Trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và lịch sử Singapore lại tại Lễ hội Ẩm thực Singapore 2019

(LĐTĐ) Ngày 12/7/2019, Lễ hội Ẩm thực Singapore (Singapore Food Festival - SFF), sự kiện dành riêng để tôn vinh nền ẩm thực phong phú tại Đảo quốc quay trở lại với chủ đề “Savor Singapore in Every Bite” (Thưởng thức Singapore qua từng món ăn). Lễ hội là nơi quy tụ 20 đối tác với vô số khái niệm và trải nghiệm ẩm thực mới lạ, mang lại bữa tiệc văn hóa đáng nhớ xuyên suốt ba tuần, từ ngày 12 đến ngày 28/7/2019.
trai nghiem am thuc van hoa va lich su singapore lai tai le hoi am thuc singapore 2019 Những sự kiện đặc sắc không nên bỏ lỡ khi du lịch Singapore mùa Hè này
trai nghiem am thuc van hoa va lich su singapore lai tai le hoi am thuc singapore 2019 Người dân Thủ đô thích thú thưởng thức ẩm thực Singapore
trai nghiem am thuc van hoa va lich su singapore lai tai le hoi am thuc singapore 2019
STREAT - một góc đầy màu sắc của Lễ hội ẩm thực Singapore.

SFF không chỉ vinh danh những tên tuổi của nền ẩm thực trong nước, mà còn là nơi thúc đẩy sự sáng tạo trong cách chế biến các món ăn truyền thống Singapore. Bên cạnh đó, Lễ hội còn là dịp để các tín đồ ẩm thực trong và ngoài nước được truyền cảm hứng bởi những tài năng ẩm thực xuất sắc thông qua những hương vị đặc trưng của ẩm thực Singapore.

STREAT – Sự kiện khởi đầu Lễ hội Ẩm thực Singapore

Vốn nổi tiếng là sự kiện tiêu điểm của SFF hàng năm, STREAT 2019 sẽ diễn ra từ 17g đến 23g trong hai ngày 12 và 13 tháng 7, tại The Promontory @ Marina Bay. Với không gian hiện đại và giản dị, STREAT là một thiên đường gồm các gian hàng ẩm thực truyền thống, bên cạnh những buổi diễn dịch hiện đại giới thiệu ẩm thực đường phố Singapore tại 12 gian hàng, giúp thực khách có dịp trải nghiệm nền văn hóa ẩm thực địa phương đích thực. Không khí lễ hội càng thêm sôi đội với những buổi trình diễn âm nhạc từ các nghệ sĩ Singapore nổi tiếng như Charlie Lim và Glen Wee. Ngoài ra, thực khách còn có cơ hội tham gia các hội thảo và lớp học được giảng dạy bởi những tài năng ẩm thực hàng đầu Singapore.

trai nghiem am thuc van hoa va lich su singapore lai tai le hoi am thuc singapore 2019

STREAT luôn là một trong những sự kiện nổi bật nhất của SFF.

Điểm nhấn tại đại tiệc STREAT năm nay là món cơm vịt Duck Rice Bento đến từ Jin Ji Teochew Braised Duck & Kway Chap, thương hiệu Wok In Burger với những chiếc burger zichar (zichar là các món ăn phong cách gia đình theo văn hóa Trung Quốc), cơm gà Kueh Pie Tee trứ danh của Salted & Hung, và sự kết hợp đặc sắc giữa Impossible Burger x FatPapas. Góp mặt trong bức tranh ẩm thực đa sắc là các loại cocktail mang đậm dấu ấn Singapore được chế biến bởi Origin Bar, cùng với các loại bia đến từ Archipelago Brewery.

trai nghiem am thuc van hoa va lich su singapore lai tai le hoi am thuc singapore 2019

Cơm gà Kueh Pie Tee trứ danh của Salted & Hung sẽ góp mặt trong đại tiệc STREAT 2019.

Cũng trong khuôn khổ STREAT, những người đam mê sưu tập bí quyết nấu ăn cũng sẽ có dịp tham gia hội thảo ẩm thực được tổ chức bởi World Gourmet Summit Overseas Development Programme (Tạm dịch: Hội nghị Ẩm thực Thế giới, Chương trình Phát triển ở Nước ngoài). Hội thảo này sẽ được dẫn dắt bởi hai đầu bếp tài năng - Edward Chong đến từ Nhà hàng Peach Blossoms, Khách sạn Marina Mandarin và Sujatha Asokan đến từ Botanico. Du khách Việt có thể đặt vé tham dự cho các hội thảo trên Klook - đối tác chính thức của SFF năm nay.

Mang Lễ hội đến gần hơn với mọi tín đồ ẩm thực

Năm 2019 đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa SFF cùng các thương hiệu nổi tiếng như trà sữa LiHO TEA, cửa hàng tiện lợi 7-Eleven và Glico – thương hiệu sản xuất bánh que Pocky, nhằm mang lễ hội đến gần hơn với mọi tín đồ ẩm thực. Trong lần hợp tác đầu tiên này, LiHO sẽ giới thiệu Avocado Kopi, một loại thức uống sáng tạo với sự pha trộn độc đáo giữa hương vị của trái bơ và cà phê. Sản phẩm này sẽ sớm có mặt tại một số cửa hàng LiHO ở Singapore. 7-Eleven cũng sẽ tham gia vào bữa tiệc ẩm thực SFF với 3 món ăn vặt độc quyền theo phong cách Nhật Bản – Singapore. Cụ thể là 3 món Cơm nắm Gà Satay, Trứng cuộn vị Trứng muối và Bánh Bạch tuộc nướng với Sốt Cua Cay và Trứng Mayo sẽ sớm có mặt tại tất cả các cửa hàng 7-Eleven ở Singapore.

Điểm nhấn cuối cùng trong những nỗ lực hợp tác chính là sự ra mắt của Pocky x Ya Kun Kaya Toast & Kopi O phiên bản giới hạn.Đây là sản phẩm đầu tiên của Pocky mang hương vị đặc trưng của Đảo quốc, khi hương vị bữa sáng truyền thống với bánh mì nướng Kaya và một ly Kopi (cà phê) kết hợp cùng thương hiệu bánh que Pocky được ưa chuộng hàng đầu. Sản phẩm này sẽ được bán với giá ưu đãi tại STREAT và các cửa hàng Ya Kun ở Singapore với số lượng có hạn.

trai nghiem am thuc van hoa va lich su singapore lai tai le hoi am thuc singapore 2019

Pocky x Ya Kun Kaya Toast & Kopi O phiên bản giới hạn.

Hiện đại, văn hóa, truyền thống và nghệ thuật: Bốn chủ đề khơi mở đam mê ẩm thực tại SFF

Ẩm thực Singapore không chỉ được thể hiện qua các công thức gia truyền hàng thập kỷ, mà còn gây tiếng vang với những nét chấm phá trong ẩm thực Mod-Sin (ẩm thực Singapore hiện đại). Những nét đặc trưng đó được thể hiện rõ nét qua bốn chủ đề chính của Lễ hội Ẩm thực Singapore năm nay:

Hiện đại: Giới thiệu các doanh nhân, bếp trưởng, đầu bếp và chủ tiệm ăn tại Singapore – những người đã và đang không ngừng định hình nền ẩm thực địa phương với sự sáng tạo và nỗ lực tạo nên các món ngon mang đậm bản sắc Singapore.

Văn hóa: Cảm nhận nền văn hóa ẩm thực đang không ngừng phát triển của Singapore và tôn vinh các tài năng ẩm thực trong nước.

Truyền thống: Tôn vinh di sản ẩm thực Singapore thông qua các nguyên liệu độc đáo và kỹ thuật chế biến món ăn trường tồn theo thời gian.

Nghệ thuật: Mang đến trải nghiệm sống động và đa giác quan với những buổi diễn dịch hiện đại về nghệ thuật ẩm thực.

TV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Xem thêm
Phiên bản di động