Tổng LĐLĐ Việt Namđề nghị chưa sửa đổi Nghị định số 49

Tổng LĐLĐ Việt Nam không đồng tình với cả hai phương án Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đưa ra khi đề xuất sửa đổi Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ. Quan điểm của Tổng LĐLĐ Việt Nam là chưa sửa Nghị định thời điểm này, trong bối cảnh người lao động đang còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đang có điều kiện phát triển và đặc biệt khi quan hệ lao động còn bất bình đẳng, rất cần sự can thiệp của Nhà nước.
tong ldld viet nam de nghi chua sua doi nghi dinh so 49 Lương quản lý ngành hàng tiêu dùng lên tới 350 triệu đồng/tháng
tong ldld viet nam de nghi chua sua doi nghi dinh so 49 Bài 2: Cần đánh giá kỹ tác động của sửa đổi

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang dự thảo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

tong ldld viet nam de nghi chua sua doi nghi dinh so 49
Ông Ngọ Duy Hiểu - Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam phân tích lý do chưa nên sửa Nghị định 49/2013/NĐ-CP thời điểm này.

Trong đó, đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 7, Chương III, theo 2 phương án: Phương án 1: Bỏ quy định khoảng cách giữa các bậc lương ít nhất 5% và để “số bậc của thang lương, bảng lương do doanh nghiệp quyết định”; phương án 2: Vẫn quy định khoảng cách mang tính định lượng, nhưng giảm mức từ 5% xuống 3% để tiến tới bãi bỏ quy định này.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề trên, ông Ngọ Duy Hiểu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định: Tổng LĐLĐ Việt Nam không đồng tình với cả hai phương án mà Bộ LĐTBXH đưa ra.

Quan điểm của Tổng LĐLĐ Việt Nam là chưa sửa Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ vào thời điểm này, nếu có sửa thì sửa về mặt kỹ thuật để tạo thuận lợi hơn cho chủ sử dụng lao động, chứ tuyệt đối không được cắt bỏ quyền lợi của NLĐ trong bối cảnh NLĐ đang còn khó khăn, doanh nghiệp đang có điều kiện phát triển và đặc biệt trong khi quan hệ lao động còn đang bất bình đẳng, vẫn rất cần sự can thiệp của Nhà nước.

Chúng ta chưa đủ điều kiện để thực hiện toàn diện, đầy đủ các nguyên tắc của thị trường.

Lý do Tổng LĐLĐ Việt Nam không đồng tình, theo ông Hiểu: Hiện nay chúng ta đang đề ra mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Để đạt điều này, thì phải đảm bảo được quyền lợi của người lao động (NLĐ). Mặt khác, một trong những tinh thần sửa đổi pháp luật sau khi Hiến pháp 2013 ra đời là phải thể chế hóa và phải đảm bảo tốt hơn quyền con người và quyền của công dân, trong đó có quyền của NLĐ.

Hơn nữa, năm 2017 và đặc biệt là 3 tháng đầu năm 2018 ghi nhận những tiến triển về mặt kinh tế (tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua), cho thấy các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn và đang tiếp tục giảm bớt khó khăn, cho thấy doanh nghiệp có đủ điều kiện để chia sẻ với khó khăn của NLĐ. Và cũng phải nhìn vào thực tế là thu nhập của NLĐ hiện nay vẫn còn đang thấp, lương tối thiểu chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu.

Trước quan điểm của Bộ LĐTBXH cho rằng các giải pháp sửa đổi nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng không nên coi đây là giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mà muốn tháo gỡ phải bằng việc cải cách thủ tục hành chính, chứ không phải bằng việc cắt giảm quyền lợi của NLĐ.

“Hơn lúc nào hết, lúc này chúng ta cần tập trung vào động viên, nâng cao đời sống NLĐ. NLĐ cần được đảm bảo cuộc sống tốt hơn, được chia sẻ nhiều khó khăn hơn thì qua đó họ mới có thể nỗ lực, chia sẻ khó khăn và đồng hành được với doanh nghiệp”, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Phân tích thêm về việc đề xuất sửa đổi Nghị định trong bối cảnh, hoàn cảnh và điều kiện thực tế hiện nay chưa phù hợp, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng: Nếu hiện nay doanh nghiệp có gặp khó khăn trong cách tính toán tiền lương thì chúng ta giải quyết bằng các biện pháp kỹ thuật để có giải pháp phù hợp hơn, chứ không phải bằng cách cắt bỏ hoặc cắt giảm quyền lợi NLĐ, nhất là trong bối cảnh sức ép về việc làm lớn, cung – cầu lao động chưa cân bằng.

Theo Bộ LĐTBXH, việc sửa đổi nhằm giúp Công đoàn thể hiện vai trò thương lượng, nhưng Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, trên thực tế quan hệ lao động chưa bình đẳng thì sự can thiệp của Nhà nước để tạo sự bình đẳng, đảm bảo mức tiền lương tối thiểu là hết sức cần thiết.

Theo dự liệu của Tổng LĐLĐ Việt Nam, nếu đề xuất thay đổi của Bộ LĐTBXH được chấp thuận thì doanh nghiệp sẽ “ép” lương NLĐ, sẽ đưa mức lương gần về với mức lương tối thiểu và khi đó thu nhập của NLĐ sẽ bị thấp đi rất là nhiều.

“Đây là vấn đề Tổng LĐLĐ Việt Nam quan tâm nhất, bởi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích của NLĐ, kéo theo đó là những hệ lụy, cộng đồng NLĐ sẽ phản ứng hết sức quyết liệt. Dẫn ra ví dụ vụ đình công mới đây ở Đồng Nai do Công ty Pouchen có kế hoạch điều chỉnh, sửa về mặt kỹ thuật cách tính lương, và mới hoàn toàn dừng ở “kế hoạch điều chỉnh về mặt kỹ thuật thôi, chứ chưa có sự xâm phạm đến quyền lợi của NLĐ mà đã gặp phải phản ứng dữ dội từ phía NLĐ, hàng ngàn NLĐ đã đình công.

Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị tạm dừng việc sửa đổi Nghị định, chờ đến khi tiến hành sửa đổi Bộ luật Lao động, sẽ cải cách luôn về tiền lương. Hơn nữa, cũng cần đảm bảo khi quan hệ lao động bình đẳng hơn, năng lực thương lượng của tổ chức Công đoàn cao hơn thì mới đặt vấn đề sửa đổi, điều chỉnh cải cách tiền lương theo nguyên tắc thị trường”, Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Xem thêm
Phiên bản di động