Tình trạng kháng thuốc: Đe dọa, thách thức điều trị
Bệnh gì cũng mua kháng sinh
Thực tế cho thấy, từ người lớn cho tới trẻ nhỏ một khi sổ mũi, ho, sốt, đau bụng… đều thường đến ngay các hiệu thuốc để mua thuốc kháng sinh, thay vào việc phải đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ khám, kê đơn thuốc. Từ việc mở một cửa hàng thuốc tây y dễ dãi bán thuốc không cần đơn và việc mua thuốc quá dễ dàng đã dẫn tới tình trạng “loạn” thuốc kháng sinh.
Trong khi đó, Bộ Y tế đã có quy định về việc cấm bán thuốc kháng sinh không theo chỉ định của bác sĩ, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra và rất khó kiểm soát. Vì vậy, chuyên gia y tế đã nhận định, người dân đang quá dễ dãi trong việc sử dụng hay nói đúng hơn là lạm dụng kháng sinh. Còn các nhà thuốc, vì lợi nhuận, nên dù thấy rõ tác hại của việc bán thuốc kháng sinh không theo đơn là nguy hiểm, nhưng vẫn bất chấp, “lách luật” để bán thuốc. Không chỉ người bệnh, người bán thuốc mà đôi khi cả bác sĩ điều trị cũng lạm dụng kháng sinh đắt tiền, chỉ định kháng sinh không phù hợp để kê đơn cho bệnh nhân.
![]() |
| Khi sử dụng thuốc kháng sinh, cần mua theo đơn bác sĩ. |
Việc sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của người trực tiếp sử dụng thuốc mà những nguy hại tiềm ẩm về những phản ứng phụ của thuốc thì khó ai đong đếm được. Đáng báo động hơn, là việc lạm dụng thuốc kháng sinh không chỉ dừng lại ở con người, mà còn cả với thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản… đã làm cho các vi sinh vật thích nghi với thuốc, tạo điều kiện cho nhiều loại vi khuẩn trở thành kháng thuốc, làm cho thuốc kém hiệu quả hoặc không hiệu quả. Ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - từng thừa nhận: “Chưa có nước nào mà kháng sinh lại mua dễ như ở Việt Nam. Bộ Y tế đã có quy định yêu cầu các nhà thuốc chỉ bán kháng sinh khi có đơn của bác sĩ, tuy nhiên nhiều nơi không thực hiện, trong khi chế tài xử phạt thấp”.
Cần quyết liệt hơn
Để hiểu rõ hơn về sự nguy hại của tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh dẫn đến những hậu quả khôn lường, phóng viên có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai – nơi đang diễn tình trạng rất nhiều bệnh nhân bị kháng kháng sinh. Có bệnh nhân không chỉ kháng với một hay nhiều loại kháng sinh mà có bệnh nhân kháng hầu như mọi loại kháng sinh và các phác đồ điều trị của các bác sĩ trở nên vô tác dụng. Như trường hợp bệnh nhân hiện điều trị cách ly tại Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai), bệnh nhân Phan Như Đ. (45 tuổi, quê huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Theo chị Lê Như Hoa (vợ bệnh nhân Đ.) cho biết, ban đầu, chồng chị được chẩn đoán là bị bệnh viêm đường ruột. Sau nhiều năm chữa trị tại nhiều bệnh viện, tình trạng bệnh của chồng chị không những không khỏi mà còn có dấu hiệu đi xuống, nên gia đình đã vội đưa anh đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị. “Chồng tôi nằm điều trị được khoảng 3 tháng, nhưng tình hình không khá hơn. Các bác sĩ cho biết vì gia đình dùng kháng sinh không theo chỉ dẫn, nên dẫn đến tình trạng anh bị đa kháng sinh” - chị Hoa than thở.
Theo số liệu của Bộ Y tế, tại Việt Nam ghi nhận không chỉ một mà một số loại siêu vi khuẩn kháng lại mọi loại thuốc kháng sinh. Phổ biến nhất là nhóm vi khuẩn gram âm đường ruột. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp Việt Nam vào danh sách các nước có tỉ lệ kháng thuốc kháng sinh cao nhất thế giới. Thậm chí có loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi đã kháng cả các kháng sinh thế hệ 3 là thế hệ mới nhất. Còn theo PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, kháng thuốc hiện nay là vấn đề toàn cầu, đặc biệt nổi trội ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Qua đó cho thấy, vấn đề kháng kháng sinh hiện là mối đe dọa nghiêm trọng, thách thức đối với điều trị và về lâu dài vấn đề này sẽ càng trở nên đáng báo động
Đứng trước tình trạng kháng thuốc ngày càng xảy ra nghiêm trọng, WHO đã lấy khẩu hiệu “Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa” để kêu gọi các nước cùng chung tay phòng, chống kháng thuốc, trong đó có Việt Nam. Việc sử dụng kháng sinh là hết sức cần thiết để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, nếu sử dụng kháng sinh không đúng phác đồ, lạm dụng kháng sinh khi không mắc bệnh lý nhiễm khuẩn sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. GS.TS Lê Năm - nguyên Giám đốc Viện bỏng Quốc gia - nhận định, việc sử dụng kháng sinh là hết sức cần thiết để điều trị cho người bệnh. Công nghệ sản xuất kháng sinh ngày càng phát triển đã cung cấp cho xã hội nhiều kháng sinh mới có hiệu quả và hiệu lực cao. Tuy nhiên, nếu sử dụng kháng sinh không hợp lý, lạm dụng kháng sinh, điều trị kháng sinh khi không mắc bệnh lý nhiễm khuẩn... sẽ làm gia tăng tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh, tạo ra sự khan hiếm, thiếu hụt các thuốc kháng khuẩn mới, đặc biệt là kháng sinh để điều trị cho người bệnh nhiễm vi sinh vật đa kháng.
Trang Thu
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin khác
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết
Y tế 02/12/2025 11:03
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt
Y tế 30/11/2025 14:21
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả
Xã hội 29/11/2025 13:29
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà
Y tế 27/11/2025 16:25
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A
Y tế 26/11/2025 17:23
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết
Y tế 26/11/2025 12:52
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh
Y tế 25/11/2025 18:10
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm
Y tế 24/11/2025 21:59
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại
Y tế 24/11/2025 18:51
Hà Nội ghi nhận thêm 305 ca mắc sốt xuất huyết
Y tế 24/11/2025 11:40

