Trộm điện thoại của khách nước ngoài, một tài xế taxi bị khởi tố
| Khởi tố, bắt tạm giam 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô | |
| Khởi tố vụ án 5 người đàn ông hành hung nữ nhân viên xe buýt | |
| Vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong: Khởi tố giáo viên chủ nhiệm |
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Vị làm nghề lái xe taxi (thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ G7 taxi). Khoảng 8h30 ngày 21/10/2019, Vị điều khiển và dừng xe ôtô Vios màu trắng của hãng G7, ở khu vực sân bay Nội Bài để chờ đón khách.
Tại đây, anh Bahramishad Reza (quốc tịch Thụy Điển) đi từ cổng Sân bay Quốc tế Nội Bài đến chỗ Vị, ra hiệu muốn đến khách sạn ở khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Vị đồng ý và chở anh Reza đi.
Trong lúc anh Bahramishad Reza xuống xe vào một ngân hàng ở phố Trần Phú (phường Điện Biên, quận Ba Đình) để rút tiền, Vị đã lục ba lô của khách với mục đích trộm cắp tài sản.
![]() |
| Đối tượng Nguyễn Văn Vị |
Phát hiện ở dưới đáy balo có một hộp đựng điện thoại iPhone X, Vị đã giấu vào cốp phụ trên xe. Vị để lại chiếc hộp vào vị trí cũ, kéo khóa túi balo như lúc đầu. Sau khi rút được tiền, anh Bahramishad Reza bảo Vị điều khiển xe chở đến một khách sạn trên phố Hàng Da, phường Cửa Đông.
Tại đây, sau khi nhận phòng ở khách sạn, kiểm tra lại tài sản của mình, anh Bahramishad Reza phát hiện bị mất chiếc iPhone X trong balo của mình. Nghi ngờ Vị lấy trộm, anh Bahramishad Reza đã báo lại sự việc cho hãng xe taxi G7, để tìm lại tài sản.
Sau khi tiếp nhận thông tin, hãng xe taxi G7 đã liên lạc với Vị, yêu cầu trả lại tài sản cho anh Reza. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, Vị điều khiển xe đến khách sạn gặp anh Bahramishad Reza, để trả chiếc điện thoại đã trộm cắp. Sau đó, Vị đi cùng anh Bahramishad Reza đến cơ quan công an xin đầu thú.
Đánh giá ở góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Dũng – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho hay, trộm cắp tài sản là hành vi lén lút lấy tài sản của chủ sở hữu hoặc người có trách nhiệm quản lý tài mà không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực hoặc bất cứ một thủ đoạn nào nhằm uy hiếp tinh thần của người quản lý tài sản. Thông thường người phạm tội lợi dụng sự mất cảnh giác của người quản lý tài sản để lấy tài sản mà người quản lý tài sản không hề biết.
Theo Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định về hành vi này như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 3 năm.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Tin khác
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?
Điều tra - bạn đọc 03/12/2025 13:23
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố
Điều tra - bạn đọc 27/11/2025 14:09
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ
Điều tra - bạn đọc 25/11/2025 11:18
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ
Điều tra - bạn đọc 11/11/2025 18:12
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số
Điều tra - bạn đọc 06/11/2025 19:52
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ
Điều tra - bạn đọc 04/11/2025 14:24
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá
Điều tra - bạn đọc 30/10/2025 13:04
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng
Điều tra - bạn đọc 23/10/2025 21:33
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!
Điều tra - bạn đọc 14/10/2025 18:17
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai
Điều tra - bạn đọc 07/10/2025 22:10

