Tăng cường năng lực định giá đất dựa trên VietLIS cho Việt Nam

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và ông Chang Jae-yun, Giám đốc Quốc gia của KOICA tại Việt Nam đã ký Biên bản thảo luận về Dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS cho Việt Nam”. Tham dự Lễ ký kết còn có lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai và đại diện của KOICA tại Việt Nam.
“Xuân biên cương - Nâng bước em tới trường”
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
20 trường đại học Mỹ săn đón Ánh Viên

Dự án tập trung vào phát triển, xây dựng phương pháp luận và mô hình định giá đất, quy trình định giá đất; xây dựng chiến lược phát triển hệ thống định giá đất; phát triển hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS và nâng cấp phần mềm VietLIS theo các yêu cầu về chuẩn cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin mới ban hành, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin giá đất tại địa bàn thí điểm; đào tạo và nâng cao năng lực về định giá đất và chuyển giao công nghệ cho các đối tượng liên quan.

Tăng cường năng lực định giá đất dựa trên VietLIS cho Việt Nam
Hai bên ký kết Biên bản thảo luận về dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cảm ơn phía KOICA trong thời gian vừa qua đã quan tâm hỗ trợ lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện triển khai Dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu. Dự án đã hoàn thành với đầy đủ các nội dung đảm bảo tiến độ với các sản phẩm được đánh giá là đáp ứng các yêu cầu đặt ra khi xây dựng Dự án để tiếp tục kế hoạch hoàn thiện và phát triển hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu cho Việt Nam.

Thứ trưởng nhấn mạnh đây là dự án rất cần thiết, sẽ hỗ trợ cho Việt Nam thực hiện tốt hơn nhiệm vụ định giá đất theo yêu cầu của Luật Đất đai 2013, đặc biệt sẽ hỗ trợ cho công tác tăng cường năng lực định giá đất và phát triển hệ thống thông tin giá đất. Đồng thời, dự án sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp tục nâng cấp phần mềm hiện tại trên cơ sở các yêu cầu về quy trình và chuẩn cơ sở dữ liệu, yêu cầu về hệ thống thông tin đất đai theo quy định hiện hành và hướng dẫn triển khai của Chính phủ Việt Nam và hướng tới hoàn thiện hệ thống thông tin đa mục tiêu.

Tăng cường năng lực định giá đất dựa trên VietLIS cho Việt Nam
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng trân trọng đề nghị phía KOICA ủng hộ và hỗ trợ thúc đẩy các thủ tục cần thiết để dự án nhanh chóng đưa vào triển khai thực hiện. Dự án VietLIS-giai đoạn 2 sau khi triển khai nếu được đánh giá là thành công và phù hợp với hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu sẽ là nền tảng tốt để nhân rộng và áp dụng trên các địa bàn trong cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc quốc gia của KOICA tại Việt Nam, ông Chang Jae-yun đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa KOICA và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự hợp tác tốt đẹp của Dự án VietLIS-giai đoạn 2 trong thời gian tới. Ông Chang Jae-yun cho biết đây là dự án quan trọng mà Chính phủ cả hai nước đều rất quan tâm, phía KOICA sẽ cố gắng hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam thực hiện Dự án này.

Ngô Hùng
CTTĐT Bộ TNMT

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động