh nghiệp ngành Công Thương trong thời gian tới. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra rất quan tâm vào Diễn đàn kêu gọi đầu tư mà Bộ Công Thương dự kiến tổ chức vào quý II/2016 tại Việt Nam.

Lan Hương

Nên xem

Thanh Trì kiểm soát chặt an toàn thực phẩm trường học

Thanh Trì kiểm soát chặt an toàn thực phẩm trường học

(LĐTĐ) Trên địa bàn huyện Thanh Trì có 64 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và 12 trường mầm non tư thục tổ chức ăn bán trú. Hiện nay, 100% bếp ăn tại các trường học đã có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Người lao động được hưởng những khoản trợ cấp nào khi bị tai nạn lao động?

Người lao động được hưởng những khoản trợ cấp nào khi bị tai nạn lao động?

(LĐTĐ) Khi bị tai nạn lao động, người lao động sẽ được thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định; được hưởng trợ cấp tai nạn lao động theo mức độ suy giảm khả năng lao động.
Huyện Thanh Oai: Giáo dục thế hệ trẻ về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huyện Thanh Oai: Giáo dục thế hệ trẻ về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Hòa trong không khí và âm vang hào hùng của những ngày tháng 5 lịch sử, chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), hơn 2.000 học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Thanh Oai đã tham gia “Ngày hội Giao lưu học sinh Tiểu học năm học 2023 - 2024” và “Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.
Phụ nữ Thủ đô đồng diễn dân vũ mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phụ nữ Thủ đô đồng diễn dân vũ mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng nay (5/5), chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hơn 30 nghìn hội viên, phụ nữ Thủ đô đồng loạt thực hiện màn đồng diễn dân vũ tại 579 xã, phường, thị trấn. Đây là những màn đồng diễn được thực hiện trên nền nhạc 3 ca khúc "Qua miền Tây Bắc", "Chiến thắng Điện Biên" và "Inh lả ơi".
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi Thư thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi Thư thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Thay mặt Thành ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng có Thư thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Báo Lao động Thủ đô trân trọng đăng toàn văn nội dung Thư.
Tạo cơ hội cho người lao động huyện Ứng Hòa sớm có việc làm, ổn định đời sống

Tạo cơ hội cho người lao động huyện Ứng Hòa sớm có việc làm, ổn định đời sống

(LĐTĐ) Với 2.410 chỉ tiêu tuyển dụng đa dạng về ngành nghề, thu nhập, Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Ứng Hòa năm 2024 thực sự là cơ hội tốt cho người lao động chưa tìm kiếm được việc làm tại huyện Ứng Hòa lựa chọn được công việc thích hợp với khả năng, có thể gắn bó lâu dài, ổn định đời sống ngay tại địa phương.
Đặc sắc Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ quận Ba Đình năm 2024

Đặc sắc Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Tối 4/5, tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 với chủ đề “CNVCLĐ quận Ba Đình tự hào tiến bước theo Đảng”.

Tin khác

Không sử dụng điện mặt trời mái nhà cho mục đích kinh doanh, mua bán điện

Không sử dụng điện mặt trời mái nhà cho mục đích kinh doanh, mua bán điện

(LĐTĐ) Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về tiến độ ban hành các chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu.
Việt Nam sẵn sàng "dọn tổ" để đón “đại bàng” công nghệ

Việt Nam sẵn sàng "dọn tổ" để đón “đại bàng” công nghệ

(LĐTĐ) Các tập đoàn nước ngoài đánh giá rất cao sự quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc theo đuổi, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, chip, điện tử…
Giá vàng miếng SJC tăng thần tốc, tiến sát 86 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC tăng thần tốc, tiến sát 86 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Trong khi giá vàng thế giới liên tục giảm nhẹ và đi ngang với mức 2.301 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC bất ngờ lập kỷ lục mới, cao nhất từ trước đến nay, giao dịch ở mức 85.9 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 74.8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng quay đầu giảm mạnh

Giá vàng quay đầu giảm mạnh

(LĐTĐ) Hôm nay (3/5), trên thị trường quốc tế, giá vàng quay đầu giảm mạnh sau khi Mỹ công bố thêm thông tin về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu khá tích cực.
Xăng giảm 8 đồng/lít từ 15h ngày 2/5

Xăng giảm 8 đồng/lít từ 15h ngày 2/5

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá ngày 2/5, từ 15h, giá xăng được điều chỉnh tăng giảm đan xen. Trong đó, xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 8 đồng/lít; xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 40 đồng/lít.
Phát triển Điện mặt trời mái nhà cần đảm bảo an toàn với vận hành hệ thống điện

Phát triển Điện mặt trời mái nhà cần đảm bảo an toàn với vận hành hệ thống điện

(LĐTĐ) Hiện nay, việc phát triển Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, ĐMTMN có những đặc điểm riêng cần được lưu ý trong quá trình phát triển, cũng như trong quá trình xây dựng các chính sách, chiến lược về năng lượng nói chung. Trong đó, ảnh hưởng của ĐMTMN đối với vận hành hệ thống điện là những vấn đề cần sự đánh giá sát sao.
Giá xăng ngày 2/5 sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng?

Giá xăng ngày 2/5 sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng?

(LĐTĐ) Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, theo dự báo của các chuyên gia, giá xăng ngày 2/5 dự báo sẽ được điều chỉnh tăng theo xu hướng giá xăng dầu thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng nhẹ từ 50 - 90 đồng/lít.
Giá vàng trong và sau kỳ nghỉ lễ tăng hay giảm?

Giá vàng trong và sau kỳ nghỉ lễ tăng hay giảm?

(LĐTĐ) Giá vàng thế giới trong những ngày qua lao dốc do chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng USD, hiện đang đứng ở mức 2.285 USD/ounce. Trong nước, giá vàng chững trong các ngày nghỉ lễ. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau:
Nhiều chính sách kinh tế nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ 1/5

Nhiều chính sách kinh tế nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ 1/5

(LĐTĐ) Hôm nay (1/5), nhiều chính sách liên quan đến kinh tế như quy định mới về quản lý seri tiền mới in; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân mới; quy định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia... sẽ chính thức có hiệu lực.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tiếp tục tăng do biến động của giá xăng dầu

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tiếp tục tăng do biến động của giá xăng dầu

(LĐTĐ) Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê ngày 29/4, trong tháng 4/2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân khiến CPI tăng được cho là do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới.
Xem thêm
Phiên bản di động