Xử lý thang máy nhà Nơ 14B Định Công: Chờ chốt dự toán

Báo Lao động Thủ đô số 34 ra ngày 19.3 đã có bài viết phản ánh về cuộc sống vất vả của người dân khu tái định cư Nơ14B, Định Công, quận Hoàng Mai. Đến nay sau gần 1 tháng phản ánh, dù Sở Xây dựng đã chốt phương án xử lý, nhưng thang máy vẫn “nằm im bất động”. 
xu ly thang may nha no 14b dinh cong cho chot du toan Thang máy khu đô thị hỏng 3 tháng vẫn... nằm im
xu ly thang may nha no 14b dinh cong cho chot du toan Để khách “rơi” tự do từ thang máy tầng 63, Lotte Center nói gì?

Như tin đã đưa, suốt gần 8 tháng qua, cuộc sống của những người dân tòa nhà tái định cư Nơ 14B gặp nhiều xáo trộn vì một thang máy của tòa nhà không hoạt động. Cả tòa nhà với hơn 530 người, từ già đến trẻ, đều lệ thuộc vào chiếc thang máy duy nhất còn lại.

Nhiều lá đơn đã được gửi đi, nhiều cuộc họp cũng đã được tổ chức, nhưng không rõ vì sao các đơn vị chức năng lại chậm chễ vào cuộc hoặc đã vào cuộc nhưng xử lý không dứt điểm. Bất cập này kéo dài khiến cư dân tại tòa nhà NO14B rất bức xúc.

xu ly thang may nha no 14b dinh cong cho chot du toan
Tòa nhà Nơ 14B - nơi người dân phải xếp hàng để được đi thang máy.

Theo ông Nguyễn Tiến Anh - đại diện Phòng Quản lý Nhà và Kinh doanh Bất động sản, Sở Xây dựng Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của nhân dân về việc thang máy số 2 tại tòa nhà tái định cư Nơ14B không hoạt động, sở đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan xuống hiện trường để kiểm tra thực tế, bàn bạc phương án xử lý.

Cụ thể, vào ngày 23.2, Ban Quản lý các công trình Nhà ở và Công sở - Sở Xây dựng Hà Nội (Ban Quản lý) đã tổ chức họp cùng với Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội và các đơn vị liên quan để thống nhất xử lý nội dung phản ánh trên.

Trong năm 2015, TP. Hà Nội đã phải bỏ ra hơn 40 tỷ đồng để sửa chữa các hạng mục hỏng hóc cho nhà tái định cư. Số tiền này được lấy từ việc cho thuê tầng 1 tại các tòa nhà tái định cư để các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ.

Trên cơ sở này, để tránh gây dân sinh bức xúc, Ban Quản lý cũng đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội cho phép Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội ứng vốn vào sửa chữa ngay thang máy số 2 nhà NO14B.

Căn cứ vào đề xuất này, công văn số 2135/SXD-QLN ngày 25.3.2016 của Sở Xây dựng Hà Nội nêu rõ: Ban Quản lý phải có trách nhiệm lập phương án – dự toán sửa chữa thang máy và máy bơm nước sinh hoạt trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt theo qui định; thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa công trình theo qui định của Luật Xây dựng năm 2014 và pháp luật hiện hành; chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, chính quyền địa phương và Ban Quản trị tòa nhà (nếu có) tổ chức thi công cải tạo, sửa chữa công trình theo qui định, đảm bảo an toàn và hiệu quả đầu tư.

Đặc biệt, Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội căn cứ quyết định phê duyệt phương án – dự toán sửa chữa thang máy số 2 nhà NO14B của Sở Xây dựng, ứng vốn của đơn vị thực hiện sửa chữa bảo trì để đảm bảo thang máy, bơm nước sinh hoạt trên hoạt động được bình thường, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các hộ dân nơi đây.

Trao đổi rõ hơn về việc nguồn kinh phí bảo trì các khu nhà tái định cư, ông Nguyễn Tiến Anh cho biết: Các khu nhà tái định cư không thuộc sở hữu Nhà nước, nhà này đã bán cho nhân dân và được cấp sổ đỏ.

Do vậy, khi có hỏng hóc các hạng mục như thang máy, máy bơm nước,…đơn vị quản lý tòa nhà phải trích 2% phí duy tu mà các hộ dân đã đóng góp khi mua nhà để sửa chữa và phải được sự chấp nhận của cư dân tòa nhà.

Trong trường hợp hạng mục sửa chữa với số tiền lớn hơn khoản 2% thì đơn vị quản lý tòa nhà sẽ phải bàn bạc với các hộ dân để cùng đóng góp tiền theo diện tích sử dụng của nhà mình.

“Đối tượng ở nhà tái định cư thường thu nhập thấp, nên khi huy động tiền để sửa chữa các hạng mục nói trên nhiều khi rất khó khăn. Đó là chưa kể có những tòa nhà tái định cư ra đời trước thời điểm phải qui định nộp 2% phí bảo trì.

Vẫn biết quy định như vậy, nhưng để tránh dân sinh bức xúc khi có những sự cố nêu trên, TP. Hà Nội vẫn yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý nhà tái định cư rà soát các hạng mục bị hư hỏng để xử lý kịp thời. Nếu quỹ tiền 2% bảo trì mà không đủ, chưa huy động được nguồn tiền đóng góp của các hộ dân thì đơn vị quản lý tòa nhà phải tự ứng vốn của mình ra khắc phục, xử lý” – ông Nguyễn Tiến Anh nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến việc sửa chữa thang máy số 2 tòa nhà Nơ 14B, ông Ngô Quang Khánh – Phó Giám đốc Ban quản lý (đơn vị quản lý nhà tái định cư Nơ 14B) -  cho rằng, đối với việc sửa chữa thang máy số 2 tại tòa nhà tái định cư NO14B, chúng tôi đã có phương án.

Tuy nhiên, chúng tôi đang lập phương án – dự toán và phải chờ Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt mới tiến hành sửa chữa được. “Dự kiến, công việc lập phương án, dự toán sẽ hành thành trong vòng 1 tuần” – ông Ngô Quang Khánh nhấn mạnh.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động