Vi phạm lưới điện cao áp: Không thể “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”!

Thời gian qua, các cơ quan chức năng thành phố đã rất tích cực trong việc xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, nhưng đến nay trên địa bàn Hà Nội vẫn còn tồn tại 765 trường hợp vi phạm. Đây hầu hết là những vi phạm cũ, tồn tại đã lâu, khó giải quyết dứt điểm vì sự thờ ơ của chính quyền địa phương.
vi pham luoi dien cao ap khong the biet roi kho lam noi mai Đà Nẵng: Sự cố điện chết người do Viettel vi phạm an toàn lưới điện
vi pham luoi dien cao ap khong the biet roi kho lam noi mai Giảm thiểu vi phạm hành lang lưới điện cao áp

Giỡn với “tử thần”

Tại phố Ao Sen, Hà Đông, đang tồn tại tình trạng trạm biến áp ngoài trời bị “bủa vây” bởi một số công trình nhà ở, nhà hàng. Hiện tượng này ngang nhiên đến mức toàn bộ phần cột điện cũng nằm “lọt thỏm” phía bên trong các công trình vi phạm. 

Mới đây, khi Điện lực Hà Đông tiến hành hạ cáp ngầm, cũng do “vướng” các công trình này mà phần cáp cuộn và chân đế đã không thể bó gọn vào bên trong. Người đi đường không khỏi rùng mình khi thấy những bó dây điện to, thậm chí có dây hở lõi đồng nằm lơ lửng trên cao.

vi pham luoi dien cao ap khong the biet roi kho lam noi mai
Trạm biến áp Ao Sen nằm lọt thỏm giữa công trình nhà ở, nhà hàng.

Hằng ngày đi qua khu vực này, anh Nguyễn An Nhân, một người dân sống gần khu vực cho biết, trạm điện này trước kia đã có lần xảy ra chập điện, cũng may lần đó xử lý kịp thời, không có thiệt hại về người và cháy nổ, nhưng cũng gây mất điện một thời gian ngắn.

Theo anh Nhân, lần đó, khi thợ điện đến khắc phục sự cố thì không thể lên trạm được vì toàn bộ phần chân đế đã bị lấn chiếm xây nhà kiên cố. Phải chờ đến khi xe nâng được điều tới thì sự cố mới bắt đầu được khắc phục.

Theo quy định về đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, với trạm biến áp cao thế tại Khoản b Điều 19 nêu rõ: Khoảng cách an toàn quy định là 2m đối với điện thế từ 35kV; 4m đối với điện thế 110kV; 6m đối với điện thế 220kV – khoảng cách nói trên tính từ mặt ngoài tường rào trở ra.

Thế nhưng, vi phạm nêu trên ở phố Ao Sen không phải là trường hợp cá biệt. Tương tự, trạm biến áp Chùa Bộc cũng nằm lọt thỏm bên trong ngôi nhà số 26. Ngạc nhiên hơn, tại một tòa nhà đang được thi công trên phố Cầu Giấy, đường dây cao áp lại được “bố trí” chạy xuyên qua công trình…

Thực tế này cho thấy, ở nhiều nơi, nhận thức người dân vẫn còn hạn chế, dẫn đến thờ ơ trong việc đảm bảo an toàn lưới điện. Trong khi đó, số vụ cháy có nguyên nhân bắt nguồn từ sự cố điện luôn chiếm trên 50% tổng số các vụ hỏa hoạn.

Cần sự chung tay giải quyết

Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng của việc vi phạm an toàn lưới điện cao áp trên không và ngầm dưới đất, thời gian qua, UBND TP. Hà Nội đã có nhiều hoạt động chỉ đạo tuân thủ quy định của pháp luật và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

“Nếu không có sự phối hợp của địa phương, chúng tôi rất khó có thể giải quyết dứt diểm các vi phạm, ngành điện chỉ có thể phối hợp giải quyết chứ không thể tự lên phương án giải quyết.

Mọi việc đều phải chờ địa phương quyết định. Trong khi đó, dù chỉ một sự cố nhỏ xảy ra, nguy cơ mất điện trên diện rộng là khá cao”.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển đô thị hóa cao, song công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát ở nhiều địa phương lại chưa sát sao chính là một trong những nguyên nhân làm cho công tác quản lý vận hành an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố gặp khó khăn.

Theo ông Đinh Tuấn Dũng -  Phó Trưởng Ban An toàn, Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội - tính đến hết ngày 31.12.2015, toàn thành phố có 1.092 trường hợp vi phạm. Về an toàn lưới điện, trong đó, Tổng Công ty đã xử lý được 327 hộ, và lên kế hoạch từ nay đến hết năm 2016, phấn đấu xử lý 765 trường hợp còn lại.

Tuy nhiên, cũng theo ông Dũng, kế hoạch xử lý là như vậy, nhưng phần lớn trong số này đều là các tồn tại cũ dai dẳng, khó xử lý.

Điển hình như vi phạm tại trạm biến áp Ao Sen, phương án xử lý vi phạm đều đã được Điện lực Hà Đông đề xuất với chính quyền quận, phường. Tuy nhiên, không biết do vướng ở khâu nào, kế hoạch này cũng chưa được phê duyệt và cũng không có phản hồi.

“Nếu không có sự phối hợp của địa phương, chúng tôi rất khó có thể giải quyết dứt diểm các vi phạm, ngành điện chỉ có thể phối hợp giải quyết chứ không thể tự lên phương án giải quyết. Mọi việc đều phải chờ địa phương quyết định. Trong khi đó, dù chỉ một sự cố nhỏ xảy ra, nguy cơ mất điện trên diện rộng là khá cao” - ông Đinh Tuấn Dũng nhấn mạnh.

Có thể nhận thấy, tình hình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố đã giảm nhiều so với những năm trước đó, nhưng diễn biến vẫn còn phức tạp.

Chúng ta không thể cứ thấy vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là đổ hết trách nhiệm cho ngành điện lực, mà đây là vấn đề chung, phạm vi ảnh hưởng lớn. Do đó, rất cần các cấp chính quyền, trong đó đặc biệt là vai trò quản lý của địa phương để cùng vào cuộc xử lý, dứt diểm.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động