Xử lý "Hung thần" xe ba bánh tự chế: Rất cần chế tài rõ ràng

Việc xử lý xe ba bánh, xe tự chế đã được các lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra khá sát sao, tuy nhiên hiệu quả của việc quản lý “dòng” xe này lại chưa đạt yêu cầu.
hung than xe ba banh tu che rat can che tai ro rang Sau 3 ngày kiểm tra, CSGT Hà Nội xử lý hơn 800 xe tải, xe ba bánh vi phạm
hung than xe ba banh tu che rat can che tai ro rang Có tới 99% xe ba bánh không đăng ký

Hãi hùng “máy chém” di động

Trưa ngày 5/6, tuyến đường đê Nguyễn Khoái đoạn qua cây xăng Lương Yên không đông đúc như thường ngày, khi tất cả mọi người vẫn đang yên tâm dừng chờ đèn đỏ, thì có một chiếc xe ba bánh tự chế chở tôn trên nóc từ phía sau lừ lừ đi đến.

Sau một hồi bấm còi xin vượt không được, chiếc xe bất đắc dĩ phải phanh dừng lại, chuyện không có gì nếu như những tấm tôn trên nóc xe do chằng buộc không cẩn thận, cộng với đà di chuyển bỗng ầm ầm lao thẳng về phía trước.

Sự cố khiến đám đông đang dừng đèn đỏ hỗn loạn xô đẩy vào nhau để né những “máy chém” di động, rất may vụ việc chỉ khiến một vài người bị xây xát nhẹ. Người lái xe sau khi để xảy ra tai nạn, điềm nhiên đi xuống nhấc tấm tôn lên nóc rồi đi thẳng dưới cái nhìn nghi kị của mọi người xung quanh.

hung than xe ba banh tu che rat can che tai ro rang
Xe tự chế chở hàng cồng kềnh gây sự cố trên tuyến đê Nguyễn Khoái đoạn qua bến xe Lương Yên.

Chứng kiến tường tận sự việc từ đầu đến cuối, anh Phan Anh Tú (phố Vân Đồn, phường Bạch Đằng) cho biết, mọi việc diễn ra khá bất ngờ, tôi không dám tưởng tượng được hậu quả gì sẽ xảy ra nếu như mọi người không kịp né tránh. May mắn là lái xe đã bấm còi liên tục từ phía sau nên mới gây sự chú ý của mọi người, do đó họ mới biết để né, chứ nếu không thì chắc chắn hậu quả là rất nghiêm trọng. “Thực sự là quá may mắn cho tất cả mọi người” - anh Tú chia sẻ khi vẫn chưa hết bàng hoàng.

Không được may mắn như trường hợp trên, trưa ngày 10/6, một vụ tai nạn thương tâm cũng liên quan tới xe ba bánh tự chế đã xảy ra trên đường Nguyễn Xiển. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 10 giờ 30, chiếc xe này với nhiều hàng hóa cồng kềnh đang lưu thông trên đường Nguyễn Xiển theo hướng Khuất Duy Tiến - Nghiêm Xuân Yêm. Khi đến khu vực ngõ 300 Nguyễn Xiển, chiếc xe ba bánh vào cua, bất ngờ mất thăng bằng đổ xuống đường, toàn bộ số hàng và chiếc xe đã đè lên người đàn ông ngồi bên trái ghế lái khiến người này tử vong tại chỗ. Tài xế xe ba bánh thoát nạn và rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Những vụ tai nạn kể trên, chỉ là con số lẻ trong hàng chục, thậm chí hàng trăm sự cố từ nhỏ đến lớn với xe ba bánh tự chế trên khắp địa bàn thành phố. Trên thực tế, hậu quả đã được cảnh báo và từ lâu những chiếc xe ba bánh tự chế đều đã bị “cấm” lưu thông trên đường. Tuy nhiên, do thiếu giám sát và chế tài xử lý chưa nghiêm nên dù sau nhiều đợt ra quân những chiếc “máy chém” di động vẫn công nhiên lộng hành trên đường.

Quản mà chưa chặt!

Liên quan đến công tác quản lý xe ba bánh tự chế, chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, điều quan trọng cần tập trung vào các chế tài quản lý hơn là cấm hoàn toàn.

Dẫn chứng về việc xe ba bánh chạy rất nhiều ở Campuchia, Lào, Ấn Độ, xe túc túc ở Băng - Cốc, Thái Lan… ông Thủy nói, xe ba bánh là một loại phương tiện rất cần cho vấn đề đi lại, điều này xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhu cầu cuộc sống để chuyên chở các loại hàng hóa gọn nhẹ, nhu cầu của mạch máu giao thông… Do đó, theo ông Nguyễn Xuân Thủy, chỉ có xe ba bánh không đảm bảo an toàn mới nên cấm, và như thế nào là đảm bảo an toàn thì đã có cơ quan đăng kiểm quản lý. “Nếu xe ba bánh chạy tốt, đảm bảo an toàn thì nên cho chạy” – chuyên gia Nguyễn Xuân Thủy cho hay.

Chỉ rõ những nguyên nhân vì sao không giải quyết được dứt điểm tình trạng này, theo chuyên gia Nguyễn Xuân Thủy đa số loại xe này đều do các thương binh điều khiển, nên các lực lượng chức năng còn nương tay. Chính điều này đã tạo điều kiện cho các thương binh “dởm” lộng hành gây nên những tai nạn đáng tiếc thời gian qua.

Thực tế, dù lực lượng chức năng vẫn thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm, nhưng hiệu quả đem lại vẫn chưa được như kỳ vọng. Bài toán xử lý “dứt điểm” xe ba bánh, xe tự chế vẫn là việc làm đau đầu của các cơ quan chức năng.

Để làm được điều này, nhiều chuyên gia nhấn mạnh đến sự vào cuộc của cả bộ máy, từ cơ quan chức năng đến chính quyền địa phương rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và đặc biệt trước hết cần thống nhất loại xe nào được phép lưu hành, loại xe nào phục vụ cho đối tượng là thương binh, người khuyết tật… tránh đánh đồng như hiện nay.

Kiên quyết xử lý xe quá tải, quá khổ, xe ba bánh tự chế

Từ ngày 9/6, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TP Hà Nội bắt đầu tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm như xe quá khổ; các trường hợp điều khiển xe ba, bốn bánh tự lắp ráp giả danh thương binh; xác minh, làm rõ các đối tượng có dấu hiệu bảo kê cho xe ba bánh. Các đơn vị, phòng nghiệp vụ, CSGT, cảnh sát trật tự, Công an 30 quận, huyện được yêu cầu tập trung 100% lực lượng để tập trung xử lý.

Thông qua công tác tuần tra xử lý, các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội sẽ tập trung giải quyết các vi phạm mang tính chất “nổi cộm” gây bức xúc trong dư luận dẫn đến tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô... Đặc biệt, xử lý nghiêm người điều khiển xe ba bánh giả danh thương bình. Sau 3 ngày ra quân, Phòng CSGT Hà Nội đã xử lý 821 trường hợp (so với liền kề tăng 619 trường hợp), tạm giữ 218 phương tiện, 562 bộ giấy tờ. Trong đó, xe tải 603 trường hợp, xe ba bánh 218 trường hợp. Các hành vi vi phạm tập trung vào các lỗi như: đi vào đường cấm 32 trường hợp; đi không đúng thời gian quy định 131 trường hợp; dừng đỗ sai quy định 97 trường hợp...

H.Duy

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, các địa phương nơi dự án đi qua cũng như các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đôn đốc thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều.
Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

(LĐTĐ) Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Trong đó có một số điểm đáng lưu ý liên quan đến hồ sơ thi giấy phép lái xe.
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

(LĐTĐ) Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông có phản ứng với máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi nghe lái xe trình bày do sử dụng nước súc miệng, tổ công tác yêu cầu người này kiểm tra bằng máy đo định lượng, kết quả tài xế không vi phạm nồng độ cồn.
Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

(LĐTĐ) Từ hôm nay (15/4), tại 7 vị trí do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đang khai thác chính thức thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt.
Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

(LĐTĐ) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông; chủ động tham gia giao thông an toàn phòng tránh tai nạn giao thông và thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”…
Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

(LĐTĐ) Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động