Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Không còn cảnh chen lấn làm thủ tục

Hiện nay, các trường ở Hà Nội đang trong thời gian tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) năm học 2015 - 2016 theo phương thức xét tuyển. Việc chủ động trong công tác tổ chức tuyển sinh mà thủ tục được giản tiện tới mức tối đa khiến rất nhiều phụ huynh hài lòng.
Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Xét tuyển theo tuyến
Công tác tuyển sinh đầu cấp: Nếu học bạ sai lệch, sẽ kỷ luật nhà trường

Đơn giản hóa thủ tục

Qua khảo sát, một số trường luôn có số lượng học sinh (HS) lớn như: Tiểu học Lê Quý Đôn, Nam Thành Công, Mầm non Hoa Hồng, THCS Đống Đa, Tiểu học Chu Văn An… đều không còn tình trạng chen lấn, xếp hàng qua đêm để xin học cho con, mọi thủ tục được làm nhanh, gọn. Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, (khu đô thị Mỹ Đình) có con năm nay xin học ở trường tiểu học Lê Quý Đôn, cho biết, chị khá hài lòng bởi mọi thủ tục đơn giản. “Năm nay Bộ Giáo dục bỏ thi đầu vào nên từ phụ huynh đến học sinh đều không cảm thấy căng thẳng như những năm trước. Các con học hành cũng thảnh thơi hơn, không bị nhồi nhét...”.

Khá nhiều phụ huynh làm thủ tục nhập học cho con ở một số trường, khi được hỏi, đều chung nhận định, các trường năm nay tuyển sinh nhanh, tạo điều kiện tốt nhất cho phụ huynh khi làm thủ tục. Thậm chí nhiều phụ huynh còn tỏ ra bất ngờ bởi khâu đón tiếp được các trường chuẩn bị khá chu đáo như phòng chờ, chỗ ngồi, bố trí nhiều bàn thu hồ sơ, không để phụ huynh chờ lâu... Anh Hoàng Nam cho biết, năm nay anh có con vào lớp 6 tại một trường THCS thuộc quận Đống Đa. “Việc phân chia bàn tuyển sinh theo khu vực, có chuẩn bị phòng chờ cho phụ huynh trong những ngày làm thủ tục rất hợp lý, đặc biệt trong những ngày nắng nóng sẽ giảm bớt tình trạng xếp hàng dễ gây tâm lý mệt mỏi cho phụ huynh...” – anh Nam cho biết.

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Không còn cảnh chen lấn làm thủ tục
Ảnh minh họa

Trao đổi với Ban giám hiệu trường tiểu học Chu Văn An, chúng tôi được biết, năm nay nhà trường nhận hết những cháu đúng hộ khẩu vào lớp 1 và lớp 6. Trong thời gian tuyển sinh, không xảy ra sự cố nào gây căng thẳng, mọi thủ tục đơn giản, nhanh chóng. Hồ sơ chỉ cần đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu như: pho to hộ khẩu, bản sao giấy khai sinh...là hoàn thiện thủ tục nhập học.

Minh bạch trong công tác giảm tải học sinh

Ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, để tránh xảy ra bức xúc trong công tác tuyển sinh, cuối tháng 6 vừa qua, Sở đã có cuộc họp trực tuyến với 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ tuyển sinh đầu cấp. Ngoài phương châm "4 rõ" trong tuyển sinh như các năm trước (rõ chỉ tiêu, rõ thời gian, rõ phương thức, rõ tuyến), năm nay, các đơn vị phải đặc biệt lưu ý việc phân công rõ trách nhiệm. Đặc biệt, các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện đúng quy định về công tác thu, chi. Tuyệt đối không được vận động thu góp của phụ huynh, không được thu bất kỳ một khoản nào ngoài quy định, kể cả việc bán hồ sơ.

Được biết đây là thời điểm Hà Nội đang triển khai đợt tuyển sinh (TS) đầu cấp bằng việc tổ chức kiểm tra điều kiện TS ở các nhà trường. Mục tiêu mà ngành giáo dục Thủ đô đặt ra trong năm học này là tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở các độ tuổi, trong đó có 35% trẻ nhà trẻ, 96% trẻ mẫu giáo, 100% HS lớp 1 và lớp 6. Cùng với đó là mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện ở các nhà trường. Vì vậy, các trường không chỉ đảm bảo đủ chỗ mà còn tạo cho HS môi trường chất lượng với đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học…

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định, TP quyết tâm giảm số lượng HS trong một lớp đến mức đạt tiêu chuẩn: Mỗi lớp bậc THCS không quá 45 HS và mỗi lớp cấp Tiểu học trên dưới 40 HS. Trên tinh thần đó, các quận huyện chú trọng giảm tải số lượng học sinh bằng cách xác định và thống kê chính xác số lượng trẻ từng độ tuổi trên địa bàn.

Trao đổi với PV báo Lao động Thủ đô, bà Nguyễn Thị Tuyết Lê – Trưởng phòng giáo dục huyện Thanh Trì, cho biết: “Số lượng học sinh năm nay trên địa bàn chỉ tăng về sĩ số đầu ra và đầu vào còn số lượng học sinh đầu cấp dự báo tăng chỉ vài trăm cháu. Số lượng này không phải là quá lớn. Các trường đều chủ động kế hoạch đón học sinh mới, đáp ứng đủ chỗ học, bảo đảm sĩ số ở mức không quá 40 HS/lớp. Quy trình thực hiện công tác tuyển sinh cũng đã được thống nhất, công bố công khai”

Trao đổi về tình trạng có hay không việc một số bậc phụ huynh “chạy” hộ khẩu để hợp thức hóa các tiêu chuẩn xét tuyển cho con em mình, bà Lê khẳng định, quận đã có chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý hộ khẩu, vừa tránh việc nhập hộ khẩu tràn lan để được ưu tiên tuyển sinh, vừa góp phần giảm áp lực tuyển sinh ở một số trường, đảm bảo công tác xét tuyển công khai, minh bạch. “Đây không phải là yêu cầu mới, nhưng được nhấn mạnh trong công tác TS năm nay để số trẻ đến trường “khớp” và “thật” với số liệu điều tra. Theo kết quả kiểm tra và đánh giá mới nhất của đoàn kiểm tra của Sở giáo dục Hà Nội ngày 7/7 vừa qua, công tác chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn huyện Thanh Trì được đánh giá cao”. Bà Lê cho biết thêm.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.

Tin khác

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động