Xét tuyển vào lớp 6: “Tiêu chí phụ” dễ bị biến tướng

Trước băn khoăn của dư luận, Bộ GD-ĐT khi lý giải cho văn bản cấm thi tuyển lớp 6, cũng chỉ đặt ra định hướng chung, để mọi học sinh đều có chỗ học, “không có trường chuyên, lớp chọn ở bậc THCS”. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều phụ huynh cho biết, con em họ đã phải trải qua một cuộc thi “ngầm” cũng căng thẳng và đầy áp lực.
Xét tuyển vào lớp 6: “Tiêu chí phụ” dễ bị biến tướng Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Không còn cảnh chen lấn làm thủ tục
Xét tuyển vào lớp 6: “Tiêu chí phụ” dễ bị biến tướng Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Xét tuyển theo tuyến

Sức nặng của “thành tích phụ”

Theo thông tin từ trường THCS Cầu Giấy, năm nay chỉ xét tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú và học sinh có hộ khẩu Hà Nội, cư trú thực tế trên địa bàn quận. Theo quy định không thi tuyển vào lớp 6, THCS Cầu Giấy đã đưa ra phương án tuyển thẳng học sinh đạt các giải cao từ cấp thành phố trở lên. Chỉ riêng con số học sinh trên địa bàn quận đạt giải trong điều kiện được tuyển thẳng vào lớp 6 đã lên đến 106 em. Với học sinh xét tuyển qua các điểm cộng, trường có phương án quy đổi giải thưởng khác nhau và học bạ của học sinh ra điểm số khác nhau, cộng dồn và lấy từ cao xuống thấp. Kết quả, 140/600 thí sinh nộp hồ sơ trúng tuyển.

Xét tuyển vào lớp 6: “Tiêu chí phụ” dễ bị biến tướng
Áp lực từ “tiêu chí phụ” rất căng thẳng

Bà Lê Kim Anh, Hiệu trưởng nhà trường, thừa nhận, nhìn vào bảng điểm của học sinh được quy đổi, nếu không tính đến thành tích phụ cộng vào, tỷ lệ học sinh giỏi với toàn điểm 10 trong các năm học (với tổng điểm được quy đổi thành 220 điểm) chiếm tỷ lệ rất cao, học sinh chỉ vượt qua các bạn nhờ thành tích phụ là các giải thưởng (tham gia các kỳ thi văn hóa, thể dục, thể thao trong và ngoài trường).

Còn đối với trường ngoài công lập, không phải gánh trách nhiệm bắt buộc chỉ tuyển sinh đúng tuyến và đảm bảo phổ cập giáo dục, họ thu hút người học bằng chất lượng, uy tín và khi “cầu” vượt “cung” quá xa, họ cần có giải pháp sàng lọc đặc biệt thì giải pháp áp dụng xét tuyển như năm nay đã phần nào gây khó cho công tác sàng lọc này.

Thầy Hải Dương, dạy nhạc tại Nhà văn hóa quận Cầu Giấy – Hà Nội) cho biết: “Số người đến xin xác nhận cho con từng tham gia cuộc thi năng khiếu các cấp thuộc quận tăng đột biến, thậm chí không theo học tại đây cũng đến xin. Vì đây là năm đầu tiên có tình trạng như thế, nên hầu hết các giáo viên đều linh động xác nhận cho các cháu. Tuy nhiên nếu giấy chứng nhận được xin dễ dãi, tôi e rằng rất dễ dẫn đến tình trạng mua bán, đặc biệt là những giải thưởng vốn mang ý nghĩa động viên, khích lệ các cháu là chính cũng sẽ được mang ra để mua bán...”.

Trong một lần trao đổi với phóng viên về công tác tuyển sinh vào trường dân lập Lương Thế Vinh, PGS.TS Văn Như Cương tâm sự: “Học sinh ta giờ giỏi quá. 100 điểm là quá giỏi. Tuy nhiên tôi không mừng với kết quả này, ngược lại, tôi vô cùng lo lắng. Có phụ huynh nói với tôi, họ phải mua điểm 10 vào học bạ cho con với giá 2 triệu đồng. Vì thế để sàng lọc học sinh giữa hàng ngàn điểm 10 như thế quả là rất khó cho trường”.

Như vậy, không chỉ các trường công lập mà các trường dân lập cũng buộc phải xem các tiêu chí phụ như một cứu cánh để phân loại học sinh ở thời điểm này. Được biết, trong công tác xét tuyển năm nay, trường dân lập Lương Thế Vinh sẽ ưu tiên tuyển những học sinh đạt giải trong các cuộc thi do ngành GD-ĐT tổ chức, kể cả cuộc thi giải toán qua mạng, tiếng Anh qua mạng hay các cuộc thi văn hóa, thể dục, thể thao từ cấp quận, huyện đến thành phố. Song, con số này không nhiều nên trường sẽ xem xét đến những học sinh đạt giải ở những cuộc thi ở quy mô nhỏ hơn như cấp trường hay học sinh có bằng khen hoặc giấy chứng nhận đã tham gia những hoạt động, những cuộc thi do của GD-ĐT hoặc tổ chức trong nước và quốc tế. Học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ được cấp bởi những tổ chức giáo dục có uy tín, cũng được xem là điều kiện được “cộng điểm” trong quá trình xét tuyển.

Có thực sự là cứu cánh?

Chị Vân (Linh Đàm, Hà Nội), đang có nhu cầu cho con theo học trường Lương Thế Vinh, chia sẻ: “Tôi cũng hiểu lợi ích đầu tiên từ việc xét tuyển là các con đỡ bị áp lực thi cử. Thế nhưng, hầu hết các cháu học cấp 1 đều đạt học sinh giỏi, nên tiêu chuẩn này của nhà trường các hồ sơ đều đáp ứng được. Vì thế việc có thêm những chứng nhận, giải thưởng từ những cuộc thi văn hóa, công tác xã hội...xem ra là một cứu cánh cho con”.

Đồng quan điểm với chị Vân, chị Minh Hằng (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết: "Vì hàng ngàn học sinh dự tuyển, cháu nào cũng 5 năm học sinh giỏi, điểm các môn thi cuối cấp ở tiểu học đạt mức 9, 10, nên cái để vượt trội chỉ là xác nhận tham gia các hoạt động này, nếu có giải thì lại càng yên tâm, miễn là để hồ sơ dày hơn”.

Tuy nhiên trên thực tế, hậu trường của việc làm đẹp hồ sơ đang tiềm ẩn nguy cơ về một cuộc chạy đua “ngầm”. Anh Hoàng Minh (Nguyễn Phong Sắc - Hà Nội) kể, chỉ riêng việc xin chữ ký vào giấy xác nhận đã khá phiền toái. Để hoàn thiện cho giấy chứng nhận môn điền kinh của một cuộc thi hội khỏe Phù Đổng cấp quận cho con trai mình, anh phải xin chữ ký của giáo viên bộ môn, nhà trường rồi mới đến quận. “Mặc dù không biết quy chế có giữ nguyên như năm nay không nhưng tôi rút kinh nghiệm cho cô em gái cũng có con sang năm vào lớp 6, cứ chủ động lo trước những tiêu chí phụ này bởi thừa còn hơn thiếu”, anh Minh cho biết.

Trước thực trạng trên, nhiều người cho rằng, cứ tiếp tục kéo dài thì áp lực từ những tiêu chí phụ còn căng thẳng hơn những tiêu chí chính. "Bởi lẽ lâu nay, em chỉ riêng việc tập trung các môn học chính đã rất căng. Các môn học năng khiếu, phát triển thể chất như bóng đá, bóng rổ, bơi lội, đàn, múa...chỉ có thể bố trí học thêm vào dịp hè. Nếu phải chú trọng thêm việc có giải ở các cuộc thi văn hóa, xã hội...để giành điểm cộng, e rằng các em sẽ càng thêm phần áp lực.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố hiện có 623 trường THCS. Số lượng học sinh vào lớp 6 năm nay là 102.200 em, giảm hơn so năm ngoái (108.400 học sinh). Như vậy, áp lực tuyển sinh vào lớp 6 năm nay sẽ giảm đáng kể. Thêm vào đó, sẽ có những tiêu chí xét tuyển giúp giảm áp lực tuyển sinh hơn so với thi tuyển. Phụ huynh có thể yên tâm con em mình có đủ chỗ học.

Thầy Hải Dương, dạy nhạc tại Nhà văn hóa quận Cầu Giấy – Hà Nội), cho biết: “Số người đến xin xác nhận cho con từng tham gia cuộc thi năng khiếu các cấp thuộc quận tăng đột biến, thậm chí không theo học tại đây cũng đến xin. Vì đây là năm đầu tiên có tình trạng như thế, nên hầu hết các giáo viên đều linh động xác nhận cho các cháu. Tuy nhiên nếu giấy chứng nhận được xin dễ dãi, tôi e rằng rất dễ dẫn đến tình trạng mua bán, đặc biệt là những giải thưởng vốn mang ý nghĩa động viên, khích lệ các cháu là chính cũng sẽ được mang ra để mua bán...”.

Điều đó cho thấy, mặc dù Bộ GD&ĐT đã cấm tuyến sinh vào lớp 6, thế nhưng những biến tướng của những “tiêu chí phụ” đã trở thành một cuộc chạy đua không kém phần khốc liệt của các bậc phụ huynh. Nếu không quản lý chặt chẽ dễ biến thành “chợ” mua chứng nhận, chứng chỉ. Song song với nỗi lo gia tăng luyện thi theo cách mới là câu chuyện về tiêu cực trong chạy trường. Bởi khi một kỳ thi còn quá mới, quá mơ hồ, lệ thuộc nhiều vào chủ quan người tổ chức thì mầm mống tiêu cực có cơ hội phát sinh, gia tăng.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD hôm nay (27/12): Thị trường tự do tăng, trong ngân hàng đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (27/12): Thị trường tự do tăng, trong ngân hàng đi ngang

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ đang dao động quanh mức 26.750 đồng/USD ở chiều mua vào và 27.820 đồng/USD ở chiều bán ra; so với phiên trước, giá mua giảm 70 đồng, trong khi giá bán tăng vọt tới 950 đồng.
Giá vàng hôm nay (27/12): Vàng nhẫn tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (27/12): Vàng nhẫn tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (27-12) ghi nhận đà tăng mạnh, vàng miếng SJC bật tăng 400 - 600 nghìn đồng mỗi lượng chỉ sau 24 giờ. Trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh nhất, có nơi vọt tới 1 triệu đồng/lượng.
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Hoàng Đức giành cú đúp danh hiệu ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Hoàng Đức giành cú đúp danh hiệu ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Tối 26/12, tại Nhà hát Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh), Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng và giàu cảm xúc. Bước vào mùa trao giải thứ 30, bên cạnh tôn vinh cầu thủ xuất sắc, Ban Tổ chức đã mở rộng ý nghĩa của Quả bóng vàng Việt Nam, biến giải thưởng thành cầu nối giữa bóng đá và trách nhiệm xã hội.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 27/12, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, trời rét.
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Ngày 26/12, Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Ngày 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, diễn ra lễ bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn.

Tin khác

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Trong mùa tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027, xu hướng điều chỉnh phương thức xét tuyển đang diễn ra rõ nét khi nhiều trường đại học chủ động giảm, thậm chí loại bỏ xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông (THPT), nhất là ở các ngành đào tạo có tính cạnh tranh cao.
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân

Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân

Những ngày đầu đông, con đường lên Lai Châu ngập tràn sắc xanh của rừng núi, điểm xuyết màu vàng rực rỡ của những bụi dã quỳ đang vào mùa bung nở dọc hai bên đường. Giữa không gian khoáng đạt ấy, con đường như sợi chỉ mềm vắt qua đại ngàn, dẫn chúng tôi đến Dào San, mảnh đất “gần chạm tới trời”, quanh năm sương phủ. Nơi đây không chỉ là phên dậu vững chắc của Tổ quốc mà còn là điểm tựa yêu thương của những người lính biên phòng đang ngày đêm gìn giữ biên cương và âm thầm nâng đỡ những phận đời còn nhiều gian khó.
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày 20/12, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy và trò nhà trường.
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu du học Hàn Quốc ngày càng tăng, việc lựa chọn môi trường đào tạo chất lượng, gắn kết với các tập đoàn công nghiệp hàng đầu và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp trở thành ưu tiên hàng đầu của sinh viên Việt Nam. Trường Đại học Hoseo (Hàn Quốc) đang nổi lên như một điểm đến nhờ thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, khoa học dữ liệu, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác quốc tế bài bản, hướng tới việc trao đổi và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí

Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND, trong đó quy định cụ thể việc miễn, hỗ trợ và cấp bù học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026, nhằm bảo đảm quyền lợi người học và thống nhất trong tổ chức thực hiện trên toàn Thành phố.
Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học

Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học đang từng bước trở thành động lực then chốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Điện lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình đại học ứng dụng. Thông qua việc gắn kết chặt chẽ giữa giảng dạy, nghiên cứu và thực tiễn sản xuất - kinh doanh, nhà trường không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn trang bị cho sinh viên tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0.
Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân

Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân

Thực hiện Kế hoạch số 1969/KH-BGDĐT ngày 10/11/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai nhiệm vụ Hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân: Thực trạng và giải pháp”, ngày 12/12/2025, Đoàn công tác Trường Đại học Điện lực đã tham dự Hội thảo tại Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Sáng 12/12, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2025. Sự kiện là dịp để sinh viên thể hiện năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp nghiên cứu và phát huy tinh thần sáng tạo trong học thuật, qua đó thúc đẩy phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Nhà trường.
Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước

Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước

Chiều 11/12/2025, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức chương trình tọa đàm sinh viên kết hợp chiếu bộ phim “Mưa đỏ” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân cho sinh viên nhà trường. Chương trình được tổ chức đồng thời tại 3 cơ sở, thu hút hơn 2.000 sinh viên tham dự.
Xem thêm
Phiên bản di động