Vụ “giải cứu con tin” ở quận Bắc Từ Liêm: Xem xét, giải quyết theo quy định

Thời gian qua, vụ “giải cứu con tin” ở quận Bắc Từ Liêm gây xôn xao dư luận. Xung quanh vụ việc, qua tìm hiểu của phóng viên, còn nhiều tình tiết cần làm sáng tỏ.
xem xet giai quyet theo quy dinh Bộ đội Đặc công diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin
xem xet giai quyet theo quy dinh Cảnh kịch tính vụ giải cứu con tin ở Sydney

Không có việc “bắt giữ con tin”?

Trở lại vụ việc, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm tại buổi họp báo về vụ “giải cứu con tin” diễn ra vào ngày 12/8: Khoảng 10h06 ngày 2/8, Công an phường Cổ Nhuế 1 tiếp nhận Đơn trình báo của anh Lê Văn Vàng (SN 1981, trú tại huyện Thanh Trì) về việc một số nhân viên Trường Pascal của bà Lê Thị Bích Dung – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục TDS Việt Nam (Công ty TDS) bị người của bà Trần Kim Phương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TDS, bắt giữ tại lô TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế.

xem xet giai quyet theo quy dinh
Lực lượng chức năng tại hiện trường xảy ra vụ việc sáng 2/8

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các lực lượng chức năng tới hiện trường, phát hiện toàn bộ 4 cổng vào khu đất này đều bị khóa. Lực lượng công an đã thuyết phục nhưng bảo vệ không mở cổng. Do tính cấp thiết của tin báo nên công an đã phải cắt khóa để vào giải quyết.

Trong quá trình cắt khóa, bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1963, nhân viên Công ty TDS) và ông Đỗ Văn Hà (SN 1954 tuổi, bảo vệ Công ty TDS) bị khống chế vì có hành vi chống người thi hành công vụ. Cùng thời điểm này, Nghiêm Nhật Anh (SN 1993, con bà Trần Kim Phương) chạy đến dùng điện thoại quay video và có hành vi cản trở lực lượng chức năng nên công an cũng đã bắt giữ Nhật Anh.

Qua tìm hiểu, mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận các tài liệu gồm các văn bản, giấy tờ, vi bằng, hình ảnh do bà Trần Kim Phương cung cấp. Vi bằng bà Phương lập có nhiều hình ảnh, clip thể hiện không có việc bắt giữ người như phía Công an quận cung cấp thông tin.

Bà Phương đề nghị Công an Thành phố rút hồ sơ từ Công an Quận Bắc Từ Liêm để điều tra. Theo hình ảnh video do bà Phương cung cấp, sáng 2/8, những con tin mà phía Công an quận Bắc Từ Liêm cho là bị bắt giữ vẫn đang tự do đi lại và nói chuyện bình thường trong phòng làm việc tại lô đất TH1.

Bà Phương cũng cung cấp các văn bản trình báo việc, bà đã gửi các cơ quan chức năng thông báo việc nhiều nhân viên của bà Dung ở bất hợp pháp trên phần diện tích đất của bà đang sử dụng từ trước ngày 2/8. Không ít lần cán bộ Công an quận Bắc Từ Liêm xuống làm việc về nội dung này.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục “giải cứu” những người được cho là con tin là chị Nguyễn Hồng Linh, anh Tăng Văn Lương, Nguyễn Quý Hưng và Nguyễn Văn Dũng, đều là nhân viên trường Pascal. Đến ngày 9/8, Công an quận Bắc Từ Liêm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Văn Hà và bà Nguyễn Thị Hồng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bà Trần Kim Phương, đã thu thập các tài liệu, lập vi bằng các bằng chứng gửi tới các cơ quan chức năng phản ánh việc, Công an quận Bắc Từ Liêm lạm dụng chức vụ quyền hạn, tạo hiện trường vụ bắt cóc con tin không có thật…

Trong hồ sơ gửi báo Lao động Thủ đô, bà Phương cung cấp 3 vi bằng được lập tại Văn phòng thừa phát lại Ba Đình và nhiều bằng chứng khác là hình ảnh, video clip, cho rằng phía công an đã dàn dựng vụ bắt cóc con tin để lấy cớ phá cổng, bắt giữ người và hoạt động không mang tính chất công vụ. Trong đó, đáng chú ý, bà Phương đưa ra bằng chứng cho rằng Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo tố giác vụ bắt giữ người không có thật.

Cụ thể, tài liệu do Công an quận Bắc Từ Liêm cung cấp nêu rõ, Công an phường Cổ Nhuế 1 nhận được đơn trình báo của ông Lê Văn Vàng vào lúc 10h06 ngày 2/8 về việc một số người bị bắt giữ tại TH1. Tuy nhiên, theo tài liệu bà Phương cung cấp, tại “Biên bản hòa giải” của TAND quận Bắc Từ Liêm lập hồi 10h ngày 2/8 thể hiện, thời điểm này ông Vàng đang có mặt tại Tòa án (với vai trò là người liên quan) để giải quyết vụ vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế mà bà Phương đã khởi kiện bà Lê Thị Bích Dung ra tòa.

“Biên bản hòa giải do tòa lập thể hiện thời điểm đó ông Vàng đang làm việc với tòa và chúng tôi, nếu có vụ bắt giữ người thì ông Vàng phải báo với chúng tôi, là ban lãnh đạo công ty. Với diễn biến như trên thực tế, ông Vàng lấy đâu ra thời gian để viết đơn trình báo gửi công an”, bà Phương cho biết…

Qua tìm hiểu, mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận các tài liệu gồm các văn bản, giấy tờ, vi bằng, hình ảnh do bà Phương cung cấp... Vi bằng bà Phương lập có nhiều hình ảnh, clip thể hiện không có việc bắt giữ người như phía Công an quận cung cấp thông tin. Bà Phương đề nghị Công an Thành phố rút hồ sơ từ Công an Quận Bắc Từ Liêm để điều tra.

Theo hình ảnh video do bà Phương cung cấp, sáng 2/8, những con tin mà phía Công an quận Bắc Từ Liêm cho là bị bắt giữ vẫn đang tự do đi lại và nói chuyện bình thường trong phòng làm việc tại lô đất TH1. Bà Phương cũng cung cấp các văn bản trình báo việc, bà đã gửi các cơ quan chức năng thông báo việc nhiều nhân viên của bà Dung ở bất hợp pháp trên phần diện tích đất của bà đang sử dụng từ trước ngày 2/8. Không ít lần cán bộ Công an quận Bắc Từ Liêm xuống làm việc về nội dung này.

Mới đây, trao đổi với báo chí, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết vẫn đang điều tra về việc có hay không hành vi bắt giữ người ở lô TH1…

Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị làm rõ

Liên quan đến vụ việc, ngày ngày 9/8, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội chuyển đơn của bà Trần Kim Phương trong, đó nêu rõ: “Sau khi xem xét, Văn phòng Chủ tịch nước chuyển đơn đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội để chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời đương sự và thông báo cho Văn phòng Chủ tịch nước kết quả giải quyết”.

Tiếp đó, ngày 16/8, Ban Tuyên giáo Trung ương có văn bản gửi UBND TP Hà Nội chuyển đơn của bà Trần Kim Phương để kiểm tra, xem xét, chỉ đạo giải quyết. Cùng ngày, Văn phòng Thành ủy Hà Nội có Giấy báo tin số 3656/GB/VPTU/td gửi bà Trần Kim Phương nêu rõ: Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận được Đơn của Công ty TDS đề ngày 12/6/2019 (do Văn phòng Trung ương Đảng chuyển đến).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Văn phòng Thành ủy đã chuyển đơn của Công ty đến Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định. Gần đây nhất, ngày 22/8, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có thông báo gửi bà Trần Kim Phương cho biết, nội dung đơn thư của bà đã được chuyển đến Công an quận Bắc Từ Liêm để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Lợi dụng bão lũ, thiên tai để kêu gọi từ thiện, trục lợi là hành vi phi nhân tính, làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin xã hội. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, công khai các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi khoác áo "thiện nguyện" để chiếm đoạt tài sản, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là đòi hỏi cấp thiết nhằm bảo vệ tính minh bạch của hoạt động nhân đạo.
Xem thêm
Phiên bản di động