Truyền thông về sức khỏe, giới tính cho công nhân khu công nghiệp: Luôn được quan tâm đặc biệt

Nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức về sức khỏe, giới tính và hôn nhân tới đông đảo công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất (KCN – CX) Hà Nội, mới đây, báo Lao động Thủ đô đã phối hợp với Công đoàn các KCN – CX Hà Nội tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Nâng cao kiến thức về sức khỏe, giới tính và hôn nhân”. 
suc khoe gioi tinh cho cong nhan khu cong nghiep luon duoc quan tam dac biet Trực tiếp: Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018
suc khoe gioi tinh cho cong nhan khu cong nghiep luon duoc quan tam dac biet Kỳ vọng sớm có các thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp
suc khoe gioi tinh cho cong nhan khu cong nghiep luon duoc quan tam dac biet Tăng cường đảm bảo quyền, lợi ích cho lao động nữ

Theo Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Mẫn Nhuệ, nhằm không ngừng nâng cao nội dung, nhất là nội dung liên quan, gần gũi được đông đảo công nhân lao động quan tâm, báo Lao động Thủ đô đã thường xuyên phối hợp với Công đoàn các KCN - CX Hà Nội tổ chức các buổi khảo sát, đồng thời gửi phiếu xin ý kiến tới đông đảo cán bộ công đoàn và công nhân lao động tại KCN-CX trên địa bàn thành phố Hà Nội.

suc khoe gioi tinh cho cong nhan khu cong nghiep luon duoc quan tam dac biet
Công nhân đặt câu hỏi với các chuyên gia tại buổi giao lưu “Nâng cao kiến thức về sức khỏe, giới tính và hôn nhân”

Qua hoạt động này, báo đã nhận được rất nhiều ý kiến sát thực, những vấn đề và đòi hỏi cần thông tin của cán bộ công đoàn và công nhân lao động, đặc biệt là những thông tin liên quan đến vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản.

Với tinh thần cầu thị và từng bước đáp ứng các vấn đề mà người lao động quan tâm, báo Lao động Thủ đô đã phối hợp với Công đoàn các KCN – CX Hà Nội tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Nâng cao kiến thức về sức khỏe, giới tính và hôn nhân”.

Ông Đinh Quốc Toản – Chủ tịch Công đoàn các KCN – CX Hà Nội cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Công đoàn các KCN – CX Hà Nội luôn quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Riêng trong năm 2018, Công đoàn các KCN – CX Hà Nội đã tổ chức 90 lớp tuyên truyền cho công nhân lao động, trong đó có 70 lớp tuyên truyền về pháp luật như Luật lao động, luật BHXH, BHYT, an toàn giao thông…

Tham dự buổi giao lưu có các chuyên gia là các bác sĩ, nhà tâm lý có kinh nghiệm như Bác sỹ Hoàng Thúy Hải, chuyên gia chuyên mục Cửa sổ tình yêu (chuyên mục do Trung ương đoàn phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức), Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội; PGS.TS Đoàn Hữu Nghị - nguyên Giám đốc Bệnh viện E, chuyên gia ung bướu Bệnh viện Đa khoa Medlatec và đông đảo công nhân lao động đang làm việc tại KCN Thăng Long.

Tại buổi giao lưu, với kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu rộng của mình, các chuyên gia đã hướng dẫn cặn kẽ và giải đáp các vấn đề về giới tính, tình dục và sức khỏe nói chung, sức khỏe sinh sản nói riêng mà đông đảo công nhân lao động quan tâm.

Chia sẻ với chúng tôi tại buổi giao lưu, chị Dương Thị Xuyến, công nhân Công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam (KCN Thăng Long) cho biết, vì lo sợ bản thân và những người trong gia đình có nguy cơ bị mắc bệnh ung thư vú nên tôi đã hỏi các chuyên gia về việc nếu tiền sử gia đình có người mắc bệnh ung thư vú thì có tăng nguy cơ mắc bệnh cho các thành viên còn lại không? Ngay sau khi đặt câu hỏi, tôi đã được các chuyên gia trả lời rất cặn kẽ và dễ hiểu, khoảng 10% ung thư vú có biến đổi gen và ung thư vú có nguy cơ di truyền. Do đó, để phòng tránh, phụ nữ cần phải biết cách tự tầm soát hoặc có thể thử nghiệm gen để xác định và phòng ngừa.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cung cấp thông tin về một số bệnh ung thư có di truyền như ung thư đại tràng và trực tràng, có 8 dấu hiệu để phát ung thư sớm như nếu thấy có hạch, ho dai dẳng lâu ngày là dấu hiệu có thể ung thư phổi; đi ngoài ra máu là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng; tiêu chậm, ợ hơi, sốt, thiếu máu liên quan đến ung thư dạ dày; vàng da, vàng mắt bất thường là dấu hiệu ung thư da; dịch âm đạo nhiều bất thường liên quan ung thư cổ tử cung…

Các chuyên gia đưa ra lời khuyên, mọi người nên khám để tìm ra ung thư sớm, nếu phát hiện sớm thì tỷ lệ chữa khỏi bệnh lên đến 90%. “Những thông tin mà các chuyên gia cung cấp rất hữu ích, chắc chắn tôi sẽ tuyên truyền cho các đồng nghiệp ở công ty và người thân trong gia đình để mọi người chủ động kiểm tra, phòng ngừa bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình tốt hơn” – chị Xuyến bày tỏ.

Tại buổi giao lưu, nhiều công nhân lao động cũng chia sẻ những câu hỏi liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, chị Nguyễn Thị Vân, công nhân Công ty Canon (KCN Thăng Long) hỏi, con chị thường xuyên bị chảy máu cam, liệu có bị bệnh gì không? Trả lời câu hỏi này, các chuyên gia cho biết chảy máu cam là hiện tượng xuất huyết do vỡ mao mạch ở mũi.

Những trẻ hay chảy máu cam thì thành mạch mũi không tốt, vì vậy phải thường xuyên cho con uống vitamin C để giúp bền thành mạch. Trường hợp chảy máu cam thường xuyên hay kéo dài thì phải cho con đi khám chuyên khoa sâu hơn về mũi để tìm các bệnh lý khác. Ví dụ với những bệnh lý liên quan đến máu thường sẽ gây xuất huyết, vì thế cha mẹ không nên chủ quan.

Đối với những câu hỏi của công nhân lao động liên quan đến vấn đề sinh sản, các chuyên gia cho biết, trong trường hợp sau 6 tháng quan hệ tình dục bình thường mà không có thai thì hai vợ chồng nên đi khám xem có gì bất thường về sức khỏe hay không. Điều quan trọng là cả hai vợ chồng cùng phải đi khám, bởi yếu tố gây nguy cơ vô sinh có thể ở cả vợ và chồng. Hiện nay, nhiều nam giới vẫn còn lo lắng, e ngại nên không đi khám, chỉ khám ở người vợ nên khó tìm ra nguyên nhân.

Với nam giới, khi bị quai bị mà chữa không tốt sẽ dẫn đến tình trạng teo tinh hoàn, do đó không sản sinh ra tinh trùng. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây tình trạng vô sinh ở nam giới. Bên cạnh đó, phụ nữ nên lấy chồng và sinh con trước 25 tuổi… để hạn chế tình trạng hiếm muộn và vô sinh.

Đánh giá về chất lượng buổi giao lưu, đông đảo công nhân lao động tham dự đều cho biết chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Nâng cao kiến thức về sức khỏe, giới tính và hôn nhân” thực sự có ý nghĩa rất thiết thực. Tại buổi giao lưu, công nhân lao động đã được chia sẻ những câu hỏi, những lo lắng liên quan đến sức khỏe của bản thân và những người trong gia đình.

Đồng thời, được các chuyên gia giải đáp cụ thể và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Tất cả đều bày tỏ mong muốn sẽ được tham gia nhiều hơn nữa những buổi tuyên truyền do các cấp công đoàn tổ chức về các vấn đề liên quan thiết thực đến người lao động như sức khỏe, pháp luật… qua đó giúp công nhân lao động không ngừng được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho bản thân.

Trước những mong muốn thiết thực của đông đảo người lao động, ông Đinh Quốc Toản – Chủ tịch Công đoàn các KCN – CX Hà Nội cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Công đoàn các KCN – CX Hà Nội luôn quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Riêng trong năm 2018, Công đoàn các KCN – CX Hà Nội đã tổ chức 90 lớp tuyên truyền cho công nhân lao động, trong đó có 70 lớp tuyên truyền về pháp luật như Luật lao động, luật BHXH, BHYT, an toàn giao thông… Đặc biệt, Công đoàn các KCN – CX Hà Nội thường xuyên phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến về các chủ đề liên quan thiết thực đến người lao động.

Cạnh đó, Công đoàn các KCN – CX Hà Nội đã và đang phối hợp với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt triển khai hiệu quả Dự án “Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc Việt”, tổ chức các buổi truyền thông về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục cho đông đảo công nhân lao động… tất cả nhằm giúp công nhân lao động có thêm những kiến thức để căm sóc sức khỏe bản thân, gia đình, đảm bảo sức khỏe để lao động sản xuất.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thực hiện hiệu quả các cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô

Thực hiện hiệu quả các cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô

Chiều 24/3, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô 2024: Cơ sở khoa học và thực tiễn".
Từ 21/4, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Từ 21/4, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 từ ngày 21/4 đến 17h ngày 28/4.
Báo chí đồng hành cùng Thủ đô xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Báo chí đồng hành cùng Thủ đô xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Chiều 24/3, Hội nghị tọa đàm "Báo chí, truyền thông tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" đã diễn ra tại Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội. Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp tổ chức.
Nhiều khó khăn, thách thức trong phòng chống bệnh lao

Nhiều khó khăn, thách thức trong phòng chống bệnh lao

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực vượt bậc trong công tác phòng, chống bệnh lao, nhưng Việt Nam vẫn là một trong 30 quốc gia có gánh nặng lao và lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới. Trong khi đó, nguồn lực tài chính, đặc biệt ngân sách quốc tế có xu hướng giảm dần, khiến công tác phòng chống bệnh lao gặp không ít khó khăn.
Doanh nghiệp lo ngại khó khăn khi tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Doanh nghiệp lo ngại khó khăn khi tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đưa ra 2 phương án tăng thuế đối với rượu, bia, trong đó có phương án tăng cao và liên tục đạt tới 100% cho tới năm 2030 (theo Phương án 2). Đồng thời, bổ sung mặt hàng nước giải khát có đường hàm lượng trên 5g/100ml theo tiêu chuẩn Việt Nam vào đối tượng chịu thuế với thuế suất dự kiến là 10%.
Không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân

Không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân

Sáng 24/3, Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025” tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Hà Nội: Triển khai ngay phòng họp không giấy

Hà Nội: Triển khai ngay phòng họp không giấy

Ngày 24/3, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo 204) tổ chức phiên họp thứ nhất. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Chỉ đạo 204 chủ trì phiên họp.

Tin khác

Tháng 4, người lao động có 2 kỳ nghỉ lễ

Tháng 4, người lao động có 2 kỳ nghỉ lễ

Trong tháng 4 tới, người lao động sẽ có liên tiếp 2 kỳ nghỉ trong cùng một tháng, bao gồm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 3 ngày, và lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày liên tục…
Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ Nội vụ) vừa đưa ra cảnh báo hành vi lừa đảo người lao động đăng ký tuyển chọn đi làm việc nghề hàn, nghề khuôn mẫu tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc).
Công nhân mong mỏi được tăng lương

Công nhân mong mỏi được tăng lương

Tiền lương là mối quan tâm hàng đầu của công nhân, người lao động (NLĐ) khi đi làm. Đặc biệt, trong điều kiện giá cả tiêu dùng đắt đỏ, chi phí sinh hoạt nhiều, công nhân, người lao động (NLĐ) càng mong mỏi được tăng lương để trang trải cuộc sống và có một chút tích lũy.
Đến 30/6/2025 tỉnh Hoà Bình phấn đấu xoá xong 3.194 nhà tạm, nhà dột nát

Đến 30/6/2025 tỉnh Hoà Bình phấn đấu xoá xong 3.194 nhà tạm, nhà dột nát

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hoà Bình, toàn tỉnh có 3.194 nhà tạm, nhà dột nát. Hiện đã xây mới, sửa chữa 2.198 nhà, vẫn còn 996 nhà cần tiếp tục thực hiện xây mới, sửa chữa. Mục tiêu được UBND tỉnh đặt ra, trong tháng 6/2025 hoàn thành xong việc xây dựng, sửa chữa toàn bộ số nhà này.
Số vụ tai nạn lao động vẫn tăng

Số vụ tai nạn lao động vẫn tăng

Báo cáo về tình hình tai nạn lao động năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ) cho thấy, số vụ tai nạn lao động và số người bị nạn đều tăng.
Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Sáng 27/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện.
Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương?

Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương?

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 (10/3 Âm lịch) rơi vào thứ Hai, ngày 7/4 Dương lịch, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày.
Hà Nội: Trên 56.500 người có công được điều dưỡng phục hồi sức khỏe

Hà Nội: Trên 56.500 người có công được điều dưỡng phục hồi sức khỏe

Năm 2024, 5 Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với 56.578 đối tượng.
Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, chuẩn bị phương án tăng lương

Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, chuẩn bị phương án tăng lương

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề nghị các địa phương cần cập nhật lại địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, để chuẩn bị phương án đề xuất với Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu trong năm 2025...
Quy định mới về phân loại lao động theo điều kiện lao động

Quy định mới về phân loại lao động theo điều kiện lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 03 quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động, chính thức áp dụng từ ngày 1/4/2025...
Xem thêm
Phiên bản di động