Tiếp thêm nguồn vui sống cho bệnh nhân ung thư

Vừa qua, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng tài trợ 200 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng - Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội), nhằm hỗ trợ các bệnh nhân ung thư gặp khó khăn trên cả nước.
tiep them nguon vui song cho benh nhan ung thu Uống loại trà này hằng ngày nhận tới 10 tác dụng thần kỳ chẳng khác nào tiên dược
tiep them nguon vui song cho benh nhan ung thu Đồ uống có cồn gây ung thư

Tại buổi lễ, PGS.TS Trần Thanh Hương – Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng cảm ơn và đánh giá cao hoạt động thiện nguyện của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trong việc hỗ trợ các bệnh nhân ung thư.

Bà Hương cũng cho biết: Tại Việt Nam hàng năm có tới 126.000 bệnh nhân ung thư, trong đó có khoảng 94.000 bệnh nhân tử vong do bệnh ung thư. Các bệnh nhân không những chịu đau đớn về thể xác mà còn chịu một gánh nặng kinh tế rất lớn để điều trị. Trên thực tế cho thấy có không ít những người bệnh thiếu thốn kinh tế đã bỏ dở lộ trình điều trị, chấp nhận đợi… tử vong, trong đó có không ít những trẻ em nghèo.

tiep them nguon vui song cho benh nhan ung thu
Đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng tài trợ cho Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Theo TS. Lê Thanh Đức, Trưởng khoa Nội 5 – Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, ung thư là bệnh mạn tính, việc điều trị thường kéo dài, chi phí lớn, nên nhiều người bệnh phải bỏ điều trị. Trước tình trạng này, các hoạt động thiện nguyện nhằm gây quỹ và hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những bênh nhân có hoàn cảnh khó khăn là rất cần thiết và có ý nghĩa rất lớn đối với người bệnh.

Với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang đến những điều may mắn tới mỗi bệnh nhân ung thư, bà Trần Thị Như Trang – Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp với lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng cũng đã tới từng giường bệnh, ân cần thăm hỏi, động viên hàng chục bệnh nhân, trao tặng mỗi bệnh nhân 1 xuất quà và 1 triệu đồng.

tiep them nguon vui song cho benh nhan ung thu
Bà Trần Thị Như Trang – Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thăm hỏi, động viên và tặng quà các bệnh nhân ung thư.

Bà Trang cho biết: Đây là một trong số rất nhiều hoạt động thiện nguyện đầu năm thông qua Quỹ Ngày mai tươi sáng “Chúng tôi hy vọng rằng khoản kinh phí này sẽ góp phần nhỏ vào việc hỗ trợ giảm bớt những chi phí đang là gánh nặng kinh tế của bệnh nhân ung thư khó khăn phải xử dụng các loại thuốc điều trị ung thư đắt tiền. Qua đó, tiếp thêm sức mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần, vượt qua giai đoạn khó khăn, hồi phục sức khỏe. Trong tương lai chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng để hỗ trợ được nhiều bệnh nhân hơn nữa”.

Với những người bệnh điều trị ung thư, thời gian họ gắn bó với bệnh viện, với y bác sĩ nhiều hơn là ở nhà. Vì vậy, những tấm lòng hảo tâm đến với họ là hình ảnh đẹp nhất, chân thực nhất về sự chia sẻ, đồng hành. Bà Phạm Thị Luyến, 54 tuổi, quê Hưng Yên, điều trị tại bệnh viện K chia sẻ: “Tôi bị bệnh ung thư vú, di căn lên phổi. Đây là năm thứ 8 tôi điều trị tại bệnh viện và cũng chưa biết ngày nào có kết quả tốt đẹp. Hết phác đồ này đến phác đồ khác, chúng tôi điều trị trong tia hy vọng mỏng manh, có được sự động viên này chúng tôi rất xúc động và biết ơn”.

tiep them nguon vui song cho benh nhan ung thu
TS. Lê Thanh Đức, Trưởng khoa Nội 5 – Bệnh viện K cơ sở Tân Triều tặng quà các bệnh nhân ung thư.

Cùng cơ sự có hoàn cảnh khó khăn và cũng từng chung sống 8 năm với căn bệnh ung thư vú, dù đã cắt bỏ 1 bên nhưng căn bệnh tiếp tục truyền sang bên khác. Lần này, bệnh không cho phép mổ vì bà Dương Thị Ý, quê Thanh Hóa mắc thêm bệnh huyết áp và tiểu đường. Cùng cực, bà chỉ biết sống chung với bệnh viện. Sự động viên của gia đình, cũng như cán bộ, bác sĩ tận tình cứu giúp, nay có thêm các nhà hảo tâm đã tiếp thêm nguồn sống cho bà.

Bệnh nhân ung thư nhận được sự hỗ trợ dưới nhiều hình thức như: Với những số tiền tài trợ của các nhà hảo tâm, Quỹ Ngày mai tươi sáng có Ban thẩm định sẽ phê duyệt các hồ sơ tài trợ, bệnh nhân ung thư sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ thông thường từ 3 triệu đến 50 triệu đồng, tùy thuộc hoàn cảnh.

Bên cạnh đó bệnh nhân được hỗ trợ kinh phí tư vấn, tham gia các Câu lạc bộ bệnh nhân ung thư; Quỹ còn hợp tác với một số công ty chạy các chương trình hỗ trợ thuốc để giảm giá thành thuốc cho những bệnh nhân ung thư gan, thận, vú…; Chủ nhật hàng tuần, có chương trình giới thiệu hoàn cảnh bệnh nhân để kêu gọi tài trợ. Hỗ trợ làm chương trình trực tiếp kêu gọi tài trợ; Các dịp lễ, tết Quỹ cũng trích những phần quà tặng tới bệnh nhân. Từ khi thành lập tới nay, Quỹ đã hỗ trợ cho gần 20.000 bệnh nhân.

Bà Trần Thị Như Trang – Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt chia sẻ: Chúng tôi tin tưởng rằng với mục đích cao cả là góp phần động viên vật chất và tinh thần tới người bệnh ung thư bằng những việc làm thiết thực này sẽ tiếp thêm nguồn vui sống cho các bệnh nhân ung thư”.

tiep them nguon vui song cho benh nhan ung thu
Những món quà hỗ trợ bênh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn là rất cần thiết và có ý nghĩa.

Được biết, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng được thành lập từ năm 2011 và mục tiêu đầu tiên là hỗ trợ bệnh nhân ung thư, đặc biệt là các bệnh nhân nghèo trong cả nước. Hoạt động thường xuyên nhất là hỗ trợ tiền mặt từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi tháng cho các bệnh nhân ung thư nghèo hiện đang được điều trị tại các bệnh viên U biếu ở Việt Nam.

“Chúng tôi cam kết toàn bộ số tiền tài trợ do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng sẽ được chuyển tới trực tiếp các bệnh nhân đúng mục đích. Món quà này càng có ý nghĩa hơn khi nó được thực hiện hướng tới Ngày thày thuốc Việt Nam” – PGS.TS Trần Thanh Hương – Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng nói.

Nguyễn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố ý khoa tử vong thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động