Tránh tình trạng vừa đá bóng, vừa thổi còi (kỳ 2)
| Đảm bảo tính công bằng trong tinh giảm biên chế |
Song vấn đề mà nhân dân cũng như những công chức đang thuộc diện hưởng lương từ ngân sách quan tâm là làm thế nào để tạo ra cơ chế giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan đúng đối tượng. Cách đặt vấn đề của nhân dân là hoàn toàn có cơ sở. Thực tế, hiện không ít cơ quan, người làm được việc thì ít, người chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu cũng khá nhiều. Vì thế quá trình sàng lọc tinh giản biên chế có khi lại rơi vào đúng những đối tượng làm được việc.
![]() |
| Tranh minh họa |
Về băn khoăn của người dân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định: “Không có vùng cấm trong tinh giản biên chế”. Việc thực hiện tinh giản được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức từ Trung ương cho đến cấp xã, trong cả hệ thống chính trị. Quá trình thực hiện đương nhiên sẽ gặp nhiều lực cản, nhiều khó khăn như sự cả nể, ngại va chạm, trách nhiệm của người đứng đầu.Tuy nhiên, cần phải vượt qua các lực cản, các khó khăn bằng cách bám sát vào mục tiêu của tinh giản biên chế là nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và việc này phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết thêm, để tránh tình trạng cả nể, tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến việc phân loại, đánh giá để thực hiện việc tinh giản biên chế, bên cạnh đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, vừa qua Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 56 về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Đây là cơ sở và căn cứ quan trọng để có thể thực hiện được việc phân loại người làm việc tốt, người làm việc chưa tốt, người hạn chế về năng lực hoặc không đáp ứng yêu cầu công việc.
| Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi) đã quy định hai tổ chức quan trọng này được quyền tham gia giám sát, thanh tra các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước về quy trình làm việc, quá trình sản xuất, kinh doanh… Do đó, hơn lúc nào hết Chính phủ cần ban hành nghị định để tổ chức công đoàn thực hiện đúng quyền hạn của mình trong công tác tham gia giám sát và thanh tra. Trước mắt là cùng các cơ quan, đoàn thể tham gia giám sát, thanh tra lộ trình tinh giản biên chế trong các cơ quan nhà nước. |
Thực tế lộ trình cắt giảm 4.139 biên chế đang đến gần và điều mà dư luận, những công chức hưởng lương ngân sách đặc biệt quan tâm, tại sao đến nay Chính phủ, các bộ, ngành vẫn chưa có bất kỳ văn bản quy định về quy trình, điều kiện cắt giảm ra sao. Chị Nguyễn Thị Tuyết, hiện đang công tác tại một viện nghiên cứu chiến lược cho hay, chị vào cơ quan này công tác thuộc diện thi tuyển, chứ không phải thuộc diện “quan hệ”, hay “ô dù”…. Từ khi nghe tin nhà nước có chủ trương cắt giảm biên chế, chị nhìn trước, ngó sau vẫn thấy mình thuộc diện “lẻ loi”. Thế nên, nếu cơ quan chị thuộc diện tinh giản biên chế, không biết số phận chị sẽ như thế nào. Một số công chức cho hay: Thông thường trong một cơ quan, ngoài bộ máy lãnh đạo còn có chi bộ đảng, công đoàn, đoàn thanh niên… Thế nên khi đưa ra rà soát những đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế phải họp lấy ý kiến của chi bộ đảng, đoàn thể.
Mấu chốt đặt ra phải có sự giám sát độc lập; giám sát chéo ít nhất là 3 cơ quan, cao nhất là Thường vụ Quốc hội; các ủy ban của Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khi tiến hành tinh giản biên chế. Với cấp tỉnh, thành thì cần có sự giám sát của Hội đồng nhân dân, MTQVN tỉnh/thành và Liên đoàn Lao động. Cương quyết không để lãnh đạo các đơn vị “vừa đá bóng, vừa thổi còi” sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường. Tinh giản biên chế là một chủ trương đúng và trúng, nhưng quan trọng là cách làm thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất, tránh tình trạng người tài phải khăn gói ra đi, những người không làm được việc, nhưng vì có ô dù, ê kíp, nịnh hót ở lại.
Hương Phạm
Kỳ 3: Tinh giản để hướng tới xã hội công bằng
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Sự kiện 27/02/2026 23:01
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sự kiện 27/02/2026 18:28
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn
Sự kiện 22/02/2026 19:49
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu
Sự kiện 22/02/2026 18:55
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"
Sự kiện 22/02/2026 15:46
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Sự kiện 22/02/2026 15:16
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai
Sự kiện 22/02/2026 13:01
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững
Sự kiện 22/02/2026 10:31
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô
Sự kiện 17/02/2026 10:53
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Sự kiện 17/02/2026 01:39
