Vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Trắng đêm chờ hiến máu cứu người bị thương

Trong tình huống bệnh viện cấp cứu cùng lúc hàng chục người bị thương nặng, sinh viên tình nguyện đã không quản ngại chờ cả đêm hiến máu cứu nạn nhân trong vụ xe khách giường nằm Sao Việt rơi xuống vực tại Lào Cai.

Trong buổi làm việc với chính quyền, ngành chức năng của tỉnh Lào Cai trưa ngày 2.9, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông Đinh La Thăng đã biểu dương nghĩa cử nhân văn của nhóm thanh niên tình nguyện trực tại bệnh viện chờ hiến máu trong đêm.

“Hành động này là sự đóng góp ý nghĩa, thiết thực cùng với bác sĩ giành giật sự sống cho những người bị thương”, ông Thăng biểu dương.

Trao đổi với Thanh Niên Online, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, chị Giàng Thị Dung cho biết, ngay sau khi biết tin tai nạn, sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai cùng đội tình nguyện Hope Lào Cai đã tỏa đến hiện trường, hỗ trợ lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Ông Đinh La Thăng biểu dương đội tình nguyện hiến máu cứu các nạn nhân tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh, ngành chức năng của Lào Cai trưa ngày 2.9 - Ảnh: P.Hậu

Sáng kiến này của Tỉnh đoàn và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trẻ.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai, ông Đỗ Thành Công cho biết: "Không khí ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đêm ngày 1.9 vô cùng khẩn trương. Mọi người như cùng chạy đua để cứu chữa cho những người bị thương trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc này. Máu là cần thiết nhất cho bệnh nhân trong tình huống này, ngoài lực lượng thanh niên, Hội huy động nhiều hội viên có mặt ở viện sẵn sàng hiến máu. Ngay trong đêm đó, đã có 25 đơn vị máu được hiến tặng để tiếp máu cấp cứu các nạn nhân”.

Chủ nhiệm CLB tình nguyện Hope Lào Cai, Đặng Văn Hoàng trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn kể lại, khi biết tin có tai nạn, nhóm tình nguyện từ thành phố đi xe máy thẳng đến hiện trường.

Khi ấy trước mắt họ, cảnh tượng thật đau xót tang thương, người chết người bị thương nằm rất nhiều. Nhiều thành viên khóc nức nở nhưng vẫn lao vào kéo dây thừng chuyển người từ dưới vực sâu đưa lên đường để xe cứu thương vận chuyển về thành phố.

Thanh niên, sinh viên xếp hàng làm xét nghiệm hiến máu cho nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực - Ảnh: Hà An

Đến nửa đêm, công việc cứu hộ cứu nạn khép lại, nhóm của Hoàng tiếp tục tập trung về bệnh viện. Khi được vận động hiến máu, cả trăm người lặng lẽ đứng xếp hàng dài chờ tới phiên được làm xét nghiệm.

Cũng ngay trong đêm, thông tin chi tiết về các nhóm máu bệnh viện cần cấp cứu được tung lên các diễn đàn của các nhóm sinh viên tình nguyện, facebook của CLB Hope Lào Cai. Việc làm này đã góp thêm được hàng chục đơn vị máu nữa trong khi danh sách những người sẵn sàng cho máu tiếp tục nối dài, chỉ chờ khi bác sĩ yêu cầu.

Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, ông Hoàng Văn Hiếu cho biết: "Cùng một lúc có quá nhiều bị thương nặng, sốc chấn thương nếu không có máu tươi truyền vào kịp thời, rất khó bảo toàn tính mạng của bệnh nhân. Cá biệt có bệnh nhân nặng nhất phải truyền liên tục 7 đơn vị máu để phục vụ phẫu thuật cấp cứu. Đến chiều 2.9, bệnh viện đã tiếp nhận gần 50 đơn vị máu do thanh niên tình nguyện hiến tặng và sẽ còn cần thêm máu trong những ngày tới do vẫn còn nhiều người bị thương nặng”, ông Hiếu nói.

Theo Thanh niên

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động