Trước ngày hội lớn của non sông: Gửi trọn niềm tin vào lá phiếu

Ngày 7.5.2016, Báo Lao động Thủ đô đã phối hợp cùng công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội (KCN-CX) tổ chức buổi đối thoại, giao lưu với trên 200 công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long về bầu cử.
truoc ngay hoi lon cua non song gui tron niem tin vao la phieu Giao lưu trực tuyến: "Bầu cử - ngày hội lớn toàn dân"
truoc ngay hoi lon cua non song gui tron niem tin vao la phieu Quận Nam Từ Liêm: Sẵn sàng cho ngày hội lớn toàn dân

Đây là buổi đối thoại và giao lưu trực tuyến thứ 2 được Báo Lao động Thủ đô tổ chức nhằm giúp công nhân lao động hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm, để tham gia bầu cử tốt nhất.

Tham dự buổi đối thoại có UVBCH Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Ngô Văn Tuyến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phan Lan Tú… Cùng 2 chuyên gia là Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nhật và Luật sư Nguyễn Văn Hà - Đoàn Luật sư Hà Nội.

truoc ngay hoi lon cua non song gui tron niem tin vao la phieu
TS Nguyễn Sỹ Dũng (trái) và LS Nguyễn Văn Hà đối thoại với công nhân.

Để CNLĐ bỏ phiếu đúng luật

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho công nhân lao động (CNLĐ), ngoài việc tuyên truyền sâu rộng trên báo giấy và báo điện tử, trong thời gian qua, Báo Lao động Thủ đô đã triển khai tổ chức toạ đàm trực tuyến với CNLĐ tại một số khu công nghiệp lớn trên địa bàn.

Thông qua đó, nhằm truyền tải đến CNLĐ quyền và trách nhiệm của mình cũng như những nội dung liên quan đến bầu cử như: Mục đích, ý nghĩa của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tiêu chuẩn của người ứng cử... để chọn ra những người đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn, thực sự xứng đáng là người đại diện cho mình.

truoc ngay hoi lon cua non song gui tron niem tin vao la phieu
Đông đảo công nhân tới dự buổi đối thoại giao lưu.     Ảnh: Lê Quang Vinh

Mở đầu cuộc đối thoại, TS Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - khẳng định, ngày bầu cử 22.5.2016 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn dân. Ý nghĩa của sự kiện này không chỉ là bầu ra cơ quan quyền lực ở các cấp chính quyền mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với cử tri.

Vậy, cử tri chúng ta bỏ phiếu như thế nào để chúng ta thực sự có quyền. Các cơ quan đó phải đại diện cho chúng ta như thế nào. Quốc hội sẽ giải quyết những vấn đề tầm quốc gia, thành phố sẽ giải quyết các vấn đề của thành phố, quận, huyện, phường, xã sẽ giải quyết các vấn đề của quận, huyện, phường, xã.

Khi bầu cử, quan trọng nhất chúng ta nhớ chúng ta bầu cho ai. Người đó phải đại diện cho chúng ta, được quần chúng tin tưởng. “Khi chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta kêu ai, đương nhiên gặp lãnh đạo thành phố rất khó. Vậy, người cần gặp nhất lúc này chính là các đại biểu.

Ví dụ: Phát triển đồng bộ các khu nhà công nhân, cư xá của chúng ta, nhà trẻ, bệnh xá… thì vấn đề nào phản ánh cấp nào? Cụ thể, CN thiếu nhà trẻ thì chúng ta phải kêu từ HĐND các cấp đến ĐBQH vì đây sẽ là những nơi giải quyết” - ông Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Ngô Văn Tuyến cho biết, do đặc thù CNLĐ tại các KCN - CX còn rất trẻ, sống xa nhà và phần lớn chưa hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình khi đi bầu cử. Thông qua những cuộc đối thoại sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về trách nhiệm và quyền lợi của mình để tham gia cuộc bầu cử được tốt nhất.

Do vậy, việc Báo Lao động Thủ đô tổ chức các cuộc đối thoại – tọa đàm với các chuyên gia có uy tín trả lời các câu hỏi  của NLĐ một cách rõ ràng, dễ hiểu, cụ thể giúp họ tiếp cận được với những nội dung quan trọng nhất, đảm bảo thực hiện tốt nhất quyền công dân của mình.

“Mong rằng với những kiến thức đã được Báo Lao động Thủ đô và các chuyên gia trang bị, CNLĐ Thủ đô sẽ tham gia bầu cử đúng luật, góp phần cùng với chính quyền địa phương trên địa bàn làm nên thành công chung của ngày hội lớn toàn dân” - ông Tuyến cho biết thêm.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CNLĐ

Với chủ đề “Bầu cử - Ngày hội lớn của toàn dân”, cuộc đối thoại đã thu hút được sự quan tâm của hàng chục nghìn công nhân đang làm việc tại KCN Thăng Long.

Rất nhiều câu hỏi liên quan trực tiếp đến đời sống việc làm của NLĐ, đặc biệt là sự kỳ vọng vào những người đại diện cho mình sẽ có những quyết sách để nâng cao chất lượng sống cho NLĐ như tiền lương, thời gian làm việc, môi trường sống, môi trường làm việc… đặc biệt là vấn đề an toàn thực phẩm trong đó có bữa ăn của công nhân được gửi đến Ban tổ chức.

Chị Phạm Thị Hợp - công nhân Cty Canon - cho biết: Thật vinh dự khi được cầm lá phiếu bầu các đại biểu đại diện cho mình để cùng Chính phủ đưa ra những định hướng, quyết sách giúp cho cuộc sống ngày càng ấm no.

Với trách nhiệm của mình trước lá phiếu bầu, tôi đã đọc rất kỹ tiểu sử cũng như quá trình công tác của họ để bầu chọn. Người có đức, có tài khi được người dân tín nhiệm bầu thì phải đem hết khả năng của mình để cống hiến cho đất nước, cho xã hội để đáp lại sự mong mỏi và tín nhiệm của cử tri.

Đồng thời cần phải có quyết sách mạnh hơn nữa để bảo vệ môi trường sống và làm việc cho người dân” – chị Hợp bộc bạch.

Theo Phó chủ tịch Công đoàn các KCN-CX Hà Nội  Nguyễn Đình Thắng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, những ngày qua, Công đoàn các KCN- CX Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tới công nhân lao động, giúp họ hiểu về những quyền lợi và trách nhiệm của cử tri đối với công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp cũng như bầu đại biểu Quốc hội.

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, CĐ các KCN-CX Hà Nội đã có văn bản gửi tới lãnh đạo các DN đóng trên các KCN và BCH CĐ đề nghị tạo điều kiện cho CNLĐ đi bầu cử. Anh Trần Huy Tiến - Cty Yamaha Việt Nam - cho biết thêm, CNLĐ tại các KCN-CX ngoài giờ làm việc rất mong muốn có những buổi giao lưu, đối thoại để mở rộng, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng sống.

Do vậy, công nhân chúng tôi rất mong được tham gia những hoạt động như thế này để được nói lên tiếng nói của mình, học hỏi, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm sống khi xa nhà. Đây thực sự là cây cầu gắn kết công nhân giữa các Cty trong KCN với nhau.

Được biết, CĐ các KCN-CX Hà Nội đã phối hợp với các CĐ cơ sở tuyên truyền, giáo dục và tổ chức phát động các phong trào thi đua văn hóa, văn nghệ thể thao; đồng thời tuyên truyền, định hướng cho CNLĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc chống lại Đảng và Nhà nước, lợi dung bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ, phá hoại của các đối tượng thù địch.

Thông qua ngày hội non sông, các cấp CĐ coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CNLĐ.

Minh Hạnh

Bài viết cùng chủ đề

Tọa đàm, Giao lưu trực tuyến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.

Tin khác

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác.
Xem thêm
Phiên bản di động