Trùng tu, tu bổ di tích: Bao giờ hết “thảm họa”?

Trùng tu, tôn tạo di tích, di sản là việc cấp thiết nhằm giảm thiểu sự xuống cấp của các di tích, di sản văn hóa. Song thực tế thời gian qua, không ít vụ “thảm họa” trùng tu, tôn tạo dẫn đến phá hoại di tích, di sản khiến cho những người yêu văn hóa Việt Nam bức xúc.
Vi phạm TTXD ở phường Trung Tự, quận Đống Đa: Sẽ xử lý nghiêm
Thảm thương di tích quốc gia bị trùng tu như phá

Trùng tu kiểu thiếu hiểu biết

Sau khi Luật Di sản văn hóa có hiệu lực, hàng nghìn di tích, di sản được tu bổ, song hầu hết các di sản, di tích sau khi được “trẻ hóa” đều bị biến dạng, phá hủy, bởi trình độ, sự thiếu hiểu biết của ban quản lý di tích, di sản đó. Điển hình gần đây nhất là việc “màu áo mới” của Nhà hát Lớn Hà Nội. Do một số hạng mục của Nhà hát Lớn có dấu hiệu xuống cấp, nên giữa tháng 7/2015, Bộ VHTT&DL đã cho phép Ban quản lý Nhà hát Lớn sơn bảo trì. Tuy nhiên, ngay khi Nhà hát Lớn khoác lên mình “áo mới”, đã vướng phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận và các nhà chuyên môn, màu sơn mới đã làm hỏng không gian kiến trúc của một công trình văn hóa có tuổi đời hơn trăm năm. Thậm chí, GS Hoàng Đạo Kính còn cho rằng, màu sơn mới này là màu cờ trước đây Hà Nội dùng để báo có dịch tả. Trước búa rìu dư luận, Ban quản lý Nhà hát Lớn đã phải trả lại màu sơn cũ cho biểu tượng văn hóa của Thủ đô ngay sau đó.

Trùng tu, tu bổ di tích: Bao giờ hết “thảm họa”?
Phối cảnh tổng thế quy hoạch Khu di tích thành Cổ Loa.

Trở lại vụ việc ở chùa Trăm Gian, sư thầy Thích Đàm Khoa – trụ trì chùa - đã bật khóc và nhận hết lỗi về mình vì “chăm sóc” di tích quốc gia đã ngót nửa thế kỷ này một cách “quá tay” khi tự ý cho sơn lại tranh, tượng quý bằng sơn công nghiệp; làm mới bệ tượng, bàn thờ bằng xi măng, gạch ốp lát xanh, đỏ, tím, vàng; xây mới các dãy hành lang đánh bóng cột kèo bằng vécni, gác khánh cổ kính ngàn năm của chùa đã bị đập nát, xây mới;… Đáng bàn là, sư thầy không hiểu rằng việc mình làm đã vi phạm Luật Di sản văn hóa.

Còn nhớ, những “thảm họa trùng tu” của năm 2014 đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như tiền bạc vào việc bảo tồn di tích, như: Việc xây mới bức bình phong với tạo hình một con “quái thú” thiếu thẩm mỹ và không phù hợp với truyền thống văn hóa người Việt lại lăng Ngô Quyền (Sơn Tây, Hà Nội); đình cổ Quang Húc (Ba Vì, Hà Nội), chùa Sổ (Thanh Oai, Hà Nội) - là những di tích đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Việc dùng đá mài, giấy ráp, bàn chải sắt “làm vệ sinh” tấm bia cổ Sùng Thiện Diên Linh – bảo vật quốc gia ở chùa Long Đọi Sơn (Hà Nam) hay việc trùng tu tại đình Tiên Canh (Vĩnh Phúc) bằng cuốc xẻng cũng khiến dư luận bàng hoàng. Và còn rất nhiều di tích, di sản khác bị “làm mới” theo cách “riêng” của một số ban quản lý, người trông coi di tích, di sản. Điều này chỉ ra rằng, từ trước tới nay, việc tôn tạo di tích, di sản vẫn được làm theo kiểu “mạnh ai nấy làm”.

Chờ trong thấp thỏm

Bày tỏ quan điểm về bảo tồn di tích lịch sử ở Việt Nam, GS.TSKH.KTS Hoàng Đạo Kính cho rằng, việc bảo tồn, tôn tạo di tích quan trọng nhất là phải giữ được cái gốc. Bên cạnh đó, là cách làm để sinh động hóa di tích, để nó có sức hút và có vai trò trong đời sống hiện đại. Đó là thách thức vô cùng nan giải. Còn GS Trần Lâm Biền cho rằng, các “thảm họa trùng tu” di tích, di sản xuất phát từ sự coi thường của các nhà tu bổ, bởi họ cứ tưởng tu bổ di tích, di sản giống như sửa nhà. Các cơ quan quản lý thì chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm, trong khi đó những người hiểu và gắn bó với việc trùng tu di sản còn quá ít.

Theo báo cáo năm 2015 về công tác kiểm kê di tích của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (VH&TT), Hà Nội có 5.847 di tích, trong đó 1.167 di tích cấp quốc gia, 1.179 di tích cấp thành phố và 11 di tích quốc gia đặc biệt. Các di tích này có trên 317.000 hiện vật, trong đó có nhiều bảo vật quốc gia. Trong năm 2015, các di tích, danh thắng do Sở VH&TT Hà Nội trực tiếp quản lý đã đón tiếp, phục vụ gần 2,26 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ông Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội - cho biết, hiện trên địa bàn có 2.200 di tích đang xuống cấp, trong đó 211 di tích xuống cấp nghiêm trọng cần được tu bổ; 115 di tích có hộ dân lấn chiếm, 564 hộ dân và 15 tập thể đang ở trong di tích. Việc di dời các hộ dân và tập thể ra khỏi khuôn viên di tích là rất khó khăn và đòi hỏi thời gian lâu dài, như quần thể khu di tích Cổ Loa.

Được biết, khu di tích thành Cổ Loa hiện trong quy hoạch tổng thể hướng tới mục tiêu đưa Khu di tích thành Cổ Loa trở thành Công viên Lịch sử – Sinh thái – Nhân văn, phù hợp với quy hoạch phân khu tại khu vực và quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, hiện có hàng trăm hộ gia đình sinh sống tại khu vực 1 và 2 của thành Cổ Loa, là những người ở nhờ từ trước chiến tranh, chứ không phải mới chuyển tới. Việc để cho cư dân sinh sống trong lòng di sản chỉ là trong giai đoạn đầu thực hiện quy hoạch. Nhưng lâu dài, phải quản lý chặt chẽ bằng các quy chế, quy định cụ thể. Trước hết là phải tuyên truyền, vận động cho nhân dân tuân thủ các quy định về Luật Di sản văn hóa.

Bài học về quy hoạch làng cổ Đường Lâm vẫn còn đó. Hy vọng rằng, đề án quy hoạch thành Cổ Loa nói riêng và 211 di tích xuống cấp nghiêm trọng cần được tu bổ trong thời gian tới sẽ được nghiên cứu, lập kế hoạch một cách cẩn trọng, bài bản, đúng quy trình, để giảm tải những mâu thuẫn, “thảm họa trùng tu” di tích, di sản văn hóa như thời gian qua.

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa

(LĐTĐ) Ai đã từng sống ở Phương Nam, mới thấm hết niềm vui và cảm xúc đặc biệt khi gặp cơn mưa đầu mùa. Sáu tháng trời đằng đẵng mùa khô. Nắng khét tóc, khét da. Nắng đốt khô cong cả đất và người. Nắng hút cạn sông hồ kênh rạch. Đến rêu trên mái ngói cũng tưởng như hóa thạch. Nơi phố thị, những hàng cây, lá phổi thành phố trân mình trong nắng. Tán lá oằn mình chịu phết tầng tầng lớp bụi. Bụi phủ lên màu xanh, bụi chui vào từng gân lá. Lá thinh lặng hít thở như hấp hối...Sáu tháng, khát mưa, nhớ mưa...
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Những đêm hè đom đóm

Những đêm hè đom đóm

(LĐTĐ) Bóng hoàng hôn loang dần về phía chân trời, nhuộm những bồng bềnh sóng lúa lấp lánh đến mênh mông. Những chú cò trắng không còn mải miết men sông lượm lặt con tôm, cái tép mà cũng vội cõng ánh hoàng hôn bay về. Những ngọn cây đằm mình đung đưa trên nền trời xâm xấp bóng như vẫy chào tạm biệt một ngày sắp qua. Đêm khe khẽ buông, đôi mi dần khép lại… cho đến khi tôi chỉ bé bằng đứa trẻ tung tăng chân sáo trở về…
Bình Vọng cây cầu ngói huyền thoại và những dấu ấn lịch sử của Hà Nội

Bình Vọng cây cầu ngói huyền thoại và những dấu ấn lịch sử của Hà Nội

(LĐTĐ) Hà Nội, thành phố của những câu chuyện lịch sử, không chỉ nổi tiếng với 36 phố phường mà còn hấp dẫn du khách bởi những ngôi làng cổ kính mang dấu ấn ngàn năm. Trong số đó, làng Bình Vọng, huyện Thường Tín, nổi bật với cầu ngói xưa, một biểu tượng của vùng Đồng bằng Bắc Bộ với vẻ đẹp vượt thời gian.
Xem thêm
Phiên bản di động