Tiểu thương lạc quan về phố hàng rong đầu tiên ở trung tâm TP.HCM

Lần đầu tiên được buôn bán hợp pháp ở khu vực văn minh, rộng rãi ngay trung tâm thành phố, nhiều tiểu thương không giấu được niềm vui và hy vọng địa điểm mới này sẽ giúp họ buôn bán thuận lợi hơn.
tieu thuong lac quan ve pho hang rong dau tien o trung tam tphcm Lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh có phố hàng rong hợp pháp

Sáng nay (28.8), UBND Quận 1 (TP.HCM) đã khai trương khu vực thí điểm kinh doanh có thời gian trên tuyến đường Nguyễn Văn Chiêm. Ngay trong buổi sáng khai trương có gần hai chục gian hàng đã tổ chức buôn bán hàng rong cho khách. Các mặt hàng ở đây chủ yếu là các loại thức uống và đồ ăn sáng như: bánh mì, bún, bánh canh, hủ tiếu, bánh ướt…

tieu thuong lac quan ve pho hang rong dau tien o trung tam tphcm
Các gian hàng tại phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm. Ảnh: Hữu Ký

Theo ghi nhận của PV, trong buổi sáng khai trương, lượng khách đến khu vực bán hàng khá đông, trong đó có nhiều thành phần như nhân viên văn phòng trong khu vực, người dân đi tập thể dục và nhiều khách vãng lai cũng tò mò ghé ủng hộ. Nhiều gian hàng mới mở bán trong thời gian ngắn đã “cháy” hàng.

tieu thuong lac quan ve pho hang rong dau tien o trung tam tphcm
Phố hàng rong thu hút đông người trong ngày khai trương. Ảnh: Hữu Ký

Các tiểu thương bán hàng cho biết trong ngày đầu bán khá đắt hàng. Điều này một phần do sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhiều người dân thấy lạ ghé ủng hộ, một phần do các tiểu thương chỉ mới mang ra một số lượng hàng vừa phải để thăm dò trước. Dù ngày đầu chưa thể đánh giá chính xác được hiệu quả, nhưng nhiều người vẫn lạc quan vì có chỗ buôn bán khá thông thoáng, sạch sẽ ngay giữa trung tâm thành phố có nhiều du khách qua lại và nhiều cơ quan đóng tại đây.

Bà Lê Thị Lan (bán bánh canh cua) cho biết, ngay từ 5h sáng bà đã phải dọn hàng ra bày bán. Lần đầu tổ chức buôn bán theo giờ, bà vẫn chưa quen vì thời gian quá cập rập, nhưng chưa tới 9h gian hàng của bà đã bán hết. Theo bà Lan, trước đây bà buôn bán trên vỉa hè ở khu vực giao lộ Lý Tự Trọng – Pasteur không được ổn định, chỗ buôn bán cũng không sạch sẽ và đặc biệt luôn lo sợ bị dẹp do lấn chiếm vỉa hè.

Được quận sắp xếp cho chỗ buôn bán như vậy, bà yên tâm hơn. Giá cả thức ăn, bà bán 20.000-35.000 đồng/tô. Tuy nhiên theo bà việc buôn bán ở đây chỉ từ 6h đến 9h sáng, thời gian hơi ngắn, nếu được kéo dài thêm 1 giờ nữa thì sẽ tốt hơn.

tieu thuong lac quan ve pho hang rong dau tien o trung tam tphcm
Trong buổi sáng nhiều gian hàng cháy hàng sớm. Ảnh: Hữu Ký

Còn chị Diệp Thị Thu (bán nước giải khát) cho hay trước khi buôn bán tại đây thu nhập gia đình chị không ổn định, chị phải buôn bán linh tinh trên vỉa hè, còn chồng thì làm bảo vệ. Đánh giá về chỗ buôn bán mới, chị Thu nói chưa biết kết quả thế nào nhưng trước mắt được sắp xếp chỗ cho buôn bán như vậy tiểu thương rất vui mừng. Trong ngày đầu chị chỉ bán nước giải khát, qua ngày hôm sau chị sẽ bán thêm đồ ăn sáng như hủ tiếu, bún riêu.

Theo chị, giá cả thức ăn thức uống ở đây rất bình dân, khu vực buôn bán lại sạch sẽ nên về lâu dài có thể sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch. Tuy nhiên cũng có hạn chế nhỏ, đó là chỗ buôn bán mới này không được bày nhiều ghế cho khách ngồi nên cũng có phần ảnh hưởng, nhất là với những thực khách muốn dùng tại chỗ.

tieu thuong lac quan ve pho hang rong dau tien o trung tam tphcm
Người dân thưởng thức đồ ăn tại phố hàng rong. Ảnh: Hữu Ký

Theo UBND quận 1, phố hàng rong được tổ chức trên đường Nguyễn Văn Chiêm được thí điểm 20 gian hàng có chiều dài 40m, bố trí cho 20 hộ kinh doanh hoạt động theo các khung thời gian từ 6-9h và từ 11-13h.

Ngoài khu vực này, vào tháng 9 tới quận 1 cũng sẽ tổ chức khai trương phố hàng rong tại công viên Bách Tùng Diệp với chiều dài 30m, quy tụ 15 hộ kinh doanh buôn bán trong thời gian từ 6 - 9h sáng.

Các bộ được buôn bán trong phố hàng rong là những người có hộ khẩu thường trú tại quận 1, làm nghề buôn bán hàng rong lâu năm và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc sắp xếp các hộ vào khu vực buôn bán theo giờ sẽ tạo điều kiện cho các hộ ổn định cuộc sống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị…

Theo Hữu Ký/danviet.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động