Tất cả cho một môi trường sạch

Năm nay đợt nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2/9, kéo dài tới 3 ngày và liên sau đó là khai giảng năm học mới. Vì thế, dự báo lượng du khách cùng sinh viên nhập học tập trung về Thủ đô những ngày tới sẽ tăng cao. Do đó, nếu công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm không đảm bảo, thì nguy cơ bùng phát bệnh SXH và các bệnh truyền nhiễm sẽ rất đáng lo ngại. 
tat ca cho mot moi truong sach Đuổi muỗi với 5 mẹo đơn giản
tat ca cho mot moi truong sach Đông Nam Á cần một chiến lược y tế toàn diện đối phó với Zika
tat ca cho mot moi truong sach Sắp thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tuyến tỉnh

Tập trung kiểm soát dịch bệnh

Theo Sở y tế Hà Nội, mặc dù số ca mắc bệnh SXH đã chững lại, tuy nhiên chưa có dấu hiệu bệnh dịch đã được kiểm soát. Vừa qua, để hỗ trợ ngành y tế Hà Nội trong công tác phòng chống dịch bệnh SXH trên địa bàn TP Hà Nội, Bộ Y tế đã điều động sinh viên các trường y, Thành đoàn Hà Nội tham gia công tác giám sát diệt bọ gậy. Đồng thời, tổ chức nhiều đợt phát động ra quân phòng, chống SXH trên 30 quận, huyện, trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, tập trung chủ yếu tại các quận, huyện điểm nóng về SXH như: Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng... Đây cũng là những địa điểm trong dịp nghỉ lễ 2/9 sẽ diễn ra nhiều hoạt động về chính trị, văn hóa nghệ thuật…thu hút sự tập trung đông đảo của người dân thành phố và du khách các nơi đổ về.

Ý thức là quận trung tâm, nơi sẽ diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật dịp này, Trung tâm y tế dự phòng quận Hoàn Kiếm đã huy động các tổ chức, cá nhân các phường trên địa bàn quận đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh, tuyên truyền phòng chống SXH. Cụ thể, UBND quận Hoàn Kiếm và các phường đã huy động 750 cán bộ các ban, ngành đoàn thể tổ trưởng tổ dân phố, cộng tác viên phối hợp với cán bộ y tế tham gia vệ sinh môi trường. Quận Hoàn Kiếm đã phát 14.938 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống Zika và SXH cho các hộ gia đình.

Chủ tịch UBND phường Hàng Trống Phạm Tuyết Lan cho biết, nhằm ngăn chặn SXH lan rộng, UBND phường Hàng Trống đã yêu cầu Trạm y tế phường Hàng Trống tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa đang hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn phường. Qua đó tổ chức phun thuốc diệt muỗi xử lý triệt để các ổ dịch. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về các biện pháp phòng chống dịch. Hướng dẫn người dân tự phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh, thông báo cho cơ sở y tế khám chữa bệnh kịp thời.

tat ca cho mot moi truong sach
Các đoàn viên thanh niên ra quân tuyên truyền, diệt bọ gậy phòng, ngừa dịch sốt xuất huyết.

Mặc dù lực lượng y tế đã tích cực vào cuộc ngăn chặn SXH lan rộng, nhưng trong qua trình dập dịch đã gặp không ít khó khăn. ông Đoàn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm cho biết, địa bàn quận Hoàn Kiếm dân số lớn, diện tích nhà ở chật hẹp nên người dân không có bể chứa nước dung tích lớn mà thường dự trữ nước vào các thùng phi từ đó tạo ra nơi muỗi sinh sản. Đặc biệt, ở quận Hoàn Kiếm, hệ thống khách sạn khá phát triển, tại các khách sạn lớn hệ thống tầng hầm là nơi muỗi cư trú từ đó hình thành các ổ dịch. Thế nhưng một số chủ khách sạn không tích cực tham gia phòng chống dịch SXH. Bởi vậy, để ngăn chặn dịch bệnh, UBND quận Hoàn Kiếm đã làm việc, yêu cầu quản lý, chủ đầu tư khách sạn tích cực tham gia phòng chống dịch SXH. Bằng những hành động quyết liệt này, tính đến 15/8, 47 ổ dịch SXH trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã được xử lý.

Tương tự, tại quận Ba Đình một trong những điểm nóng của dịch SXH khu vực trung tâm thành phố, nhưng đến nay hầu hết các bệnh nhân đã khỏi và được điều trị ngoại trú. Các ổ dịch cũng đã được khống chế. Theo báo cáo mới nhất của quận Ba Đình, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận có hơn 1.000 ca mắc SXH và 137 ổ dịch. Nhưng hầu hết là các ổ dịch nhỏ và đến nay đã có 907 bệnh nhân khỏi và điều trị ngoại trú; 66 bệnh nhân đang điều trị và 116 ổ dịch đã được khống chế. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, quận Ba Đình đã thành lập 3 tổ xung kích cấp quận, 694 đội xung kích cấp cơ sở và 138 tổ giám sát. Từ đó các đội xung kích tiến hành rà soát các khu công trường xây dựng, bãi đất trống, trường học… Đặc biệt, công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh thông qua việc phát tờ rơi, đến từng nhà vận động người dân diệt bọ gậy. Kết hợp với việc tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trong tháng 8 với tất cả 14 phường trên địa bàn.

Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh chuẩn bị tiến tới dịp nghỉ lễ 2/9, đại diện Trung tâm y tế dự phòng quận Ba Đình cho biết, Trung tâm sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch SXH tại các phường. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch SXH tại các khu dân cư, tổ dân phố. Riêng các đoàn thanh niên phường sẽ báo cáo công tác phòng chống dịch SXH thường xuyên để giúp cơ quan chức năng nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến của dịch trên địa bàn để có biện pháp chống dịch kịp thời.

Còn tại Trung tâm y tế dự phòng quận Đống Đa, vào thứ Bảy và chủ nhật hàng tuần nhân viên y tế sẽ kết hợp với Đoàn phường Trung Tự và Đoàn thanh niên Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy phòng, chống dịch SXH. Bạn Phạm Tâm, Phó Bí thư Quận đoàn Đống Đa cho biết, với sự tham gia của hơn 300 thành viên, đội xung kích diệt bọ gậy đã được chia thành 27 tổ và phụ trách 24 tổ dân phố. Nhiệm vụ nhằm thực hiện tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân thực hiện tốt cam kết phòng dịch. Thống kê kiểm tra các bể nước hở, chậu hoa cây cảnh có nước, xử lý vệ sinh các dụng cụ chứa nước có nguy cơ tồn tại bọ gậy, trứng muỗi...

Nêu cao tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP nhấn mạnh: “Chúng tôi rất mong muốn có sự vào cuộc của các đoàn viên thanh niên trong chiến dịch phòng chống SXH. Các đoàn viên sẽ trở thành những tuyên truyền viên đắc lực cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời, cùng với ngành y tế tham gia vào các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, đẩy lùi bệnh SXH. Bên cạnh đó, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nêu rõ, Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo Đoàn thanh niên các quận, huyện, thị xã, nhất là những nơi đang "báo động đỏ", huy động thanh niên tình nguyện, "phủ xanh" toàn bộ trong chiến dịch lần này.

Tăng cường phòng dịch trong trường học

Tuy phải tập trung đối phó với SXH, nhưng Bộ Y tế nhắc nhở các địa phương không được chủ quan với các dịch bệnh khác như: bệnh dại, cúm gia cầm, đặc biệt là bệnh tay chân miệng...Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh (Bộ Y tế) vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện bắt đầu vào mùa bệnh tay chân miệng. Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 51.000 ca tại 63 tỉnh thành. Trước tình trạng bệnh tay chân miệng đang gia tăng vào đúng thời điểm học sinh bước vào năm học mới, Bộ Y tế đã ban hành văn bản khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở Y tế giám sát chặt chẽ dịch bệnh, phòng tránh lây nhiễm chéo tại các bệnh viện và trong các cơ sở điều trị.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tay chân miệng, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, không để dịch lan rộng, kéo dài. Đặc biệt, Sở giáo dục và đào tạo cần chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại trường học, đặc biệt là các trường mẫu giáo, nhà trẻ… Bên cạnh đó, đề nghị các trường học ngay từ đầu năm học mới cần thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng cần chủ động ứng phó với một số dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào như cúm H7N9, cúm H5N6 trên đàn gia cầm có thể lây sang người.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, nhất là thời điểm bắt đầu năm học mới, nên Hà Nội phải kiểm soát tốt ở tất cả các trường học, không để học sinh, sinh viên bị mắc các bệnh truyền nhiễm. Làm sao để công tác phòng chống dịch bệnh phải được thực hiện bài bản, thường xuyên và hiệu quả. Chứ không chỉ đơn thuần là công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân nhân dịp nghỉ lễ 2/9, cũng như khai giảng năm học mới.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động