Công trình xây trên đất lấn chiếm ở huyện Phú Xuyên

Trách nhiệm thuộc chính quyền địa phương

Liên quan đến những thông tin về tòa nhà lớn xây không phép trên đất lấn chiếm tại xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên nhiều cơ quan ngôn luận phản ánh trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về vụ việc.
Hàng nghìn m2 đất bị lấn chiếm ở Phú Xuyên: Quyết liệt xử lý vi phạm
Xứ lý vi phạm, giao đất cho Hạt 5 quốc lộ 1A

Sở Xây dựng xác định, ngày 10/7/1991, UBND tỉnh Hà Sơn Bình (cũ) ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND về việc giao đất ở cho 5 hộ gồm các ông (bà): Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Văn Chẳng với tổng diện tích là 435m2 đất ven đường Quốc lộ 1A thuộc xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên. Sau khi được giao đất, 5 hộ dân tiếp tục lấn chiếm phần đất nuôi trồng thủy sản lân cận do UBND xã Đại Xuyên quản lý với tổng diện tích đất lấn chiếm là 421m2, thời điểm lấn chiếm trước năm 2011.

Trách nhiệm thuộc chính quyền địa phương
Công trình vi phạm

Sau đó, hộ ông Nguyễn Đức Thắng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 4 hộ trên với tổng diện tích 856 m2 (bao gồm 435m2 đất ở được giao và 421 m2 đất lấn chiếm). Trong khoảng thời gian từ 2010 – 2011, ông Thắng xây dựng công trình với quy mô 5 tầng (1 tầng hầm, 3 tầng nổi, 1 tầng mái). Diện tích xây dựng tầng 1 là 320,1m2, trong đó 69,3m2 là đất được giao và 250,8m2 là đất lấn chiếm. Hiện công trình đã hoàn thành và được hộ gia đình ông Thắng sử dụng với mục đích ở.

Báo cáo của Sở Xây dựng chỉ rõ, đối với vi phạm về đất đai của 5 hộ dân, ngày 25/5/2011, UBND xã Đại Xuyên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cùng ngày, UBND xã Đại Xuyên ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với 5 hộ dân trên và giao trách nhiệm cho các hộ gia đình thu dọn toàn bộ vật liệu đất, cát đã làm nền ra khỏi diện tích lấn chiếm trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày giao quyết định xử phạt. Quá thời hạn nêu trên nếu các hộ không chấp hành việc thu dọn đồ đạc thì bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, UBND xã Đại Xuyên vẫn chưa tổ chức thực hiện việc cưỡng chế để thi hành các quyết định xử phạt trên.

Đánh giá và nhận xét về các vi phạm trên, Sở Xây dựng nhận định, các vi phạm về đất đai của 5 hộ dân chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm. Trách nhiệm thuộc về UBND xã Đại Xuyên khi chưa tổ chức thực hiện việc cưỡng chế để thi hành các quyết định xử phạt do mình ban hành. Công trình của ông Thắng được xây dựng trong thời điểm UBND huyện Phú Xuyên chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP Hà Nội về quản lý trật tự xây dựng. Thời điểm đó, thanh tra xây dựng huyện Phú Xuyên chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyện Phú Xuyên.

Cũng tại thời điểm trên, UBND huyện Phú Xuyên đã ban hành hướng dẫn số 945/HD-UBND ngày 9/8/2010 thực hiện Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND TP Hà Nội về việc quy định cấp phép xây dựng và quản lý công trình theo giấy phép trên địa bàn huyện Phú Xuyên. Tuy nhiên, tại thời điểm đó UBND huyện, các xã, thị trấn mới chỉ tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cho chủ đầu tư lập hồ sơ cấp phép, chưa triển khai việc cấp phép xây dựng. Do vậy, việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với hộ ông Nguyễn Đức Thắng còn khó khăn, lúng túng.

“Việc xử lý đối với các vụ việc nêu trên có sự giao thoa, đan xen giữa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm đất đai và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm, triệt để các vi phạm, khôi phục lại nguyên trạng của đất như trước khi vi phạm, xóa bỏ các quyền và lợi ích bất hợp pháp của đối tượng vi phạm trên phần diện tích đất lấn chiếm. Việc xử lý vi phạm theo các quy định hiện hành của pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai sẽ đạt hiệu quả quản lý cao hơn. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo đội Thanh tra Xây dựng huyện Phú Xuyên (thuộc thanh tra Sở Xây dựng) tích cực chủ động phối hợp có hiệu quả với phòng Tài nguyên môi trường, các phòng, ban chức năng của huyện Phú Xuyên, xã Đại Xuyên trong việc xử lý đối với trường hợp vi phạm trên theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị”, báo cáo của Sở Xây dựng nêu rõ...

Đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm công trình vi phạm tại huyện Phú Xuyên theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tin khác

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động