Ứng xử với nguồn nước Mê Kông: Cần sự hợp tác từ các bên

Những ngày qua, khu vực miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên đã có những cơn mưa, giúp người nông dân giảm tải một phần khó khăn sau cơn hạn hán kéo dài gần 6 tháng. Thế nhưng, những cơn mưa này chưa đủ lớn để đẩy lùi nước mặn ra biển. Bởi thế, để bảo vệ nguồn nước trên dòng sông Mê Kông, không chỉ là vấn đề ứng xử với thiên nhiên, mà còn là trách nhiệm của các quốc gia trong vấn đề chia sẻ nguồn nước trên dòng sông này.
ung xu voi nguon nuoc me kong can su hop tac tu cac ben Tăng cường bảo vệ du khách đến các thành phố du lịch hạ nguồn sông Mê Kông

Từ xưa đến nay, nói đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), mọi người đều hình dung ra đó là một khu vực trù phú, là vựa lúa của Việt Nam, thậm chí là của thế giới. Tuy nhiên, bao năm qua vùng này cứ đến “mùa nước nổi” lại phải chấp nhận cảnh “sống chung với lũ”, do nước thượng nguồn Mê Kông đổ về.

ung xu voi nguon nuoc me kong can su hop tac tu cac ben
Cần phải ký kết văn bản cụ thể trong vấn đề chia sẻ nguồn nước và bảo vệ lợi ích của người dân trên dòng sông Mê Kông.

Để đảm bảo cho cuộc sống của người dân được yên tâm hơn vào mùa lũ, tại khu vực ĐBSCL một số đê bao, đập ngăn lũ đã được dựng lên. Việc xây dựng các con đập chắn lũ tại tỉnh An Giang đã giảm thiểu phần nào lũ tràn xuống vùng hạ lưu Kiên Giang và các tỉnh giáp biển tại ĐBSCL..

Chia sẻ câu chuyện trên để thấy rằng, những năm trước, ĐBSCL luôn được coi là túi chứa nước. Thế nhưng, một vài năm trở lại đây, khu vực này  bỗng trở thành điểm nóng về hạn hán, ngập mặn và rơi vào tình trạng ngóng chờ nước, khiến người dân lại rơi vào tình trạng khó khăn mới.

Chia sẻ về mối nguy hại này, ông Ma Quang Trung - Cục trưởng Cục trồng trọt cho biết, sắp tới nếu 11 đập thủy điện trên dòng sông Mê Kông được xây dựng, thuộc địa phận đất nước Campuchia và Lào, chắc chắn sẽ làm giảm lượng phù sa rất lớn xuống ĐBSCL, ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của người dân ở khu vực này.

Bên cạnh đó, sẽ có khoảng hơn 17 triệu người Việt Nam sẽ phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hệ quả của tác động môi trường, liên quan đến dòng Mê Kông.

Anh Trần Khánh Ly (ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau), hiện đang sống và làm việc tại T.P Hồ Chí Minh cho biết: “Trước đây, mùa lũ đến, khu vực nhà anh sinh sống thường bị ngập chìm trong nước. Không chỉ có hoa màu bị thiệt hại, mà vật nuôi cũng không thể sinh tồn.

Bao năm thiệt hại vì lũ, gia đình tôi đã phải bỏ xứ lên thành phố mưu sinh mỗi khi lũ về…Song hiện nay, thời gian “bỏ xứ” nhiều hơn, bởi không chỉ phải hứng chịu lũ lụt, người dân phải đối mặt với hạn hán, xâm mặn kéo dài, khiến cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn”.

Theo các chuyên gia nếu không có gì thay đổi, cuộc sống của người dân ĐBSCL trong một vài năm tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn bởi hạn mặn. Chỉ riêng trong năm nay, thời gian hạn, mặn đã đến sớm hơn thường lệ.

Theo phân tích đưa ra từ các nhà khoa học tại trung tâm khí tượng thủy văn ĐBSCL, tổng dòng chảy trung bình trên dòng sông Mê Kông một năm (bắt nguồn từ Trung Quốc đến Việt Nam) vào khoảng gần 475 tỉ m3. Các đập thủy điện ở Trung Quốc có trữ lượng lớn, chiếm đến 16% trữ lượng nước của cả dòng sông.

Vào mùa khô, thượng nguồn sông Mê Kông tại Trung Quốc cung cấp đến 30% dòng chảy. Tuy nhiên, điều các nhà khoa học lo lắng lại không đến từ các đập thủy điện tại Trung Quốc, mà đến từ việc tới đây phần hạ lưu sông Mê Kông trên địa phận Campuchia và Lào sẽ hình thành thêm 11 đập thủy điện nữa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tại ĐBSCL.

Chia sẻ về mối nguy hại này, ông Ma Quang Trung - Cục trưởng Cục trồng trọt cho biết, sắp tới nếu 11 đập thủy điện trên dòng sông Mê Kông được xây dựng, thuộc địa phận đất nước Campuchia và Lào, chắc chắn sẽ làm giảm lượng phù sa rất lớn xuống ĐBSCL, ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của người dân ở khu vực này.

Bên cạnh đó, sẽ có khoảng hơn 17 triệu người Việt Nam sẽ phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hệ quả của tác động môi trường, liên quan đến dòng Mê Kông. Vì thế, không chỉ Chính phủ Việt Nam, mà các tổ chức, hiệp hội và các nhà khoa học trên thế giới đang bày tỏ lo ngại và yêu cầu các nước dừng việt xây dựng đập thủy điện trên dòng sông Mê Kông. Đồng thời, yêu cầu các quốc gia có những biện pháp ứng xử tốt hơn với nguồn nước trên dòng sông này.

Ông Trung cũng cho rằng, hiện nay mỗi năm ĐBSCL sản xuất ra hơn 1 triệu tấn cá tra, 3 triệu tấn trái cây, 25 triệu tấn lúa…các nông sản ở đây không chỉ cung cấp cho châu Á, mà còn cung cấp cho cả thế giới. Vì thế, hơn bao giờ hết chúng ta cần phải có những biện pháp tích cực để bảo vệ khu vực được coi là vựa lúa châu Á này.

Tuy nhiên, để bảo vệ nguồn nước và các lợi ích trên dòng sông Mê Kông, cũng như giúp ĐBSCL hạn chế bớt những thiệt hại từ những hệ quả của việc hình thành các đập thủy điện trên dòng sông này, không chỉ có Việt Nam mà tất cả các quốc gia có dòng Mê Kông chảy qua, cần phải cùng nhau ký kết biên bản thỏa thuận chung về việc chia sẻ, quản lý nguồn nước cũng như cung cấp các thông tin về dòng chảy, lưu lượng nước…

Cạnh đó, phải kịp thời thông báo đến người dân để có sự chuẩn bị, thay đổi hoặc thích nghi với điều kiện môi trường sống, đó là cách tốt nhất để quản lý và sử dụng nguồn nước trên dòng sông Mê Kông.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Khát vọng tiên phong - Vững bước tương lai”

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Khát vọng tiên phong - Vững bước tương lai”

Tối ngày 3/1, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng tiên phong - Vững bước tương lai” chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chào mừng năm mới 2026.
Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phường Tây Hồ (Hà Nội) đã ghi dấu ấn rõ nét bằng những chuyển biến thực chất trong công cuộc chuyển đổi số. Từ chủ trương, định hướng mang tính chiến lược, khoa học công nghệ tại Tây Hồ đã từng bước đi vào đời sống, trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp

Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Hai Bà Trưng cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả nhiều mô hình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng phường Hai Bà Trưng nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.
Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã công bố kế hoạch mở thêm ngành, chương trình đào tạo mới; phản ánh xu hướng mở rộng lĩnh vực đào tạo theo hướng liên ngành và gắn với nhu cầu thị trường lao động.
Xã Nam Phù “làm việc không nghỉ”, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Xã Nam Phù “làm việc không nghỉ”, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Đoàn lãnh đạo xã Nam Phù vừa có buổi kiểm tra tiến độ thi công và thăm, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân lao động đang làm việc tại công trường Cống Đông Mỹ thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ (xã Nam Phù và xã Thanh Trì).
Quy định mới về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội

Quy định mới về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 6544/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác quản lý thuế tài nguyên, bảo đảm minh bạch, phù hợp với thực tiễn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm thúc đẩy giải pháp bền vững cho công tác giảm nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm thúc đẩy giải pháp bền vững cho công tác giảm nghèo

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Gia Lâm (Hà Nội) đã khẳng định vai trò là trung tâm kết nối, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết. Năm 2025, công tác giảm nghèo tại địa phương có sự chuyển mình mạnh mẽ, từ các hoạt động từ thiện đơn thuần sang chủ động xây dựng những “cơ chế bền vững” giúp người dân tự lực vươn lên.

Tin khác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/1: Mưa rào rải rác, trời chuyển rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/1: Mưa rào rải rác, trời chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 2/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 14 độ C.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/1/2026, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 31/12: Trời chuyển rét kèm mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 31/12: Trời chuyển rét kèm mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 31/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/12: Mưa rải rác, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/12: Mưa rải rác, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 30/12, khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa rải rác, trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 29/12: Mưa rào rải rác, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 29/12: Mưa rào rải rác, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 29/12, khu vực Hà Nội có mưa rào rải rác, trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 28/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 27/12, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Xem thêm
Phiên bản di động