Bến Tre: Bao giờ tiểu thương được vào chợ mới Thạnh Phú?

Chợ Giồng Miễu, Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre là chợ truyền thống lâu đời, là nơi tập trung buôn bán của hơn 30 tiểu thương trong suốt 30 năm qua. Hiện nay chợ xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho tiểu thương và người dân vào mua sắm. Tuy nhiên do dự án chợ mới đang chậm tiến độ, chưa hoàn thành, chưa được nghiệm thu nên các tiểu thương vẫn đang phải chờ đợi, “vừa bán vừa lo”.
Khai mạc Lễ hội Dừa Bến Tre Mang nước sạch đến vùng hạn mặn ở Bến Tre Tiêu hủy 420 lít rượu trắng nhập lậu tại Bến Tre

Khu Trung tâm thương mại chợ Giồng Miễu được xây dựng vào năm 1987, quy mô chiều rộng 15,6m, chiều dài 46,5m, gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lầu.

Bến Tre: Bao giờ tiểu thương được vào chợ mới Thạnh Phú?
Chợ Giồng Miễu được xây dựng từ năm 1987, hiện xuống cấp nghiêm trọng.

Chợ có các dãy kiốt, khu ăn uống, giải khát, khu nhà lồng tiền chế, khu nhà lồng thực phẩm, khu lúa, gạo, củ, quả và các hộ kinh doanh không thường xuyên. Hiện nay kết cấu của công trình chợ không còn ổn định, xuống cấp với tình trạng bong tróc bê tông, cốt thép hen rỉ.

Bến Tre: Bao giờ tiểu thương được vào chợ mới Thạnh Phú?
Chợ gần bến đò, lối vào chợ chật hẹp, thường xuyên ngập nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra sự cố hỏa hoạn, ngập lụt.

Theo kết quả kiểm định chất lượng của Trung tâm tư vấn và Kiểm định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng Bến Tre): Tầng lầu không đảm bảo khả năng chịu lực, khuyến cáo không để người qua lại tại các khu vực bị hư hỏng nặng, trường hợp muốn sử dụng phải khẩn cấp cải tạo lại, trước hết là phá dỡ ngay một số bộ phận kết cấu hư hỏng nặng.

Bến Tre: Bao giờ tiểu thương được vào chợ mới Thạnh Phú?
Theo đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) Thị trấn Thạnh Phú, sau khi di dời tiểu thương vào chợ mới, chợ cũ Giồng Miễu sẽ được dỡ bỏ để làm công viên, cây xanh phục vụ người dân trên địa bàn.

Nhiều tiểu thương đang phải bán buôn tạm bợ trong chợ cũ Giồng Miễu, mất an toàn và không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bến Tre: Bao giờ tiểu thương được vào chợ mới Thạnh Phú?
"Do chợ tiếp giáp với bến đò nên vào mùa mưa hoặc khi có những cơn mưa lớn, kéo dài làm cho chợ Giồng Miễu nhếch nhác, mất an toàn, mất vệ sinh, buôn bán ế ẩm, khó khăn lắm", một tiểu thương tại chợ cũ Giồng Miễu cho biết.

Trước tình hình chợ cũ xuống cấp, chủ trương xây mới và di dời tiểu thương vào chợ mới là hoàn toàn đúng đắn, cấp thiết của chính quyền tỉnh Bến Tre và huyện Thạnh Phú. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bến Tre đã chấp thuận Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Út Thắng làm chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại - chợ Thạnh Phú thuộc dự án khu dân cư thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú.

Bến Tre: Bao giờ tiểu thương được vào chợ mới Thạnh Phú?

Dự án chợ mới Thạnh Phú nằm giữa quy hoạch khu dân cư thị trấn Thạnh Phú, cách chợ Giồng Miễu hiện hữu 150 m, được tổ chức khánh thành trong đợt 30/4/2019.

Trung tâm thương mại được thiết kế với quy mô 1 trệt, gồm siêu thị và các quầy kiốt, chợ truyền thống chia làm 4 khu nhỏ, bao gồm chợ thịt cá, chợ rau, củ, quả, chợ thức ăn chín, tạp hóa, chợ lúa gạo, đồ gỗ, sắt thép, động cơ và bến xe trung chuyển hàng hóa. Tổng diện tích sử dụng kinh doanh là 4.312m2 đảm bảo đáp ứng cho một siêu thị và khoảng 258 hộ tiểu thương đăng ký sử dụng kinh doanh.

Bến Tre: Bao giờ tiểu thương được vào chợ mới Thạnh Phú?
Chợ mới Thạnh Phú chưa hoàn thiện, nhiều khu vực buôn bán treo biển hiệu nhưng thưa vắng người mua sắm, qua lại.

Tuy nhiên hiện tại, nhiều khu vực, hạng mục trong dự án chưa hoàn thành, trong đó có nhà đa năng thể dục thể thao, trường học, thậm chí một số kiot cũng đang xây dựng dở dang, cột thép, vật liệu xây dựng nằm la liệt.

Bến Tre: Bao giờ tiểu thương được vào chợ mới Thạnh Phú?
Thi công dang dở, vật liệu chất ngổn ngang trong khu chợ mới Thạnh Phú.

Thậm chí nhiều kiot đã xây dựng xong vẫn ế khách, kể cả khu ẩm thực. Thi thoảng mới có bóng người qua lại.

Bến Tre: Bao giờ tiểu thương được vào chợ mới Thạnh Phú?
Cảnh tượng vắng vẻ tại khu chợ mới Thạnh Phú và khu dân cư Thị trấn Thạnh Phú.

Trao đổi với Phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông Mai Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cho biết: Chủ đầu tư đã gửi hồ sơ lên Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre để kiểm tra, nghiệm thu công trình. Khi nào có hồ sơ nghiệm thu hoàn thành, huyện sẽ triển khai vận động người dân vào chợ mới vì chợ cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Sẽ có khoảng 200 hộ dân gồm trung tâm thương mại và các chợ cũ di dời.

Bến Tre: Bao giờ tiểu thương được vào chợ mới Thạnh Phú?
Hạng mục nhà đa năng thể dục thể thao chưa hoàn thiện.

"Huyện đang đốc thúc chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục, khi nào xong sớm huyện sẽ vận động tiểu thương vào chợ mới sớm”, ông Mai Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre chia sẻ với Phóng viên Báo Lao động Thủ đô.

Xuân Tình - Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Long trọng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Long trọng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng 6/1, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Kinh tế số trở thành nhân tố tạo khác biệt về tăng trưởng ở địa phương

Kinh tế số trở thành nhân tố tạo khác biệt về tăng trưởng ở địa phương

Năm 2025, kinh tế số tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, gắn chặt với tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Người dân đồng thuận, dự án trọng điểm triển khai hiệu quả

Người dân đồng thuận, dự án trọng điểm triển khai hiệu quả

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, cùng sự đồng thuận ngày càng cao của Nhân dân; công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án cầu Ngọc Hồi đang được xã Nam Phù triển khai đúng lộ trình, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, tạo tiền đề quan trọng để dự án sớm về đích theo kế hoạch.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Sáng 6/1, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại đường Bắc Sơn.
Phát hiện kho pháo lậu "khủng" hơn 6 tấn giấu trong khu dân cư

Phát hiện kho pháo lậu "khủng" hơn 6 tấn giấu trong khu dân cư

Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán pháo nổ quy mô lớn, thu giữ hơn 6 tấn hàng cấm được cất giấu tinh vi tại các kho hàng trên địa bàn xã Vân Đình và xã Dân Hòa.
Nhận định West Ham vs Nottingham Forest: Cuộc chiến sinh tồn tại London Stadium

Nhận định West Ham vs Nottingham Forest: Cuộc chiến sinh tồn tại London Stadium

Trận đấu giữa West Ham và Nottingham Forest diễn ra vào lúc 03h00 ngày 7/1, trong khuôn khổ vòng 21 Premier League 2025/26, được xem là một trong những màn so tài căng thẳng nhất ở nhóm cuối bảng. Khi cả hai đội đều đang ngụp lặn trong khủng hoảng phong độ và chịu áp lực trụ hạng ngày một lớn, kết quả trận đấu này có thể tạo ra bước ngoặt quan trọng cho hành trình phía trước.
Giá vàng hôm nay (6/1): Vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (6/1): Vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (6/1) ghi nhận đà tăng mạnh, trong đó vàng nhẫn bật tăng khoảng 2 - 2,3 triệu đồng mỗi lượng, còn vàng miếng SJC tăng vọt tới 4,3 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/1: Có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/1: Có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 6/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Tập trung giải phóng mặt bằng 7 cây cầu vượt sông Hồng, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm

Tập trung giải phóng mặt bằng 7 cây cầu vượt sông Hồng, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm

Năm 2025, Hà Nội khởi công đồng loạt 7 cây cầu vượt sông Hồng, tạo động lực quan trọng cho phát triển hạ tầng và liên kết vùng. Đến đầu năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng của nhiều dự án đã đạt kết quả tích cực, trong đó hai cầu thuộc tuyến Vành đai 4 đã hoàn thành, các cầu còn lại đang được triển khai quyết liệt, gắn tiến độ với trách nhiệm của từng địa phương.
Trên những công trường “không ngủ” của Thủ đô

Trên những công trường “không ngủ” của Thủ đô

Giữa những ngày cuối năm, khi nhịp sống của Thủ đô vẫn êm ả trôi theo guồng quay thường nhật, trên các công trường trọng điểm, ánh đèn vẫn bừng sáng suốt đêm, tiếng máy móc vang lên không ngơi nghỉ. Từ bãi bồi ven sông Hồng đến những khu dân cư đang triển khai giải phóng mặt bằng, các mũi thi công được tổ chức đồng loạt, khẩn trương. Không khí lao động hối hả ấy phản ánh rõ quyết tâm của Hà Nội trong việc tháo gỡ những “nút thắt” hạ tầng, tạo đà bứt phá, mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.
Transerco đồng bộ giải pháp, giữ vững chất lượng vận tải dịp Tết Dương lịch 2026

Transerco đồng bộ giải pháp, giữ vững chất lượng vận tải dịp Tết Dương lịch 2026

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã nghiêm túc triển khai các chỉ thị, kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Xây dựng Hà Nội. Với sự chủ động trong tổ chức, điều hành, công tác vận tải và phục vụ hành khách trong toàn hệ thống được bảo đảm an toàn, thông suốt, đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Diện mạo mới trục cảnh quan sinh thái đô thị ven sông Tô Lịch

Diện mạo mới trục cảnh quan sinh thái đô thị ven sông Tô Lịch

Việc công bố hai đồ án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Tô Lịch tỷ lệ 1/500, kèm theo kế hoạch xây dựng bổ sung các cây cầu mới đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân Thủ đô. Đây không đơn thuần là câu chuyện phát triển hạ tầng theo quy hoạch, mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra trục cảnh quan, sinh thái, văn hóa mới của Hà Nội.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2,3.
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch: Người dân trở lại thành phố an toàn, thông suốt

Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch: Người dân trở lại thành phố an toàn, thông suốt

Chiều 4/1, khi dòng người và phương tiện từ các tỉnh đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, áp lực giao thông gia tăng tại một số tuyến cửa ngõ. Dù xuất hiện ùn ứ cục bộ trong khung giờ cao điểm, song nhờ phương án phân luồng, điều tiết được triển khai từ sớm, từ xa, giao thông trên địa bàn Hà Nội nhìn chung vẫn được kiểm soát ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trở lại thành phố an toàn, thông suốt.
Hà Nội: Nhiều tuyến đường hạn chế phương tiện hoạt động trong giờ cao điểm

Hà Nội: Nhiều tuyến đường hạn chế phương tiện hoạt động trong giờ cao điểm

Trước áp lực giao thông ngày càng gia tăng trong khung giờ cao điểm, Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố. Quyết định này đặt ra các khung thời gian và tuyến đường hạn chế phương tiện lưu thông, nhằm tăng hiệu quả tổ chức giao thông, giảm ùn tắc và từng bước nâng cao chất lượng đi lại của người dân Thủ đô.
Toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Trong 4 ngày nghỉ đầu năm 2026 (từ 1/1 đến 4/1/2026), toàn quốc ghi nhận 196 vụ tai nạn giao thông, khiến 94 người tử vong và 154 người bị thương. Dù số vụ và số người chết giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng những lỗi vi phạm trực tiếp như thiếu quan sát, lấn làn vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến các va chạm giao thông.
Tăng cường tối đa lực lượng, ứng dụng công nghệ AI bảo đảm giao thông ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Tăng cường tối đa lực lượng, ứng dụng công nghệ AI bảo đảm giao thông ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Chiều 4/1, dòng người từ các tỉnh, thành đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch khiến áp lực giao thông tăng cao. Để giữ nhịp lưu thông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phối hợp cùng công an địa phương ứng trực tại các điểm nóng, đồng thời khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI để điều tiết linh hoạt, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn ngay từ cửa ngõ.
Xem thêm
Phiên bản di động