"Vé chợ đen" lộng hành bủa vây người hâm mộ
Việt Nam quyết tâm vào chung kết bằng chiến thắng lịch sử | |
Lộn xộn giao thông trước trận bán kết AFF Cup |
Hét giá chóng mặt
Chiều ngày 6/12 trước trận bán kết lượt về không khuôn khổ giải đấu AFF Suzuki Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines, dọc tuyến đường sân vận động Mỹ Đình dễ dàng bắt gặp nhiều đối tượng phe vé đang mời chào người hâm mộ. Mỗi lần nhìn thấy xe ô tô, xe máy có xu hướng tiến đến gần, dân phe vé nhanh chóng đề cập đến việc có bán vé trận đấu này với đủ loại vị trí khán đài khác nhau. Hành động này diễn ra công khai và vô cùng nhộn nhịp, thậm chí có nhiều người tụ tập thành nhóm “quây” lại một vị khách dùng đủ lời lẽ để chèo kéo mua vé với những mức giá “cắt cổ”.
Trong vai một người hâm mộ cần mua vé để được vào sân vận động Mỹ Đình ngay từ đầu giờ chiều, PV báo Lao động Thủ đô đã tiếp cận cò vé bày tỏ mong muốn được có 1 cặp vé xem trận bán kết lượt về và đã được không ít đối tượng đã hướng dẫn, tư vấn rất nhiệt tình về giá vé của từng khán đài, từng cửa vào, thậm chí còn hứa hẹn muốn bao nhiêu vé cũng có thể đáp ứng được.
Hành động mua bán vé được diễn ra nhộn nhịp trước giờ G (Ảnh: P.N) |
Theo đó, giá vé của khán đài C, D có giá từ 2,2 triệu – 3,2 triệu đồng/cặp (giá vé gốc là 200-300 ngàn đồng/vé). Giá vé khán đài A, B có giá thấp nhất là 3,5 triệu đồng/cặp, cao nhất là 6,4 triệu đồng/cặp, những vé này có giá gốc từ 300.000 đồng - 500.000 đồng/vé.Cá biệt, vé mời được “hét” lên 8 triệu đồng/cặp mặc dù đây là vé không bán.
Khi được hỏi tại sao giá vé lại có sự dao động như vậy, một người bán vé khác cũng cho biết còn phải dựa vào vị trí cửa vào mà giá vé khác nhau. Cụ thể, cửa 7, 8, 9, 10 là cửa đẹp của khán đài C, D so với cửa 1, 2, 3, 4. Vì những cửa này không bị khuất cầu gôn, khi chọn vé chọn các cửa này sẽ theo dõi được trận đấu tốt hơn. Tương tự như với khán đài C, D giá vé của khán đài A, B cũng được tính theo vị trí cửa và chỗ ngồi.
Giao dịch công khai giữa các cò vé trước sân vận động (Ảnh: P.N) |
Có thể thấy mặc dù giá vé được đẩy lên gấp chục lần so với giá gốc nhưng vẫn không ít người sẵn sàng “móc hầu bao” chi tiền triệu để được trực tiếp vào sân cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Anh Trần Huy (cổ động viên đến từ Hải Phòng) cho biết: “Tôi mua được 1 cặp vé ở khán đài A với mức giá 5tr/cặp . Mặc dù biết giá quá cao nhưng vì đường xá xa xôi lên ủng hộ đội tuyển không thể không vào sân”.
Chính vì nhu cầu vé cao, "vé chợ đen" càng có cơ hội bị đẩy giá lên ngất ngưởng. Khi PV từ chối mua lấy lý do đợi gần đến giờ thi đấu giá vé hạ sẽ quay lại, một cò vé đã khẳng định: “Nếu đợi đến gần giờ đấu một là mua cao hơn, hai là chấp nhận đi về chứ không bao giờ có chuyện hạ giá”.
Đừng tiếp tay cho phe vé
Dù rằng tình yêu và lòng hâm mộ đối với bóng đá là điều đáng trân trọng, song người hâm mộ cần tỉnh táo không nên để các đối tượng phé vé lợi dụng điều tốt đẹp, làm miếng mồi cho những kẻ trục lợi.
Cũng có mặt tại sân Mỹ Đình chiều 6/12, anh Ngọc Lâm (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Hầu như trận đấu nào của đội tuyển trên sân Mỹ Đình tôi cũng đến xem, khi không mua được vé tôi chấp nhận xem bên ngoài chứ nhất định không bỏ số tiền gấp quá nhiều lần để vào sân. Tôi tin với vinh yêu bóng đá, dù bạn ở đâu cũng có thể cổ vũ đội nhà chứ không phải bất chấp để vào sân”.
Nhiều cò vé tập trung thành từng cụm (Ảnh: P.N) |
Cùng quan điểm với anh Lâm, chị Thu Hà (quận Đống Đa) cùng bạn bè lựa chọn một quán cà phê làm nơi chia sẻ tình yêu bóng đá. “Mặc dù mình cũng muốn vào sân nhưng việc phe vé hét giá như vậy thì mình cũng không chấp nhận. Khi không còn người mua thì sẽ hạn chế được người bán như vậy”, chị Hà cho biết thêm.
Có thể thấy hiện nay, chưa có quy định nào áp dụng để xử lý trực tiếp đối với hành vi phe vé, nên hoạt động này vẫn diễn ra thường xuyên và ngang nhiên trong các mùa bóng đá và người mua thì vẫn đang bị lợi dụng. Thậm chí còn xuất hiện vé giả, vé không hợp lệ nếu người mua không đủ tỉnh táo sẽ dẫn đến tình trạng tiền mất tật mang.
Trong tương lai, những trận đấu đầy sự cống hiến của đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng. Do đó, tình trạng phe vé, bất cấp khi mua vé của người dân vẫn sẽ xảy ra nếu như không có một chế tài thích hợp đủ tính răn đe nhằm quản lý pháp luật, quản lý trật tự xã hội một cách chặt chẽ hơn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng từ mô hình chợ văn minh
Trật tự đô thị 12/07/2024 13:38
Huyện Thạch Thất xử lý nghiêm vi phạm về trật tự đô thị
Trật tự đô thị 11/07/2024 11:36
Xử lý vi phạm trật tự đô thị tại quận Hoàn Kiếm: "Hôm nay làm sạch, mai đâu lại vào đấy"
Trật tự đô thị 11/07/2024 10:09
Hàng chục nắp hố ga bỗng nhiên… biến mất
Trật tự đô thị 09/07/2024 18:40
Ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa xử lý vi phạm về trật tự đô thị
Trật tự đô thị 08/07/2024 17:17
Quận Ba Đình quyết liệt tiếp tục duy trì đô thị xanh - sạch - đẹp
Trật tự đô thị 05/07/2024 17:09
Thi tuyển ý tưởng quy hoạch chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai
Trật tự đô thị 04/07/2024 10:18
Quận Đống Đa: Lập lại trật tự đô thị trên tuyến phố Nguyễn Văn Tuyết
Trật tự đô thị 03/07/2024 22:21
Vi phạm về cấp phép xây dựng ở Hà Đông do cán bộ cấp vội, cấp ẩu
Trật tự đô thị 03/07/2024 16:19
Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi hơn 3ha đất làm dự án phục vụ cộng đồng
Trật tự đô thị 02/07/2024 17:14