Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô

Ngày 13/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) gắn với phát triển Kinh tế Xã hội (KTXH) trên địa bàn Thủ đô Hà Nội...
tang cuong phoi hop bao dam an ninh trat tu tren dia ban thu do Buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua đường hàng không
tang cuong phoi hop bao dam an ninh trat tu tren dia ban thu do Phát hiện đối tượng cướp xe Grabbike nhờ camera an ninh
tang cuong phoi hop bao dam an ninh trat tu tren dia ban thu do Diễn tập quốc tế ứng cứu sự cố mạng

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội thống nhất nêu rõ, Hội nghị lần này là sự kiện quan trọng, nhằm triển khai, thực hiện Quy định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về mối quan hệ giữa Đảng ủy CATW với các Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND; lãnh đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cuộc làm việc giữa hai bên cũng sẽ tập trung vào các nội dung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND gắn với phát triển kinh tế - xã hội, những chủ trương, quyết sách lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND trên địa bàn Thủ đô Hà Nội...

tang cuong phoi hop bao dam an ninh trat tu tren dia ban thu do
Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, hai bên cần phát huy những kết quả phối hợp công tác trong thời gian qua theo tinh thần chỉ đạo tại Quy định số 92-QĐ/TW và Quy định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng, Nhà nước; đồng thời trao đổi, thảo luận, thống nhất cơ chế, những nội dung cần tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là những vấn đề còn khó khăn, bức xúc, nổi lên, cần tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển KTXH trên địa bàn Thủ đô.

Thượng tướng Tô Lâm chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong những năm qua; khẳng định, trong những năm qua, Đảng ủy CATW và Thành ủy Hà Nội đã thường xuyên trao đổi, phối hợp, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn với phát triển KTXH trên địa bàn Thủ đô. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn Thủ đô đã quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm ANTT bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể...

tang cuong phoi hop bao dam an ninh trat tu tren dia ban thu do
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT phục vụ phát triển KTXH trên địa bàn Thủ đô; Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an thông báo đánh giá tình hình và những chủ trương, định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an trên địa bàn Thủ đô, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá thẳng thắn kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT gắn với phát triển KTXH trên địa bàn Thủ đô thời gian qua; nêu lên những vấn đề còn tồn tại và các phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới để thống nhất trong đánh giá tình hình, xác định chủ trương, phương hướng trong phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, gắn với phát triển KTXH trên địa bàn Thủ đô và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh...

tang cuong phoi hop bao dam an ninh trat tu tren dia ban thu do
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thống nhất khẳng định sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng ủy CATW và Thành ủy Hà Nội thời gian qua là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng Công an thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của Thủ đô và của cả nước.

Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn Thủ đô gắn với nhiệm vụ phát triển KTXH, lãnh đạo hai bên đề nghị Đảng ủy CATW và Thành ủy Hà Nội cần tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an trên địa bàn thành phố. Xác định Hà Nội là "trái tim" của cả nước, vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước phải có trách nhiệm cùng với Hà Nội giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn để Hà Nội phát triển; công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Hà Nội phải được đặt ra ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất.

Vì vậy, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT cần phải tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và bảo đảm TTATXH. Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT.

Đồng thời, hai bên cần tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trọng tâm là phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy Công an thành phố Hà Nội vững mạnh theo Đề án của Bộ Công an gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Với mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, thành phố thông minh, cần xác định rõ việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công an Thủ đô có đủ phẩm chất và năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT cho Thủ đô văn minh, hiện đại...

Phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo thành phố Hà Nội và Đảng ủy CATW tin tưởng, với phương châm phối hợp “Chủ động, trách nhiệm, đồng bộ, hiệu quả”, mối quan hệ gắn bó giữa Thường vụ Đảng uỷ CATW và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục phát triển, công tác phối hợp giữa hai đơn vị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn Thành phố; tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống.

tang cuong phoi hop bao dam an ninh trat tu tren dia ban thu do
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" cho các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội.

Tại Hội nghị, để ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc của các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" cho các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xem thêm
Phiên bản di động