Trung tá công an đề xuất lắp camera chống bạo hành trẻ

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Chuyên gia về tội phạm học, Bộ Công an, đề xuất lắp camera tại các cơ sở trông trẻ rồi kết nối với cơ quan công an phường nhằm giám sát và chống tình trạng bạo hành trẻ em.
trung ta cong an de xuat lap camera chong bao hanh tre Vụ bé gái bị bạo hành: Gia đình người giúp việc xin tha thứ
trung ta cong an de xuat lap camera chong bao hanh tre Câu chuyện phía sau của cháu bé 1 tuổi bị bạo hành chấn thương sọ não

Những ngày qua, vụ bạo hành trẻ dã man xảy ra tại cơ sở mầm non Mầm Xanh (quận 12, TP.HCM) đang gây căm phẫn trong dư luận. Hình ảnh những bảo mẫu ngang nhiên cầm vật cứng, dùng tay, thậm chí là dao để hành hung trẻ khiến nhiều người không thể cầm nước mắt.

trung ta cong an de xuat lap camera chong bao hanh tre

Đây không phải trường hợp đầu tiên, bởi trước đó rất nhiều vụ “bảo mẫu hành hạ trẻ” đã bị phát hiện và xử lý. Tuy nhiên, các vụ việc vẫn tái diễn, có chiều hướng nghiêm trọng hơn. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao tình trạng bạo hành trẻ lại thường xuyên xảy ra, làm thế nào để phòng tránh việc này,…?

Trao đổi với PV, Trung tá, Nghiên cứu sinh Đào Trung Hiếu, Chuyên gia về tội phạm học, Bộ Công an hành vi ngược đãi trẻ như trên đủ cơ sở để truy tố hình sự. Ngoài ra, để hạn chế những sự việc này, các cơ sở mầm non cần phải lắp camera và kết nối với công an phường.

trung ta cong an de xuat lap camera chong bao hanh tre
Trung tá, Nghiên cứu sinh Đào Trung Hiếu, Chuyên gia về tội phạm học, Bộ Công an

Đủ cơ sở truy tố hình sự

“Với tư cách một người có con nhỏ, tôi không đủ khả năng xem hết đoạn clip vì những gì diễn ra quá man rợ và rùng rợn”, Trung tá Hiếu mở đầu.

Trẻ em là đối tượng bảo vệ đặc biệt của xã hội, truyền thống của người Việt cũng là luôn chăm sóc và yêu thương các đối tượng này. Hành động của các bảo mẫu đã đi ngược lại giá trị đạo đức, tạo nên một cơn chấn động về tâm lý, bất cứ gia đình nào khi xem qua cũng vô cùng căm phẫn.

Ông Hiếu cho rằng đây không phải là sự kiện cá biệt vì đã từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ, ở nhiều địa phương khác nhau. Trẻ bị chính những người lẽ ra có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ quay lại hành hạ. Đây là một hiện tượng bất thường trong xã hội.

Về nguyên nhân, bên cạnh diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, giá trị đạo đức băng hoại, chứng vô cảm “lên ngôi” thì ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận không nhỏ đang sụt giảm nghiêm trọng với động cơ kiếm tiền chộp giật, chỉ vì lời ích của mình,…

Đối với chủ cơ sở và các bảo mẫu, hầu hết họ đều được đào tạo và có chứng chỉ, hơn ai hết phải hiểu về quyền trẻ em. Tuy nhiên, bên trong họ lại chứa đựng những ứng xử lệch chuẩn, chỉ coi giữ trẻ là một nghề kiếm sống đơn thuần.

Nhiều người đưa ra lí do đây là nghề nhiều áp lực, nhưng bản thân tôi cho rằng khi đã xác định theo đuổi và được đào tạo, họ phải hiểu đặc thù của nghề, phải biết kiềm chế và làm chủ cảm xúc của mình. Nếu không thích nghi được thì hãy từ bỏ!

trung ta cong an de xuat lap camera chong bao hanh tre
Theo Trung tá Hiếu, hành vi bạo hành trẻ của các bảo mẫu đã đủ cơ sở để truy cứu hình sự.

Ngoài ra, việc bạo hành trẻ đã từng diễn ra nhiều lần nhưng chưa bị phát hiện kịp thời và có chế tài xử lý đủ tính răn đe. Chưa kể các bậc phụ huynh cũng thiếu kĩ năng bảo vệ con em mình.

Trong vụ việc cụ thể này đã đủ căn cứ khởi tố các bảo mẫu về tội hành hạ người khác, với tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần và nhiều người.

Lắp camera kết nối với công an phường

Theo Trung tá Hiếu, giải pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ là phải lắp camera tại tất cả các cơ sở trông giữ trẻ, bao quát toàn bộ trường rồi kết nối với công an các phường.

Đây là giải pháp không tốn kém, vừa đảm bảo an ninh lại có thể giám sát tốt. Việc lắp camera sẽ tác động tâm lý rất lớn tới các giáo viên. Nó giống như một thí sinh vào phòng thi có camera, bất cứ lúc nào cũng phải chấp hành nghiêm vì luôn luôn bị giám sát.

“Tôi xem clip thì hành động của các bảo mẫu rất thoải mái, nếu có camera thì chắc chắn họ không dám vậy” – vị trung tá nhận định.

trung ta cong an de xuat lap camera chong bao hanh tre
Trung tá Hiếu đề xuất lắp camera để chống bạo hành trẻ.

Về phía phụ huynh, khi gửi con ở các nhà trẻ cần tập thói quen quan sát kĩ xem có dấu hiệu gì bất thường hay không: thâm tím, kêu đau, ngủ mê sảng, chán ăn, hốt hoảng, đặc biệt là không muốn đi học,… Nếu có, thay vì quát mắng cha mẹ hãy hỏi cô giáo, bảo mẫu để tìm ra nguyên nhân.

Bên cạnh đó, các phụ huynh có con cùng lớp lên có số máy và thường xuyên liên lạc với nhau. Khi một gia đình phát hiện con có dấu hiệu bất thường, ngay lập tức phải thông báo cho mọi người để cùng kiểm tra.

“Không nên lập tức đến chất vấn vì họ sẽ chối bỏ. Sự việc không được làm sáng tỏ, đồng nghĩa các con có thể tiếp tục bị bạo hành. Hãy chuyển thông tin cho cơ quan công an hoặc báo chí vì họ có nghiệp vụ để làm rõ” – chuyên gia về tội phạm học khuyến cáo.

Để phòng ngừa từ gốc rễ, cần tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhất là Luật trẻ em 2017 có hiệu lực tới đây. Đối tượng tuyên truyền gồm các giáo viên, chủ cơ sở trông giữ trẻ, phụ huynh của trẻ, người dân sống gần cơ sở trông giữ,… để họ hiểu về quyền của trẻ cũng như các chế tài xử lý khi bị phát hiện.

Đặc biệt, các cơ quan quản lý phải kiểm tra, giám sát đột xuất kết hợp với thường kì. Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cơ sở, nhất là công tác nắm tình hình, xây dựng nguồn tin tại chỗ.

Xử lý trách nhiệm các tổ chức liên quan

Theo Trung tá Hiếu, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng bạo lực trẻ là sự buông lỏng quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở trông giữ trẻ. “Tại sao chỉ khi báo chí phanh phui thì xã hội mới biết đến. Rõ ràng hệ thống chính trị cơ sở đã không làm tròn trách nhiệm của mình” – Trung tá Hiếu nói.

Trách nhiệm trước hết thuộc về ngành giáo dục với tư cách là cơ quan quản lý ngành dọc, đã không thường xuyên kiểm tra, giam sát để phát hiện kịp thời. Tiếp đến là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát khu vực, họ đã làm tốt vai trò nòng cốt xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc hay chưa; rồi các tổ chức, đoàn thể ở địa phương đó,…

“Chúng ta có hàng loạt cơ quan như ban chăm sóc trẻ em, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ dân phố…, họ đều hưởng lương hoặc trợ cấp ngân sách cả nên phải có trách nhiệm” – vị chuyên gia về tội phạm học đặt vấn đề.

Vì vậy, bên cạnh xử lý các bảo mẫu thì cũng phải xem xét, xử lý trách nhiệm của chính những cán bộ, cơ quan trong quản lý nhà nước, giám sát như đã nêu ở trên. Một khi đã quy ra trách nhiệm thì sẽ tất cả sẽ tự động làm tốt, tránh tình trạng “cha chung không ai khóc”.

Theo Tuyến Phan/ plo.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

(LĐTĐ) Trước các diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi phương thức để lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã liệt kê 24 thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao thường hay sử dụng để người dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân.
Cảnh sát giao thông có được hóa trang khi xử lý vi phạm giao thông?

Cảnh sát giao thông có được hóa trang khi xử lý vi phạm giao thông?

(LĐTĐ) Theo quy định, điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được cấp có thẩm quyền quy định, nội dung kế hoạch phải nêu rõ phương thức thực hiện, lực lượng, trang phục, thời gian, tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát…
Không bắt buộc đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước khi còn hạn

Không bắt buộc đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước khi còn hạn

(LĐTĐ) Điều 46 Luật Căn cước quy định, thẻ Căn cước công dân (CCCD) đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp công dân có nhu cầu đổi thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước.
Mức xử phạt hành chính với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

Mức xử phạt hành chính với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Bạn đọc Nguyễn Hồng Phúc (Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) hỏi: Người sử dụng lao động sẽ bị xử lý như thế nào khi chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động? Nếu bị phạt, mức phạt sẽ là bao nhiêu?
Cách chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất ở theo luật mới

Cách chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất ở theo luật mới

(LĐTĐ) Từ ngày 1/1/2025, Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là căn cứ để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp lên đất thổ cư.
Tội làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bị xử lí thế nào?

Tội làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bị xử lí thế nào?

(LĐTĐ) Tội làm giả hồ sơ để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội sẽ bị xử lí nghiêm theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.
Sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe cho mỗi lần vi phạm

Sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe cho mỗi lần vi phạm

(LĐTĐ) Dự kiến, người lái xe vi phạm phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng, khi chưa bị trừ hết điểm thì được phục hồi đủ 12 điểm...
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính khi tham gia lễ hội

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính khi tham gia lễ hội

(LĐTĐ) Các vi phạm về tổ chức lễ hội được quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP. Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi: Thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định; nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội...
Sử dụng xe công đi lễ hội trái quy định bị phạt đến 20 triệu đồng

Sử dụng xe công đi lễ hội trái quy định bị phạt đến 20 triệu đồng

(LĐTĐ) Đầu năm mới, nhiều người tranh thủ đi lễ hội, vừa du xuân, vừa cầu mong một năm mới bình an. Nhưng nếu sử dụng xe công để đi lễ hội không theo phân công của cơ quan có thẩm quyền thì cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt.
Chơi bài ăn tiền là vi phạm pháp luật

Chơi bài ăn tiền là vi phạm pháp luật

(LĐTĐ) Trong dịp Tết, người dân chỉ nên chơi tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, cờ thế… mang tính chất giải trí, không kèm theo được, mất lợi ích vật chất, để tránh vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động