Hội thảo khoa học quốc tế IEEE về Môi trường và Kỹ thuật Điện - châu Á năm 2025:

Lan tỏa tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Sáng 5/11, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Trường Đại học Điện lực (EPU) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế IEEE về Môi trường và Kỹ thuật Điện - châu Á năm 2025 (EEE-AM 2025). Sự kiện thu hút gần 500 nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự.
Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đoạt giải Nhất cuộc thi viết về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Trường Đại học Điện lực: Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Diễn đàn học thuật uy tín, kết nối tri thức toàn cầu

Hội thảo EEE-AM là phiên bản khu vực của chuỗi Hội thảo quốc tế về Môi trường và Kỹ thuật Điện được tổ chức thường niên và đã trải qua 25 lần tổ chức thành công trên thế giới. Đây là một trong những diễn đàn học thuật có uy tín lâu đời nhất, tập trung vào các chủ đề về hệ thống năng lượng, kỹ thuật điện, điện tử và môi trường bền vững.

Lan tỏa tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu khai mạc hội thảo.

Năm 2023, Trường Đại học Điện lực lần đầu tiên đăng cai tổ chức EEE-AM tại châu Á, với sự bảo trợ của Hiệp hội Kỹ sư Điện và Điện tử Hoa Kỳ (IEEE) - tổ chức nghề nghiệp lớn nhất thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật điện và công nghệ. Thành công của hội thảo năm đó đã khẳng định năng lực hội nhập quốc tế của EPU, đồng thời mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới giữa các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong khu vực.

Tiếp nối thành công đó, EEE-AM 2025 tiếp tục được EPU phối hợp cùng GS.TSKH Trần Quốc Tuấn (Đại học Paris Saclay) và nhiều đối tác quốc tế tổ chức. Hội thảo năm nay được xem là một trong những hoạt động học thuật - công nghệ trọng điểm của khu vực, góp phần lan tỏa tri thức, kết nối cộng đồng khoa học và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh EEE-AM 2025 là sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm của nhà trường trong việc thúc đẩy nghiên cứu, hợp tác quốc tế và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Lan tỏa tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Đại biểu tham dự hội thảo.

“Thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch năng lượng sâu rộng, với những xu hướng nổi bật như điện hóa các ngành kinh tế, phát triển năng lượng tái tạo, hệ thống điện thông minh, lưu trữ năng lượng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với mỗi quốc gia”, PGS.TS Đinh Văn Châu nói.

Theo PGS.TS Đinh Văn Châu, hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn là cầu nối hợp tác chiến lược giữa giới nghiên cứu, quản lý và doanh nghiệp, nhằm tìm ra các giải pháp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng “0” (Net Zero).

Cụ thể hóa các nghị quyết về an ninh năng lượng

Với chủ đề “Kỹ thuật điện trong tương lai: Xu hướng và đổi mới”, hội thảo EEE-AM 2025 tập trung thảo luận các nội dung như: Hệ thống năng lượng và lưu trữ; lưới điện thông minh; trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong ngành điện; vật liệu mới và công nghệ bán dẫn; năng lượng tái tạo và điện hạt nhân; an toàn, đo lường và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Lan tỏa tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phát biểu tại hội thảo.

“Những trao đổi, kết nối và cam kết tại Hội thảo EEE-AM 2025 sẽ góp phần lan tỏa tinh thần hợp tác, cùng hướng tới một tương lai năng lượng xanh, bền vững không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả khu vực và thế giới”, PGS.TS Đinh Văn Châu khẳng định.

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và trung hòa carbon, việc phát triển năng lượng sạch và hạ tầng điện thông minh là yêu cầu cấp bách.

Hội thảo EEE-AM 2025 được tổ chức đúng thời điểm Việt Nam đang triển khai Nghị quyết số 70/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với định hướng chuyển dịch hệ thống năng lượng theo hướng xanh, phát thải thấp và ứng dụng công nghệ số.

“EEE-AM không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là nơi hiện thực hóa chính sách, góp phần đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng”, ông Vũ Quốc Huy nhấn mạnh.

Lan tỏa tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Điện lực và Quỹ châu Á.

Theo Ban tổ chức, các phiên thảo luận chuyên sâu của EEE-AM 2025 quy tụ hàng trăm học giả quốc tế và trong nước đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới. Các chủ đề chính bao gồm: Nguồn và hệ thống lưu trữ năng lượng; Hệ thống điện và lưới điện thông minh; Trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và cảm biến thông minh; Vật liệu bán dẫn, điện tử công suất và chất lượng điện năng; An toàn, đo lường và tiêu chuẩn năng lượng; Giáo dục, đào tạo và chính sách phát triển năng lượng bền vững.

EEE-AM 2025 không chỉ là nơi hội tụ của các nhà khoa học mà còn là minh chứng cho khát vọng của Việt Nam trong việc xây dựng nền năng lượng xanh, bền vững, thông minh và tự chủ. Sự kiện góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu chuyển dịch năng lượng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Lan tỏa tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Các đại biểu đã tham quan Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Điện và Năng lượng - EL VIETNAM 2025.

* Trong khuôn khổ hội thảo, Trường Đại học Điện lực đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ năng lượng. Các thỏa thuận này tập trung vào việc phát triển chương trình đào tạo quốc tế, nghiên cứu chung về năng lượng tái tạo và ứng dụng công nghệ AI trong quản lý điện năng.

Cũng trong dịp này, bên lề hội thảo, các đại biểu đã tham quan Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Điện và Năng lượng - EL VIETNAM 2025, nơi quy tụ hàng chục doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế giới thiệu các công nghệ, thiết bị và giải pháp tiên tiến trong ngành năng lượng, điện và điện tử.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động