Vì sao nhiều người dân trong xã Nghĩa An “lĩnh sổ tử”?

Từ năm 2008 đến nay, nhiều người dân ở xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, Nam Định mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Trước việc nhiều người mắc bệnh ung thư một cách bất thường khiến người dân nơi đây hoang mang, sợ hãi.
104 làng nghề ô nhiễm nhất cần phải xử lý
Khổ vì sống chung với nước bẩn!
Dân bất an vì nguồn nước ô nhiễm trầm trọng

Khốn khổ vì ô nhiễm

Về xã Nghĩa An bây giờ, đường nhựa, bê tông phẳng lì bên cạnh san sát nhà kiên cố, cao tầng báo hiệu sự phát triển kinh tế mạnh mẽ ở một làng quê. Nhưng, chúng tôi thấy một điều lạ là nhà nhà đều cửa đóng then cài, lác đác vài người đi ngoài đường cũng bịt khẩu trang kín mít, không khó để xác định nguyên nhân là do mùi nhựa đường đặc quánh, hăng hắc cùng khói bụi than đen mù mịt khắp vùng.

Tạt vào bên đường, gõ mạnh vào cửa một ngôi nhà, một lúc sau mới có người đàn ông bước ra mời chúng tôi vào nhà rồi khép ngay cửa lại. “Tôi là cựu chiến binh, vào sinh ra tử trong chiến trường bom đạn, nhưng chẳng hề nao núng, sợ hãi. Ấy vậy mà, từ năm 2008 đến nay, tôi thấy sợ không khí ô nhiễm lắm. Không chỉ không khí mà nguồn nước cũng bị ô nhiễm nặng. Gần trăm người nơi đây đã “lĩnh sổ tử” vì mắc bệnh ung thư rồi. Những cái chết từ từ, đau đớn, ai chẳng ớn lạnh, sợ sệt…”, ông Đoàn Văn Điều, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xóm 16, xã Nghĩa An tâm sự.

Vì sao nhiều người dân trong xã Nghĩa An “lĩnh sổ tử”?
Ông Đoàn Văn Điều

Như để chứng minh cho điều mình nói là đúng, ông Điều vội vàng đến bên góc nhà, lấy mũ, khẩu trang, kính mắt rồi dẫn chúng tôi đi. Theo chân ông Điều, đi khoảng hơn trăm mét, chúng tôi ai nấy đều cảm thấy chóng mặt, mùi dầu đốt khét lẹt, tức ngực. “Tất cả đều là do công ty nấu dầu tái chế kia gây ra đấy…”. Theo hướng chỉ tay, chúng tôi thấy xa xa một nhà máy nấu dầu thải có vài ống khói vươn lên trời nhả ra làn khói đen kịt.

Thấy chúng tôi lắc đầu ngán ngẩm, ông Điều tiếp tục dẫn chúng tôi vào một nhà ven đường, mở vòi nước ra chiếc thau trắng. Để ý kỹ, quả thực chúng tôi thấy một lớp váng dầu mỏng nổi trên thau. Khi dùng tay vục nước cho lên mũi ngửi, hoặc cho vào miệng thì thấy có mùi dầu.

“Không khí ô nhiễm là vậy, nguồn nước cũng có dầu nhớt, các anh muốn biết tình trạng sức khỏe của người dân nơi đây thế nào không?”, cất tiếng hỏi, chưa kịp để chúng tôi trả lời, ông Phan Xuân Chính, một cựu chiến binh của thôn 16, kéo tay chúng tôi đi. Vừa đi, ông vừa bức xúc: Đến người trẻ khỏe như các anh, vừa về một tí đã thấy khó chịu. Vậy mà chúng tôi phải sống chung với tình trạng này gần chục năm nay. Cuộc sống người dân đã thực sự đảo lộn từ khi Công ty TNHH Tùng Dương về đây mở nhà máy nấu dầu thải. Từ đó, những người dân trong xã cứ lần lượt tìm đến bệnh viện khám, chữa bệnh. Đáng ngại nhất là từ đó đến nay gần trăm người trong xã đã lĩnh án tử vì mắc bệnh ung thư…

Dẫn chúng tôi đến một số gia đình có người thân mới chết vì mắc bệnh ung thư, nhìn những di ảnh vẫn còn mới bên bát hương nghi ngút mà thấy xót xa. Cạnh đó, những đứa trẻ còn quấn khăn tang vì sự ra đi đột ngột của bố mẹ. Nhìn những cụ già nằm bẹp trên giường hoặc tư lự đưa ánh mắt sầu thẳm nhìn vào khoảng không vô định khiến chúng tôi không chạnh lòng, dâng lên niềm thương xót. “Thấy trong người lúc nào cũng mệt mỏi, cùng những trận ho như rút ruột, gia đình đưa tôi đi khám thì phát hiện bị ung thư vòm họng. Ngày biết kết quả, tôi chết lặng vì mình là lao động chính trong gia đình”, anh Nguyễn Văn P ôm ngực ho sù sụ cho biết. Cũng theo anh, người dân bỗng mắc bệnh thường xuyên, khi đi khám, kết quả ung thư vòm họng, dạ dày, phổi… khiến họ vô cùng hoang mang sợ hãi.

Nhà máy nấu dầu thải không phép?

Trước vấn nạn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, người dân địa phương lần lượt “lĩnh sổ tử”, làm đơn kêu cứu nhưng không được xử lý triệt để. Người dân họp nhau, cử người đi tìm hiểu thì được biết vào tháng 8/2008, Công ty TNHH Tùng Dương do ông Phạm Văn Tùng làm giám đốc (đóng trên địa bàn xã Nam Vân, TP. Nam Định), vì vi phạm Luật Bảo vệ môi trường đã bị Công an Nam Định lập biên bản đình chỉ hoạt động cơ sở tái chế dầu thải. Thế nhưng không lâu sau, Công ty TNHH Tùng Dương chuyển xuống thuê đất của người dân xã Nghĩa An với thỏa thuận ban đầu là mở xưởng sản xuất nhựa nhưng khi đi vào hoạt động lại là lò nấu dầu thải. Không chỉ người dân xã Nghĩa An, qua tìm hiểu của nhóm phóng viên, đối diện bên kia sông Đào là người dân đội 7, 8 thuộc xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản cũng bị ảnh hưởng vì sự ô nhiễm môi trường do công ty này gây ra.

Trước phản ánh của dân, tháng 5/2012, Sở TN và MT tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Chi cục BVMT phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh), Phòng TN và MT huyện Nam Trực và UBND xã Nghĩa An kiểm tra, xác minh thực tế vi phạm của Cty TNHH Tùng Dương.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty TNHH Tùng Dương mới có giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại do Tổng cục Môi trường cấp lần đầu vào ngày 10/2/2015. Như vậy, trong thời gian từ 8/2008 – 2/2015, Công ty TNHH Tùng Dương không có giấy phép hành nghề nhưng vẫn hoạt động?. Đó còn là chưa kể, dù đã được cấp phép, nhưng hiện nay tình trạng ô nhiễm vẫn còn. Vậy việc cấp phép đã đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn về đánh giá tác động môi trường hay chưa?

“Chúng tôi đang đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh giấy phép này. Trước khi cấp giấy phép cho công ty Tùng Dương thì nhóm tư vấn kỹ thuật của Tổng cục Môi trường đã làm việc thời gian nào, gồm những ai… đã đánh giá tác động môi trường của Công ty Tùng Dương như thế nào? Trong trường hợp nào thì có thể rút giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại?...”, ông Nguyễn Khắc Cứ một cựu chiến binh ở đây cho biết.

Thượng tá Hoàng Thọ Tùng – Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nam Định cho biết: “Cách đây mấy ngày Công ty TNHH Tùng Dương đã mời các cơ quan chức năng đến giới thiệu giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại”. Khi được hỏi về việc từ năm 2008 đến trước thời điểm 2/2015, Công ty TNHH Tùng Dương có được phép hoạt động không thì ông Tùng trả lời “Chắc chắn là không”. Ông Tùng khẳng định, Phòng Cảnh sát môi trường lập biên bản xử phạt Công ty TNHH Tùng Dương 4 lần vì vi phạm ô nhiễm môi trường, trong đó, lần cao nhất là 200 triệu đồng.

Đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành kiểm tra việc vận hành của Cty TNHH Tùng Dương có thực sự đảm bảo môi Trường hay vẫn đang gây ô nhiễm làm ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

Sơn Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động