Câu chuyện phía sau của cháu bé 1 tuổi bị bạo hành chấn thương sọ não

Những ngày gần đây, câu chuyện cháu Nguyễn Tiến A. (14 tháng tuổi, Hà Nội) bị bạo hành đến chấn thương sọ não và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương khiến dư luận hết sức bất bình. Song sau số phận thương tâm của cháu bé đó là cả câu chuyện buồn về sự thờ ơ vô trách nhiệm của cha mẹ đẻ cháu bé và nỗi khổ tâm của ông bà cháu.
cau chuyen phia sau cua chau be 1 tuoi bi bao hanh chan thuong so nao Cháu bé bị bạo hành chấn thương sọ não
cau chuyen phia sau cua chau be 1 tuoi bi bao hanh chan thuong so nao Tăng đột biến ca tai nạn giao thông không đội mũ bảo hiểm trong dịp Tết

Những ngày này, túc trực bên ngoài Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương là 2 người phụ nữ lớn tuổi tự nhận là bà nội và bà ngoại cháu Trần Tiến A. Đứng ngồi không yên, bà Hoàng Thị Nga (bà ngoại cháu Tiến A., trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tâm sự, gia đình bà không hề hay biết việc cháu Tiến A. nhập viện. Cho tới tối 5/8, Công an phường Hàng Bông thông báo sự việc thì gia đình bà Nga mới biết nên đã tức tốc vào viện thăm cháu.

cau chuyen phia sau cua chau be 1 tuoi bi bao hanh chan thuong so nao
Cháu Nguyễn Tiến A. đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vẻ mặt u buồn bà Nga cho biết, vợ chồng bà có hai người con, trong đó chị Đinh Lan Hương (mẹ cháu Tiến A.) là con cả. Khi đến tuổi trưởng thành, thay vì tu chí làm ăn Hương lại thường xuyên bỏ nhà đi giao du với bạn xấu.

Sau khi lấy chồng và có với nhau 3 mặt con thì chồng chị Hương đi tù. Sau đó, chị Hương để lại các con nhỏ cho vợ chồng bà Nga chăm sóc rồi bỏ nhà đi biệt tích. “Ngay cả lễ tết, nó cũng chẳng đoái hoài mua cho con đồng quà tấm bánh. Vợ chồng chúng tôi già cả, lại chẳng có lương hưu, hàng ngày chỉ biết đi bán hàng thuê nuôi thân và 3 đứa trẻ nên cuộc sống vô cùng chật vật”, bà Nga nói. Thậm chí, khi chị Hương sinh cháu Tiến A. bà Nga và gia đình cũng không hề hay biết. Chỉ đến khi chị Hương bị Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt hồi tháng 7/2017 vì tội buôn bán ma túy thì bà Nga mới biết có thêm cháu ngoại.

Bà Nga cũng chia sẻ thêm, ngoài 3 đứa con với người chồng đầu, trước khi sinh cháu Tiến A. chị Hương còn sinh một con gái với người chồng “hờ” khác, sau đó bỏ lại cho bên nội nuôi. Hơn 2 năm qua, người mẹ cũng không qua lại chăm sóc bé gái này. Sau đó, Hương tiếp tục sinh cháu Tiến A. và đưa cháu đi lang thang khắp các phòng trọ cho đến khi bị công an bắt giữ.

Sau khi bị bắt, Hương đã giao bé Tiến A. cho một người bạn tên là Chi (ở phố Kim Mã, quận Ba Đình). Chi giao tiếp cháu bé cho Nguyễn Thanh Hằng (ở Yên Phụ, Ba Đình) nuôi cho đến lúc xảy ra sự việc cháu bé nghi bị bạo hành và bỏ rơi tại bệnh viện. Chia sẻ với phóng viên, bà Nga nghẹn giọng: “Bản thân tôi rất xót xa khi nhìn thấy cháu Tiến A. bị bạo hành nặng như vậy. Bởi lẽ, đứa trẻ có tội tình gì đâu mà nỡ bạo hành nó đến chấn thương sọ não”.

cau chuyen phia sau cua chau be 1 tuoi bi bao hanh chan thuong so nao
Bà Hoàng Thị Nga chia sẻ với phóng viên.

Cũng có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương để chăm sóc cháu, bà Nguyễn Kim Anh (người đang chăm nuôi con gái thứ 4 của chị Hương và cũng nhận là bà nội cháu Tiến A.) cho biết, cách đây khoảng 10 ngày, bà nhận được tin từ chị Hương nhắn nhờ nuôi giúp cháu Tiến A. Bà Kim Anh chia sẻ: "Bạn bè của bố mẹ cháu phức tạp, địa chỉ, lai lịch không rõ ràng. Có lần tôi lang thang mấy ngày ở khu Yên Phụ (Tây Hồ-Hà Nội) nhưng không tìm được ra người đang nuôi cháu Tiến A. Giá như tôi tìm được cháu sớm hơn thì đã không có chuyện như ngày hôm nay”.

Thông báo về sức khỏe cháu bé, PGS.TS. Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, hiện tại cháu bé tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Tiên lượng gần chức năng sống đã ổn định, tiên lượng xa thì các bác sĩ vẫn đang điều trị, theo dõi thêm. Trước đó, đêm 5/8 thì tình trạng sức khỏe cháu Tiến A. chuyển biến theo chiều hướng xấu. Cháu bé sốt cao, co giật, sau đó rơi vào hôn mê. Các bác sĩ nhận định, đây là hậu quả của vết thương dẫn tới chấn thương sọ não, xuất huyết não khá nặng.

Trước hoàn cảnh đặc biệt của cháu Tiến A., ngoài sự chăm sóc của 2 bên nội ngoại, phòng Công tác xã hội của bệnh viện cũng có hỗ trợ chăm sóc cháu Tiến. "Về kinh phí điều trị cho cháu bé, bệnh viện sẽ liên hệ với hệ thống bảo hiểm và bệnh viện sẽ hỗ trợ viện phí cho cháu trong thời gian điều trị này”, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết thêm.

Nguyễn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Xem thêm
Phiên bản di động