Viện phí tăng: Ai hưởng lợi, ai chịu thiệt?

Mỗi chính sách an sinh xã hội thay đổi đều có ảnh hưởng rất lớn đến người dân. Theo lộ trình của Bộ Y tế, đến cuối năm 2015, các bệnh viện trên toàn quốc đồng loạt áp dụng giá dịch vụ y tế mới với mức tăng thêm 20%-30%. Điều này đồng nghĩa với việc bệnh nhân mắc bệnh mãn tính và bệnh nhân chưa có BHYT sẽ phải gánh thêm chi phí điều trị!
Viện phí tăng, người bệnh không phải đóng thêm tiền?

Tính lương vào viện phí

Theo lộ trình vừa được Bộ Y tế công bố, đến cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2015 sẽ đưa tất cả chi phí khám, chữa bệnh trực tiếp cho người bệnh và một loạt phụ cấp của cán bộ, nhân viên y tế vào viện phí. Đến 1/3/2016, lương và hàng loạt các loại phụ cấp của đội ngũ bác sỹ, y tá... cũng được đưa vào viện phí. Với cách tính này của Bộ Y tế, dự kiến khoảng 1.800 dịch vụ y tế cơ bản sẽ tăng với mức tối thiểu 20% so với hiện hành.

Chính sách mới của Bộ Y tế được hiểu, nếu như trước đây, lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ bệnh viện đều do Nhà nước trả, thì từ thời điểm nói trên, người bệnh sẽ trực tiếp chi trả hoặc trả thông qua quỹ bảo hiểm y tế. Nói một cách khác, bệnh nhân sẽ là người trả lương cho đội ngũ y, bác sỹ!

Viện phí tăng: Ai hưởng lợi, ai chịu thiệt?
Thời gian tới chất lượng dịch vụ của bệnh viện có tương ứng với việc viện phí tăng?

Trước đó, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn chỉnh dự thảo thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và đưa ra lộ trình tăng giá theo dạng “tính đúng, tính đủ” cho đến năm 2018. Theo tính toán của Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế), với việc tính thêm phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, chi phí giường bệnh sẽ tăng 10.000 - 20.000 đồng/ngày, phí phẫu thuật hoặc thủ thuật sẽ tăng 300.000 - 1,5 triệu đồng/ca. Tiếp đó đến 1/3/2016 khi tính lương vào viện phí, ước tính trong tổng chi phí điều trị một ca bệnh giả dụ hết 6 triệu đồng, sẽ có 350.000 - 400.000 đồng “cắt ra” trả lương cho cán bộ y tế.

Theo đại diện ngành y tế, việc tăng viện phí chắc chắn sẽ có tác dụng thúc đẩy nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khi giá tính đủ sẽ khuyến khích các bệnh viện phát triển các kỹ thuật y tế cao, người dân sẽ được thụ hưởng các dịch vụ này ngay trên địa bàn và người có thẻ bảo hiểm được thanh toán nhiều hơn nên làm tăng quyền lợi. Tuy nhiên, khi BHYT chưa phủ sóng toàn dân thì việc tăng giá viện phí sẽ là nỗi lo cho những người chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay mới có khoảng 64 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Như vậy vẫn còn lại hơn 30 triệu người, đặc biệt là bệnh nhân nghèo sẽ “oằn lưng” lo viện phí.

Ai sẽ được hưởng lợi?

Chủ trương tính đúng, tính đủ viện phí là hướng tới phục vụ người bệnh tốt hơn. Khi đó, bệnh viện phải tự chủ về tài chính nên phải nỗ lực nâng cao dịch vụ, chất lượng y tế để tăng lòng tin của người bệnh. Nếu người bệnh không tin tưởng, không đến bệnh viện để khám, chữa bệnh đồng nghĩa với việc bệnh viện không có tiền để trang trải y tế, không có tiền trả lương cho CB, nhân viên.

Đại diện ngành y tế khẳng định, sẽ có khoảng 23,7 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách có thẻ BHYT sẽ được hưởng lợi sau khi điều chỉnh giá lần này vì các đối tượng này được BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh. Trong khi đó, các đối tượng đang tham gia BHYT đồng chi trả cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều vì mức tăng không nhiều, tuy nhiên nhiều bệnh nhân “lấy bệnh viện làm nhà vẫn hết sức lo lắng”. Anh Trần Thanh Tùng (ở Thường Tín, Hà Nội), đang điều trị ở bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Tôi bị suy thận 3 năm nay, chi phí điều trị bệnh chủ yếu nhờ vào BHYT, nhưng tôi vẫn phải thanh toán một phần chi phí khám, chữa bệnh. Sắp tới, viện phí tăng có nghĩa số tiền tôi phải chi trả sẽ tăng”.

Anh Tùng cho hay, vẫn có những loại thuốc, vật tư y tế không nằm trong danh mục BHYT thanh toán khiến những bệnh nhân mắc bệnh nặng như anh rất lo lắng, bởi từ ngày mắc bệnh, anh không kiếm ra đồng nào, mỗi tháng dù tiết kiệm nhất cũng phải tốn đến 5 triệu đồng đi chữa bệnh. Đến nay kinh tế gia đình anh Tùng đã rơi vào hoàn cảnh khánh kiệt.

Bác Trần Công Trứ (70 tuổi, ở Nghệ An) đang điều trị bệnh ung thư phổi tại Bệnh viện K, không giấu được vẻ lo lắng khi nghĩ đến “viễn cảnh” viện phí sẽ tăng do “gánh” thêm lương đội ngũ y, bác sỹ. Với bệnh nhân nặng như bác Trứ, mỗi lần điều trị ung thư cũng tốn kém vài chục triệu đồng. Dù chỉ phải chi trả 5% chi phí do có BHYT nhưng đây cũng là khoản tiền không nhỏ với những bệnh nhân phải điều trị lâu dài. “Ngoài tiền chi trả viện phí, còn tiền chi phí tàu xe, ăn uống, tiền thuốc. Tăng viện phí thì những người mắc bệnh hiểm nghèo sẽ rất gay”, bác Trứ lo lắng.

Thực tế đã có trường hợp bệnh nhân bỏ chữa bệnh vì không lo được viện phí. Đó là trường hợp xảy ra tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ngày 27/7/2015, bé Phạm Ngọc Y. (11 tháng tuổi) được mẹ là Phạm Ngọc H. cho nhập viện do ho, sốt nhiều ngày. Sau đó, vì không lo được viện phí cho con, chị H. vờ đi vệ sinh và bỏ lại cháu bé với giỏ đồ. May mắn thay, cháu bé được sống trong sự bao bọc và che chở từ tình thương của đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện.

Trong quá trình ghi nhận tại các bệnh viện, ngoài những chế độ khám, chữa bệnh BHYT chi trả, nhiều bệnh nhân còn cần những loại thuốc giá cao nhưng lại nằm ngoài danh mục bảo hiểm. Vì vậy, có trường hợp bệnh nhân nặng có khả năng hồi phục nhưng gia đình đành xin về vì không kham nổi những khoản chi phí tốn kém khác. Sắp tới, viện phí sẽ tăng, hi vọng những loại thuốc đặc trị sẽ được nằm trong danh mục BHYT chi trả để không còn những câu chuyện đau lòng như trên và chất lượng khám, chữa bệnh sẽ được nâng cao.

Phước Long

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động